Bé Na, con gái thứ hai của Jennifer Phạm, rất thích nấu nướng, đặc biệt là làm bánh. Từ khi được nghỉ học vì Covid-19, cô bé đã làm nhiều món khác nhau như bánh bao, bánh gối, bánh trôi, bánh trứng... Hoa hậu đùa rằng con gái mình giống nhiều người, có thể trở thành "masterchef" sau thời gian dài ở nhà vì dịch.

photo-1-158642294319059362907.jpg

Na gói bánh gối với sự hướng dẫn của mẹ.

Chia sẻ với Ngoisao.net, Jennifer Phạm cho biết Na từ ba tuổi đã thích vào bếp phụ mẹ nấu ăn và rửa bát. Ban đầu, bé chỉ được đập trứng và đánh trứng để mẹ chiên hộ. Khi mẹ làm bánh, bé cũng ở cạnh giúp nhồi bột, đổ khuôn rồi dần dần làm quen với các kỹ năng khó hơn. Mới sáu tuổi nhưng Na đã tự làm được cơm rang, trứng rán và nhiều loại bánh trái. Cô bé có thể tự làm tất cả các công đoạn để hoàn thành một món ăn, từ sơ chế nguyên liệu đến nấu nướng. Tuy nhiên, Jennifer Phạm vẫn luôn ở cạnh mỗi khi bé vào bếp vì sợ xảy ra sơ suất khiến con bị bỏng.

Thấy con gái hào hứng với nấu nướng, Jennifer Phạm cũng chăm vào bếp hơn dù mới sinh em bé thứ tư được hơn hai tháng. Hoa hậu bày cho con cách gói bánh gối sao cho đẹp, nặn bánh trôi sao cho tròn mà không vỡ lớp vỏ bên ngoài. Không muốn để các con chơi điện thoại, iPad hay xem tivi quá nhiều nên cô luôn cố gắng chơi cùng Bảo Nam, bé Na và bé Nu nhiều nhất có thể.

photo-1-15864229471301611586529.jpg

Bé Na dạo chơi trong khuôn viên của khu chung cư trước khi có lệnh cách ly toàn xã hội.

Bên cạnh nấu nướng, Na còn rất thích nhảy múa, ca hát. Cô bé là thành viên tích cực của câu lạc bộ nhảy hiện đại ở trường. Mỗi lần biểu diễn, Na thường được cô giáo cho đứng hàng đầu dù cao gần nhất lớp. Con gái Jennifer Phạm dạn sân khấu và rất thích mỗi lần được lên sân khấu biểu diễn. Khi nghỉ học ở nhà tránh dịch, cô bé cũng không quên nhảy múa. Na học theo điệu múa rửa tay trên YouTube và nhờ mẹ quay lại để đăng lên fanpage. Vợ chồng Jennifer Phạm coi nấu nướng, nhảy múa là những thú vui lành mạnh của con trong đợt nghỉ học dài ngày.

Từ năm hai tuổi, Na đã thường xuyên được mẹ đưa đi sự kiện, chụp hình cùng. Cô bé tỏ ra rất dạn dĩ, nhiệt tình tạo dáng. Hồi tháng 5/2018, Na lần đầu mặc bikini đi catwalk trong một sự kiện dành cho thiếu nhi. Con gái Jennifer Phạm tỏ ra rất tự tin, say mê sải bước trên sân khấu không kém gì các bé hơn tuổi. Cô bé cũng thỉnh thoảng đi cùng bố mẹ trong các chuyến trao quà từ thiện.

photo-3-15864229471341609975380.jpg

Hoa hậu Jennifer Phạm và bé Na dịp Tết Nguyên đán 2020.

Bé Na là "trái ngọt" đầu tiên trong cuộc hôn nhân của hoa hậu Jennifer Phạm và doanh nhân Đức Hải. Bé tên thật Thuỳ An, chào đời vào tháng 6/2013. Từ nhỏ, Na đã lém lỉnh, tinh nghịch và thỉnh thoảng mới nhõng nhẽo, điệu đà. Na càng lớn càng xinh xắn, thừa hưởng nhiều nét đẹp của cả bố lẫn mẹ.

Jennifer Phạm sinh năm 1985, từng đăng quang Hoa hậu Châu Á tại Mỹ 2006. Cô tái hôn với doanh nhân Đức Hải vào năm 2012.

Theo Ngôi sao

ava-em-gai-hoa-hau-15849317623371168694298-crop-1584931768261792734.jpg3 cô gái em gái của nhan sắc không thua kém chị của Hoa hậu Mai Phương Thúy, H'hen Niê, Jennifer Phạm

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022