
GĐXH - Tại sao rất nhiều gia đình, đến cuối cùng con cái không yêu thương cha mẹ, và cha mẹ cũng không còn yêu thương con cái nữa? Theo các nhà tâm lý học thì câu chuyện này liên quan đến vấn đề được gọi là "tài khoản cảm xúc".
4 điều không nên nói để cuộc sống suôn sẻ hơn
1. Không nên nói mình nghèo
Dù cuộc sống có khó khăn đến mấy, cũng đừng than vãn với mọi người rằng bạn nghèo. Việc này không giúp bạn giải quyết vấn đề, mà chỉ đổi lại sự thương hại và khinh thường.
Thậm chí, có những người bên ngoài tỏ vẻ đồng cảm, nhưng trong lòng lại nghĩ: “Hắn ta nghèo thế, giao du với hắn có lợi ích gì không?”.

Dù cuộc sống có khó khăn đến mấy, cũng đừng than vãn với mọi người rằng bạn nghèo. Ảnh minh họa
Khi bạn càng than vãn, người khác sẽ càng coi thường bạn và gán cho bạn cái mác “vô dụng”.
Một người thực sự thông minh, dù cuộc sống có thiếu thốn, cũng sẽ âm thầm nỗ lực, cắn răng vượt qua.
Khi bạn im lặng tích lũy năng lượng và nuôi dưỡng ý chí vươn lên, rồi một ngày nào đó, mọi người sẽ thấy được ánh hào quang của bạn.
2. Không nên nói mình quá giàu
Sự khiêm tốn là một phẩm chất tốt. Việc giữ kín của cải là trí tuệ của người xưa và nay.
Nếu bạn cứ thích phô trương sự giàu có, khoe nhà, khoe xe, khoe tiền tiết kiệm, bạn sẽ chỉ nhận được hai kết quả: một là sự ghen tị, hai là sự tính toán từ người khác.

Việc giữ kín của cải là trí tuệ của người xưa và nay. Ảnh minh họa
Tiền bạc là để nuôi sống bản thân, không phải để rước họa vào thân. Khi bạn càng nói mình giàu, bạn càng dễ bị người thân, bạn bè tìm đến.
Họ sẽ hỏi vay mượn hoặc tìm cách thân thiết, và cuối cùng, mối quan hệ cũng sẽ bị tiền bạc làm tổn thương.
3. Không nói mình quá mệt mỏi
Ai cũng có những khó khăn riêng. Nhưng nếu bạn cứ than vãn mình quá mệt mỏi, người khác sẽ nghĩ bạn bất tài.
Một số nhân viên thường nói với sếp: “Tôi làm việc vất vả lắm.” Nhưng điều sếp nghĩ trong đầu lại là: “Nếu anh không làm được thì tôi sẽ thay người khác”.
Tương tự, khi cha mẹ luôn nói với con: “Bố mẹ đã vất vả vì con biết bao”, con cái chưa chắc đã cảm ơn, mà ngược lại, có thể cảm thấy bị trói buộc bởi tình cảm.

Nếu bạn cứ than vãn mình quá mệt mỏi, người khác sẽ nghĩ bạn bất tài. Ảnh minh họa
Sự mệt mỏi không cần phải treo trên miệng. Mệt thì nghỉ, buồn ngủ thì điều chỉnh. Việc bạn âm thầm cống hiến sẽ có giá trị hơn rất nhiều.
Than vãn là biểu hiện của sự bất tài và vô dụng. Một người thực sự làm nên việc lớn, dù có phải chịu đựng nỗi khổ vô vàn, thì trên khuôn mặt họ vẫn luôn giữ vẻ điềm tĩnh.
4. Không nói nỗi khổ trong lòng
Mỗi người đều có một nỗi khổ riêng không thể giãi bày. Nhưng nếu bạn cứ mãi tâm sự với người khác, bạn chưa chắc đã nhận được sự thấu hiểu.
Rất ít người có thể thực sự sẻ chia nỗi đau với bạn, đa số chỉ xem đó là một câu chuyện để nghe.

Nỗi khổ trong lòng tốt nhất nên tự mình hóa giải. Ảnh minh họa
Khi bạn nói quá nhiều, người khác sẽ cảm thấy phiền, cho rằng bạn mang lại quá nhiều năng lượng tiêu cực, và dần dần xa lánh bạn.
Nỗi khổ trong lòng tốt nhất nên tự mình hóa giải. Hãy tìm một lối thoát cho cảm xúc của mình như đọc sách, đi dạo, tập thể dục, hay viết lách.
Vượt qua giai đoạn khó khăn không phải nhờ vào việc than vãn, mà là nhờ vào sự tự thân. Khi nỗi khổ đã chạm đến cực hạn, nó sẽ tự tan biến. Vượt qua được, bạn sẽ chiến thắng.