Liên tục những phản hồi tiêu cực về chất lượng món chân gà làm nên tên tuổi của Ăn Cùng Bà Tuyết
Ngày 7/5/2025, một tài khoản trên MXH Threads đã lên tiếng, chia sẻ về trải nghiệm có phần không được như ý khi ăn thử chân gà đóng gói của thương hiệu Ăn Cùng Bà Tuyết. Theo thông tin được chính chủ chia sẻ, trước đây, cô không phải kiểu người thích những món ăn vặt đóng gói thế này, nhưng vì thấy có quá nhiều người mua và khen ngon, nên cô tò mò mua về ăn thử.
Kết cục: Phần móng gà có mùi ngai ngái, vị khó chịu; còn phần thịt thì đã mốc trắng...

Nguyên văn chia sẻ của cô gái có trải nghiệm không tốt khi lần đầu ăn thử chân gà của Ăn Cùng Bà Tuyết (Ảnh chụp màn hình)


Phần thịt có màu trắng bất thường (Ảnh chụp màn hình)
Trong phần bình luận, cô còn cho biết thêm hạn sử dụng (HSD) của gói chân gà này là 5/12/2025 và nhấn mạnh phần thịt có màu trắng bất thường như trong ảnh là do bị mốc, chân gà đã hỏng!

Cô gái khẳng định "cái trắng" ở phần chân gà chính là thịt bị mốc trắng (Ảnh chụp màn hình)
Đây không phải là lần đầu tiên các sản phẩm ăn vặt của thương hiệu Ăn Cùng Bà Tuyết bị người tiêu dùng phản hồi tiêu cực.
Trước đó, vào đầu tháng 3/2025, dân tình được phen xôn xao khi một sản phẩm chân gà rút xương của Ăn Cùng Bà Tuyết bị phát hiện ghi NGÀY SẢN XUẤT là 09/07/2025 - tức là 4 tháng sau so với thời điểm người tiêu dùng cầm trên tay sản phẩm. Điều này khiến không ít người hoang mang, đặt dấu hỏi về quy trình đóng gói và kiểm soát tem mác của thương hiệu.

Chân gà Bà Tuyết được in ngày sản xuất khó hiểu (Nguồn: Cấn Thanh Hoa)
Vụ chân gà "xuyên không" chưa kịp lắng xuống, thì một người dùng khác lại lên tiếng phản ánh việc sản phẩm chân gà của thương hiệu Ăn Cùng Bà Tuyết có dấu hiệu... chưa chín. Theo hình ảnh được chia sẻ, phần chân gà bên trong vẫn còn màu đỏ, kèm theo đó là mùi lạ. Vụ việc tiếp tục khiến niềm tin của người tiêu dùng bị lung lay và nhận được nhiều bình luận trái chiều.

Hình ảnh chân gà của Ăn Cùng Bà Tuyết có màu đỏ bất thường cũng từng khiến nhiều người hoang mang (Ảnh: Facebook)
Quay ngược thời gian về 1 năm trước, vào tháng 3/2024, hình ảnh gói đồ ăn vặt của Ăn Cùng Bà Tuyết có xuất hiện một vật thể lạ được miêu tả "trông như giun" cũng từng khiến dân tình hoang mang, lo lắng.


Bên trong đồ ăn vặt được cho là mua từ kênh Ăn Cùng Bà Tuyết bỗng xuất hiện vật thể lạ (Nguồn: TikTok @nguyt1593)
Với tất cả những vụ lùm xùm này, thương hiệu Ăn Cùng Bà Tuyết chỉ có 1 phản hồi duy nhất là"cam kết sẽ rà soát lại quy trình để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm". Tuy nhiên, những dấu hiệu về việc sản phẩm kém chất lượng vẫn liên tục xảy ra, khiến không ít người tiêu dùng lắc đầu ngán ngẩm, kêu gọi nhau ăn cùng ai chứ đừng Ăn Cùng Bà Tuyết.

Không ít người chia sẻ cảm nhận khó chịu khi ăn thử sản phẩm chân gà của Ăn Cùng Bà Tuyết (Ảnh chụp màn hình)
Bác sĩ cảnh báo hiểm họa khôn lường khi tiêu thụ đồ ăn vặt đóng gói kém chất lượng
Bác sĩ - Chuyên gia Dinh dưỡng Phan Thái Tân từng chia sẻ về ảnh hưởng của các sản phẩm đồ ăn vặt kém chất lượng: "Đồ ăn vặt đóng gói thường có rất nhiều đường tinh luyện, dầu tinh luyện, muối và các chất phụ gia (chất bảo quản, chất tạo mùi, hương liệu,...).

Bác sĩ - Chuyên gia Dinh dưỡng Phan Thái Tân
4 chất này có thể làm chết hệ vi sinh đường ruột.
Bạn có thể hiểu đơn giản rằng để đường ruột khỏe, tỷ lệ lợi khuẩn phải là 80-90%, tỷ lệ hại khuẩn chỉ chiếm 10-20%.
4 chất thường có rất nhiều trong các sản phẩm đồ ăn vặt đóng gói như tôi liệt kê phía trên sẽ gây rối loạn hệ vi khuẩn đường ruột, bao gồm cả lợi khuẩn và hại khuẩn, nhưng hại khuẩn thì sống dai hơn và sinh sôi nhanh hơn lợi khuẩn, dẫn tới tình trạng mất cân bằng hệ thống lợi khuẩn đường ruột.
Biểu hiện "nhanh" và cũng là biểu hiện thường thấy là đầy hơi, khó tiêu, nôn, ngộ độc thực phẩm. Còn về lâu về dài, liên tục nạp các chất hóa học có thể gây rối loạn chuyển hóa, rối loạn nội tiết, kéo theo rất nhiều vấn đề sức khỏe: Thừa cân, béo phì, mỡ máu, đái tháo đường, tăng huyết áp, bệnh lý tuyến giáp,...".
Bác sĩ cũng nhấn mạnh rằng đồ ăn vặt đóng gói càng ngon, càng "bùng nổ vị giác" thì càng dễ có hại cho sức khỏe, các bố mẹ cần tuyệt đối lưu tâm, không nên cho con trẻ ăn những sản phẩm đồ ăn vặt đóng gói đang tràn lan nên thị trường hiện nay.