Việt Trinh nổi đình đám sau tham gia vai chính trong phim Người đẹp Tây Đô cách đây 22 năm. Xinh đẹp, tài năng cùng tiếng tăm lẫy lừng nhưng nữ diễn viên sinh năm 1972 lại khá lận đận về tình duyên. Hiện tại, ở tuổi 45, Việt Trinh sống độc thân cùng con trai 10 tuổi.

photo-0-15239574680001698962655.jpgViệt Trinh còn được biết đến là một "nữ hoàng ảnh lịch".

Những mối tình đầy tai tiếng trong quá khứ

Chuyện tình giữa đại gia Phạm Huy Phước với diễn viên Việt Trinh từng là chủ đề bàn tán xôn xao của dư luận vào những năm 1990. Sự việc càng ồn ào hơn khi vị đại gia này vướng vào vào lao lý, bị kết án tử hình vì gây thất thoát ngân sách nhà nước hàng trăm tỷ đồng.

Nhiều lời truyền tai nhau rằng, lúc mặn nồng, đại gia Huy Phước đã mang cả “núi” tiền đi mua biệt thự, xe hơi cho người yêu diễn viên.

Thông tin đại gia Phước bị bắt và tử hình khiến hình ảnh của Việt Trinh phần nào bị ảnh hưởng nghiêm trọng lúc bấy giờ. Trước những lời đàm tiếu, Việt Trinh giữ im lặng và hạn chế xuất hiện trước công chúng.

photo-1-15239574680021783845540.jpg
Xinh đẹp, tài năng nhưng Việt Trinh lại lận đận về tình duyên.

Sau mối tình với Huy Phước, diễn viên sinh năm 1972 tiếp tục có quan hệ tình cảm với đại gia thứ hai - Trần Văn Giao.

Tuy nhiên, hạnh phúc dường như không mỉm cười với “nữ hoàng ảnh lịch” khi Trần Văn Giao bị bắt vì liên quan đến một vụ lừa đảo.

Ngày Trần Văn Giao bị bắt, mọi người bắt gặp Việt Trinh có mặt trong chiếc xe ôtô của vị đại gia này. Trong khi nữ diễn viên lên tiếng phủ nhận mối quan hệ thì Văn Giao chỉ trích cô là kẻ bạc tình.

Trước các ồn ào về chuyện đời tư của Việt Trinh, dư luận và các dự án điện ảnh cũng quay lưng với cô, buộc nữ diễn viên phải rút lui vào hậu trường cho đến khi mọi chuyện lắng xuống.

Ngoài chuyện tình với các đại gia, Việt Trinh còn có khoảng thời gian mặn nồng với tuyển thủ Trần Minh Chiến.

Thời kỳ đỉnh cao, Minh Chiến được biết đến là cầu thủ tài năng và lãng tử. Đối diện với anh, bất cứ phụ nữ nào cũng phải xiêu lòng. Vì vậy, không quá ngạc nhiên khi Minh Chiến và Việt Trinh ghép đôi thành mẫu số "trai anh hùng, gái thuyền quyên".

Những tình tiết hấp dẫn về Việt Trinh - Minh Chiến như chuyện nữ diễn viên đóng phim ở đâu thì bạn trai cầu thủ đều làm tài xế xe ôm đưa đón cô từng xuất hiện khắp các mặt báo.

Tuy nhiên, khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Minh Chiến bất ngờ tuyên bố từ giã sân cỏ cùng nhiều nguyên nhân được dư luận đồn đoán sau đó.

Theo khán giả, chính “Người đẹp Tây Đô” đã khiến nam cầu thủ lún sâu vào lưới đến mức phải giải treo giày. Khi bạn gái bị mang tiếng oan, dư luận chỉ trích thì Minh Chiến mới lên tiếng trả lời báo giới rằng việc anh từ giã bóng đá là vì không vượt qua được chấn thương gặp phải trong một buổi tập của Đội tuyển Việt Nam trước thềm Tiger Cup 1996.

Bên cạnh đó, cựu cầu thủ cũng tiết lộ chuyện tình cảm giữa anh với Việt Trinh đến sau thời điểm gặp chấn thương.

photo-2-1523957468003874663537.jpg
Việt Trinh vẫn rạng rỡ ở tuổi 45.

