* Bài viết tiết lộ nội dung phim

trailer-jurassic-world-rebirth-1738827318.jpg?w=0&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=aCiwVqGmfEvYbPXgmJp13g
Trailer 'Jurassic World: Rebirth'

Trailer "Jurassic World Rebirth", ra rạp Việt ngày 4/7, hiện thu gần 30 tỷ đồng theo thống kê của Box Office Vietnam. Phim được phổ biến đến người xem từ đủ 13 tuổi trở lên (13+) Video: Universal Pictures Vietnam

Phim lấy bối cảnh 5 năm sau phần Jurassic World: Dominion (2022), hệ sinh thái của Trái Đất không thích hợp cho khủng long. Những con còn lại tồn tại trong môi trường xích đạo biệt lập. Các chuyên gia Zora Bennett (Scarlett Johansson đóng), Henry Loomis (Jonathan Bailey) và Duncan Kincaid (Mahershala Ali) đến hòn đảo biệt lập từng là địa điểm của Jurassic Park để trích xuất mẫu ADN từ ba loài sinh vật.

Tác phẩm khởi đầu với những cảnh quay toàn bộ không gian, cho thấy vẻ đẹp thiên nhiên nhiệt đới. Nhưng về sau, phim dần trượt vào lối mòn, gợi nhớ phần phim gốc năm 1993 khi tái hiện hòn đảo hoang vắng, nơi nhóm nhân vật phải chiến đấu để sinh tồn.

Nội dung rối rắm khi ôm đồm nhiều thông điệp: khủng hoảng sinh thái toàn cầu, mặt đạo đức của các thí nghiệm khoa học. Những chủ đề này mang tính thời sự nhưng thiếu sự đan kết, khiến nhịp phim trôi tuột. Dù biên kịch cố đưa ra câu hỏi về việc ai có quyền kiểm soát sự sống, mọi thứ chỉ dừng lại ở lời thoại, không thực sự phát triển thành xung đột.

Ở phần bảy, biên kịch giới thiệu loạt nhân vật mới là nhà nghiên cứu, lính đánh thuê để cho thấy tham vọng đổi mới series, nhưng mối quan hệ của họ chỉ được mô tả qua lời nói, không nhiều cảnh bộc lộ sự gắn bó. Tâm lý nhân vật chính Zora chưa được khai thác sâu. Cốt truyện gợi mở về quá khứ của cô như một cách lý giải động cơ, song mọi xung đột bên trong Zora được xử lý nhanh, khiến những chuyển biến cảm xúc không đủ sức nặng.

Hai nhân vật nam trong nhóm là biểu tượng của trí tuệ và bản lĩnh nhưng chủ yếu đóng vai trò hỗ trợ, không góp phần thay đổi mạch truyện. Henry đôi lúc trở thành người truyền tải các thông điệp đạo đức, còn Duncan có câu chuyện riêng nhưng không có "đất" diễn để làm rõ tính cách.

05c1d8d6aba42dbd07114acd96b783-5419-6149-1752137758.png?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=Y_dI-oXM7W5XxfONvRM8rg

Scarlett Johansson trong phim "Jurassic World: Rebirth". Ảnh: Universal Pictures

Theo ScreenRant, tuyến truyện phụ của gia đình Delgado - bất ngờ bị khủng long tấn công trên chuyến khám phá đại dương - cũng gặp vấn đề tương tự. Họ được lồng ghép vào mạch truyện chính nhưng thiếu kết nối, khiến vai trò của nhóm nhân vật trở nên mờ nhạt. Tình cảm gia đình cũng chỉ thể hiện qua vài chi tiết nhỏ, khó trở thành điểm nhấn.

Tác phẩm mang đến những loài khủng long quen thuộc như Velociraptor, Spinosaurus, Mosasaurus, đồng thời là màn ra mắt của loạt biến thể mới gồm Mutadon, D-Rex và loài ăn cỏ có sừng Aquilops. Tuy nhiên, những sinh vật biểu tượng gắn liền loạt phim lại hiện diện như yếu tố phụ trợ cho các tuyến truyện xoay quanh tình cảm gia đình, tinh thần đồng đội hay mâu thuẫn nội tâm.

Trang Slash Film bình luận: "Nhà làm phim mang đến bầu không khí căng thẳng mà nhiều phần phim trước chưa thể truyền tải trọn vẹn. Nhưng mỗi lần câu chuyện có dấu hiệu khởi sắc, kịch bản của David Koepp lại quay về môtíp quen thuộc của dòng phim sinh tồn, khiến cao trào trở nên rườm rà".

Mặt hình ảnh là điểm sáng của bộ phim. Với kinh nghiệm chỉ đạo nhiều phim như Godzilla (2014), Rogue One: A Star Wars Story (2016) và The Creator (2023), đạo diễn Gareth Edwards phát huy sở trường ở cú máy toàn cảnh, mở ra cảnh quan thiên nhiên hoang dã, biển cả và rừng rậm. Đặt bối cảnh ở những hòn đảo nhiệt đới, êkíp ghi hình tại Thái Lan, Malta và Anh.

Đoàn phim chú trọng sử dụng ánh sáng tự nhiên, giảm thiểu phông xanh, kết hợp chuyển động máy quay. Một số phân đoạn ấn tượng là lúc đàn Titanosaurs đi qua đồng cỏ, hẻm núi nơi nhóm của Zora trích xuất ADN từ loài Quetzalcoatlus, hay cuộc chạm trán giữa gia đình Delgado và con T-Rex đang ngủ.

4edc79e5d1f49eeb72031f5207a5c3-1554-9364-1752137758.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=352ld2xpl5PFYdbOt5LUoQ

Loài Titanosaurus trong phim "Jurassic World: Rebirth". Ảnh: Universal Pictures

Diễn xuất của Scarlett Johansson, Mahershala Ali và Jonathan Bailey được đánh giá cao dù câu chuyện còn nhiều chỗ rời rạc. Johansson mang đến hình ảnh một Zora Bennett cứng rắn nhưng giằng xé giữa công việc và lương tri. Diễn viên cho biết thách thức lớn nhất khi tham gia dự án là mặt thể lực. Người đẹp tập luyện theo phương pháp quân đội, học bắn súng, phối hợp các nhóm đóng thế để thực hiện cảnh mạo hiểm trước khi ra trường quay. Do các pha hành động thực hiện ở rừng già và rừng ngập mặn ở Thái Lan, cô học thêm kỹ năng đu dây, bơi lội.

Mahershala Ali truyền tải phong thái điềm tĩnh qua hành động, lời nói. Còn Jonathan Bailey mang đến màu sắc nhẹ nhàng trong vai người đam mê nghiên cứu khủng long, dần nhận ra những giới hạn đạo đức khi dấn thân vào chuyến đi.

Cát Tiên

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022