Chỉ xuất hiện ít giờ qua nhưng câu "Hi em" đã thực sự gây bão mạng xã hội, chỉ trong buổi chiều nếu không lướt mạng xã hội chắc hẳn đã ngay lập tức thành người "tối cổ" khi không hiểu sao mọi người bàn về cụm từ này nhiều đến thế.

1172399407418523366068533393897591073162760n-1596970170558716691988.jpg

Khởi phát của câu nỏi "hot trend" chiều nay.

anh-chup-man-hinh-2020-08-09-luc-174123-15969701131011566645229.png
1176449522944354216352511740367440322965670n-1596966336636214892046.jpg

Những câu hỏi ngạc nhiên về từ mà nhiều người nói nhưng không biết nguồn gốc ở đâu ra.

Xuất phát từ một cô gái lên mạng xã hội "bóc phốt", năm ngoái cô quẹt phải anh trên Tinder, còn bị nhắn tin tán tỉnh. Để chứng minh, cô đăng cả tin nhắn Matt gửi mình: "Hi em" (Chào em) và coi đây là một hành động đầy khiếm nhã.

Sự việc xảy ra ngay sau khi Hương Giang đã trao hoa cho chàng CEO người Singapore Matt Liu trong chương trình truyền hình Người ấy là ai, sau đó cả 2 liên tục tung ra những bức ảnh đầy thân mật.

Đáp trả nhẹ nhàng lại vụ "bóc phốt" mang tính ngờ nghệch này, Hương Giang đăng bức ảnh đầy gợi cảm cùng dòng trạng thái "Màu đỏ chứng tỏ... Hi em" thể hiện việc cà khịa "cực gắt" của cô trong câu chuyện này.

Chỉ vài giờ vừa qua sau dòng trạng thái của Hương Giang, nhiều người viết lên dòng trạng thái của mình từ "Hi em" như thể hiện một câu chào hỏi xã giao chứ chẳng có gì đáng để bận tâm.
Nhiều người thẳng tay nhận định rằng từ "Hi em" chẳng có lỗi gì trong chuyện này mà lỗi là do cô gái trẻ muốn nhiều người biết đến, khi mỗi quan hệ của Hương Giang và Matt Liu đang được nhiều người quan tâm.
11723760711406488529883793062142962340298975n-159696633657369663567.jpg

Nhận định từ một số cô gái cho rằng đã có một số trường hợp họ đã gặp những tin nhắn tương tự, nhưng cảm thấy khá khó chịu vì một câu nói ban đầu nhưng thực sự chẳng có nội dung gì.

11690852816562538745367544884356054747649663o-1596970113037474997955.jpg

Phản ứng khác hẳn của một cô gái sau khi đọc xong câu chuyện "Hi em".

Trong một nhóm trên mạng xã hội, một nhận định đi ngược lại dư luận cho rằng việc nhắn tin trên mạng mà chỉ nhắn cụt lủn như vậy thì có tới 90% là có ý đồ khiếm nhã, còn nếu họ muốn nói điều gì thì họ sẽ phải nói chuyện dài hơn.

Tuy nhiên quan điểm này cũng ngay lập tức bị phản bác và cho rằng đây là một nhận định không có căn cứ.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022