Ở tuổi xế chiều, nhiều người nghĩ rằng để lại thật nhiều tiền là cách tốt nhất để giúp con cái.
Tuy nhiên, theo các chuyên gia tâm lý và giáo dục gia đình, điều thực sự quý giá mà người già nên trao cho con cháu là những "tài sản vô hình" mang theo sự ảnh hưởng lâu dài và tích cực.
Dưới đây là 3 "tài sản" không thể đo bằng tiền nhưng lại vô cùng quan trọng mà bất kỳ bậc cha mẹ nào cũng nên truyền lại cho thế hệ sau.

Cha mẹ khỏe mạnh sẽ giúp giảm áp lực về tài chính, thời gian và tinh thần cho con cái, nhất là trong bối cảnh nhiều người trẻ đang căng thẳng mưu sinh. Ảnh minh hoạ
1. Một sức khỏe tốt – giảm gánh nặng cho con cái
Khi đã về già, việc giữ gìn sức khỏe không chỉ là sống cho chính mình mà còn là cách thể hiện tình yêu thương dành cho con cháu.
Cha mẹ khỏe mạnh sẽ giúp giảm áp lực về tài chính, thời gian và tinh thần cho con cái, nhất là trong bối cảnh nhiều người trẻ đang căng thẳng mưu sinh.
Sức khỏe thể chất và tinh thần đều quan trọng. Một người cao tuổi duy trì thói quen tập thể dục, ăn uống lành mạnh, sống tích cực sẽ không chỉ sống lâu hơn mà còn sống vui hơn, giúp con cái yên tâm.
2. Một gia đình hạnh phúc – nền tảng vững chắc cho thế hệ sau
Một mái ấm yên bình, nơi các thành viên yêu thương, tôn trọng nhau là "món quà" lớn nhất cha mẹ có thể để lại cho con.
Gia đình là cái nôi hình thành nhân cách và định hướng hành xử của trẻ.
Nếu ông bà sống tử tế, cha mẹ sống trách nhiệm, thì con cháu sẽ lớn lên trong môi trường tích cực, học được cách ứng xử đúng mực.
Đây chính là "giá trị di truyền" bền vững nhất mà không tiền bạc nào mua được.
3. Sự giúp đỡ có giới hạn, không can thiệp quá sâu
Nhiều ông bà khi về già lại chăm cháu nhiều hơn cả thời trẻ nuôi con. Điều đó là tốt, nhưng chỉ khi sự giúp đỡ ở mức độ hợp lý.
Giúp là hỗ trợ, không phải thay thế hoàn toàn vai trò của cha mẹ trẻ.
Cha mẹ lớn tuổi nên đồng hành cùng con cái trong việc nuôi dạy cháu, tôn trọng cách giáo dục của con, tránh can thiệp sâu hay bao che khi cháu sai.
Sự hiện diện đúng mực sẽ tạo nên môi trường giáo dục hài hòa, giúp trẻ phát triển toàn diện.

Một mái ấm yên bình, nơi các thành viên yêu thương, tôn trọng nhau là "món quà" lớn nhất cha mẹ có thể để lại cho con. Ảnh minh hoạ
Tài sản lớn nhất không nằm ở sổ tiết kiệm
Đến một độ tuổi nhất định, thứ quý giá nhất mà cha mẹ để lại cho con không còn là của cải vật chất, mà là:
Một cơ thể khỏe mạnh, sống độc lập và vui vẻ
Một gia đình yêu thương, gắn kết và đầy nhân văn
Một tinh thần giúp đỡ đúng lúc, đúng cách để con cháu trưởng thành vững vàng
Những giá trị đó sẽ là hành trang theo con suốt cả cuộc đời, bền vững và lâu hơn bất kỳ tài sản vật chất nào.

GĐXH - Ở tuổi 70, tôi chỉ cần một chút quan tâm từ con trai nhưng bị từ chối thẳng thừng, tôi buông một câu cay đắng. Không ngờ, 3 năm sau, con lại là người chủ động thay đổi mọi thứ.

GĐXH - Ba năm được con gái chăm sóc tận tình, tôi cứ ngỡ đã có thể an tâm tuổi già. Nhưng chỉ một lần vô tình thấy sổ ngân hàng của con, tôi hiểu rằng mình phải ra đi.