Từng cạo trọc đầu vì bị gọi là “kẻ sát chồng”

Trong buổi phỏng vấn gần đây, ca sĩ Quách Tuấn Du – bạn thân hơn 20 năm của Việt Trinh bất ngờ tiết lộ về quá khứ đau khổ, vượt qua áp lực dư luận của “người đẹp Tây Đô”.

Khi mối tình với những đại gia không thành, người bị tử hình, nguời phải chịu cảnh tù tội, Việt Trinh bị dư luận gọi là “kẻ sát chồng”. Chưa kể, việc bị mang tiếng oan khi yêu cầu thủ Minh Chiến đã khiến danh tiếng Việt Trinh tuột dốc.

“Từ khi bước chân vào showbiz tôi đã chơi thân với Việt Trinh, đến nay cũng hơn 20 năm. Những lúc Trinh tuyệt vọng nhất trong cuộc sống tôi là người ở bên cạnh. Trinh xem tôi như 1 người em và tâm sự, sẻ chia với nhau mọi thứ.

Những lúc Việt Trinh mập như thế nào tôi cũng thấy, cạo đầu như thế nào tôi cũng thấy. Khoảng thời gian Trinh bị người đời ruồng bỏ, họ bảo: “Việt Trinh mà quen với ai là sát chồng, người đó gặp biến cố”.

Khi người đời đã có định kiến như vậy, không chỉ cạo đầu, Việt Trinh còn từng có ý định tự tử để giải thoát", Quách Tuấn Du kể.

photo-3-15239574680051620625601.jpg
Quách Tuấn Du và Việt Trinh là bạn thân hơn 20 năm.

Lúc cạo đầu, Việt Trinh khóc rất nhiều và chỉ luẩn quẩn trong nhà, không muốn gặp gỡ bất cứ ai. "Khi đó Trinh ở nhà vườn tại Bình Dương. Tôi thường xuyên đến thăm cô ấy. Có những lúc Trinh khóc nhiều, say xỉn", Quách Tuấn Du nói.

Theo Quách Tuấn Du, trong cuộc đời ai cũng có biến cố và những ẩn khuất. Với trường hợp của Việt Trinh, anh cảm thấy vui vì nữ diễn viên đã dần lấy lại tinh thần và sự lạc quan nhờ hướng thiện, ăn chay, niệm Phật...

"Ngày xưa Trinh có nhiều tài sản. Những người yêu Trinh tự động cho Trinh nhà cửa, đất đai, xe cộ... Thậm chí có những người đưa chìa khoá nhà và chỉ cần cô ấy ký tên là sang nhượng. Song Trinh không nhận nên bây giờ cô ấy mới có cuộc sống như bao nhiêu người. Trinh thừa nhận không cần tình yêu nữa và dành yêu thương đó cho con và các hoạt động nghệ thuật" - bạn thân Việt Trinh kể thêm.

Hiện tại Việt Trinh đã 45 tuổi. “Nữ hoàng ảnh lịch” vẫn giữ được những nét tươi trẻ vốn có. Về nghệ thuật, Việt Trinh trở lại với vai trò đạo diễn và ngồi ghế nóng một số gameshow giải trí.

“Cuộc đời của tôi hiện tại là khoảng thời gian êm đềm nhất. Giống như một dòng sông đã qua đoạn chảy xiết và bây giờ đến đoạn thanh bình. Tôi không còn nhón chân, trông núi này nhìn núi nọ. Lúc trước, thấy ai dùng ví đẹp thì ngày hôm sau tôi phải có chiếc ví đẹp hơn. Thấy người nào đi chiếc xe xịn thì 1 đến 2 tháng sau tôi phải có chiếc xe xịn hơn. Bao nhiêu tiền tôi đều “cúng” hết cho mua sắm, sở thích riêng... Điều đó làm tôi khổ lắm, tối ngủ không được ngon giấc.

Hiện tại tôi biết đủ. Với sự cố gắng làm việc tôi có thể mang lại cho tôi và con trai cuộc sống sung túc”, Việt Trinh trải lòng với chúng tôi.

Theo Dân Việt

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022