Truyền hình K+ vừa tung video hậu trường phim, hé lộ sự khẩn trương, kịch tính trong các vụ hỏa hoạn, tai nạn. Cảnh ngọn lửa bao trùm từng căn nhà hay xe khách chở hàng chục người lao xuống sông tạo hiệu ứng thị giác mạnh.

Bên cạnh đó, êkíp còn đặc tả tâm lý hoảng loạn của nạn nhân cùng tinh thần thép, sự lăn xả, tác phong chuyên nghiệp của lực lượng cứu hỏa.

Đạo diễn Trần Thanh Huy cho biết nhiều tình tiết trong Đi về phía lửa - series đầu tay của anh - được dàn dựng dựa trên sự kiện có thật tại Việt Nam. Anh chú trọng cảnh hành động, yếu tố mạo hiểm nhằm tăng cảm giác chân thật cho đại cảnh cháy nổ, tai nạn, thảm họa...

"Tôi hy vọng khán giả có cái nhìn sâu sắc, đa chiều về người lính phòng cháy, chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn sau khi xem phim", đạo diễn nói.

image001-7719-1707300349.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=PXUnd07GfZ7Dp1dAZLQBxg

Cảnh cháy nổ, tai nạn được đề cao yếu tố chân thật.

Đi về phía lửa là original series (loạt phim gốc) thứ 6 của K+,lấy cảm hứng từ phim truyền hình đình đám Đài Loan, tuy nhiên đạo diễn thay đổi đến 98% so với kịch bản gốc, lồng ghép dấu ấn cá nhân và yếu tố địa phương, phù hợp văn hóa, xã hội Việt Nam. Trần Thanh Huy nói may mắn khi được nhà sản xuất K+ tin tưởng, hỗ trợ hiện thực hóa ý tưởng, từ lúc quay đến dựng.

Đại diện Truyền hình K+ nhận định không nhiều dự án trong nước đào sâu nghề cứu hỏa bởi chất liệu, cách kể chuyện, dàn dựng có độ khó cao. Tuy nhiên, thương hiệu K+Original không ngại thách thức.

"Đi về phía lửa khắc họa chân dung lính cứu hỏa, giây phút sinh tử trong biển lửa. Phim cũng khai thác tình yêu, gia đình, câu chuyện tuổi trẻ đáng nhớ", người đại diện nói.

Tác phẩm quy tụ dàn diễn viên trẻ như Lãnh Thanh, Xuân Phúc, Trần Ngọc Vàng và Hồ Thu Anh - "bóng hồng" duy nhất của đội cứu hỏa.

Không còn vẻ lãng tử thường thấy, Lãnh Thanh hóa chiến sĩ quả cảm, ôm nỗi đau quá khứ. Anh dành nhiều thời gian rèn thể lực, nghiên cứu kỹ biến hóa tâm lý lẫn biểu cảm nhằm lột tả nội tâm có phần gai góc.

Vốn đam mê thể loại mạo hiểm, Trần Ngọc Vàng nói hào hứng với mọi tình huống. Anh nhớ nhất cảnh xe khách 30 chỗ lao xuống hồ khiến hành khách hoảng loạn. "Tôi nghĩ đạo diễn sẽ dàn dựng cảnh ở hồ bơi, ai ngờ lại cho xe chìm thật. Tôi không biết mình đang đóng phim hay trải nghiệm thực tế nữa".

image004-8631-1707300349.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=BbCSkSkqBfWRAC01KML4cw

Trần Ngọc Vàng quay lại nhiều lần một cảnh nhằm đáp ứng yêu cầu chân thật của đạo diễn.

Xuân Phúc nói ấn tượng với sự công phu của K+ lẫn êkíp, nhất là khâu dựng bối cảnh, diễn xuất. Anh đảm nhận vai có tâm lý đặc biệt, hoàn cảnh khá giống anh ngoài đời. "Tôi và nhân vật tìm thấy sự đồng điệu, đồng cảm cho nhau", anh nói.

Hồ Thu Anh đóng vai Thanh Hà - luôn nhiệt huyết, muốn chứng minh bản thân phù hợp với nghề vốn được cho là không dành cho nữ giới. Cô thích tiêu chí "làm phim thật nhất có thể" của đạo diễn. Biển lửa buộc cô lẫn bạn diễn phải linh hoạt, phản ứng nhanh.

Đại diện K+ tiết lộ phát sóng Đi về phía lửađúng dịp Tết Nguyên đán nhằm tri ân những người hùng cứu hỏa. Cụ thể, phim chiếu 20h thứ 2, 3 hàng tuần, từ 12/2 (mùng 3 Tết), trên kênh K+Cine và app K+.

di-ve-phia-lua-phim-nghe-cuu-hoa-he-lo-hau-truong-1707300221.jpg?w=0&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=PQFEkKT23GMJ9tnSfPyxpw
'Đi về phía lửa' - phim nghề cứu hỏa hé lộ hậu trường

Trailer phim.

Trước đó, năm original series của K+ đều nằm trong top phim ăn khách gồm Mẹ ác ma, cha thiên sứ; Trại hoa đỏ; Bếp trưởng tới!; Nhà mình lạ lắm!; Tết ở làng Địa ngục.

Hiếu Châu Ảnh, video: K+

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022