Ngày 26/5, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST) đã ký Ý định hợp tác (Declaration of Intent - DoI) với Trung tâm Nghiên cứu Vũ trụ Quốc gia Pháp CNES và Tập đoàn Airbus Defence & Space ADS trong lĩnh vực phát triển vệ tinh quan sát Trái Đất.
Lễ ký có chứng kiến của Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Đây là hoạt động trong chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng thống Pháp, thể hiện sự ủng hộ của hai nước trong việc thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực công nghệ cao, đặc biệt là vệ tinh và vũ trụ.

Đại diện Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; Trung tâm Nghiên cứu Vũ trụ Quốc gia Pháp CNES và Tập đoàn Airbus Defence & Space ADS trao biên bản hợp tác trước chứng kiến của Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ảnh: Giang Huy
Theo Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, việc ký kết ghi nhận sự sẵn sàng của các bên trong mở rộng hợp tác phát triển thế hệ vệ tinh mới cho Việt Nam, bao gồm giải pháp công nghệ, đào tạo nhân lực và chia sẻ ứng dụng phục vụ phát triển bền vững.
Trước đó, thành công của dự án vệ tinh VNREDSat-1 được đánh giá là một trong những biểu tượng hợp tác công nghệ cao giữa Việt Nam và Pháp.
VNREDSat-1 được thiết kế và phóng thành công bởi Airbus năm 2013. Đây là vệ tinh quan sát Trái Đất đầu tiên của Việt Nam, hiện do VAST vận hành. Vệ tinh này đã cung cấp trên 170.000 ảnh viễn thám phục vụ hiệu quả cho giám sát thiên tai, biến đổi khí hậu, quy hoạch lãnh thổ và quản lý tài nguyên.
Đại diện VAST cho biết, từ nền tảng, kinh nghiệm vận hành VNREDSat-1, các bên thống nhất phối hợp phát triển vệ tinh tiếp theo. Vệ tinh mới sẽ tận dụng công nghệ hiện đại trong các chương trình hợp tác đa phương, trong đó có dự án Đài thiên văn quan sát trái đất (SCO) do CNES chủ trì với sự tham gia của nhiều cơ quan Hàng không Vũ trụ lớn trên thế giới như NASA, JAXA.
Cùng ngày, ông Stéphane Vesval, Phó Chủ tịch ADS phụ trách điều hành lĩnh vực vệ tinh, đến thăm trụ sở Viện Hàn lâm. Ông cùng GS.VS Lê Trường Giang, Phó Chủ tịch VAST thảo luận về tình trạng kỹ thuật của VNREDSat-1 và phương hướng triển khai nội dung vừa ký kết.
Ngoài lĩnh vực vệ tinh, Airbus cũng là đối tác đồng hành với Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội trong phát triển chương trình đào tạo kỹ sư ngành kỹ thuật hàng không theo tiêu chuẩn châu Âu.
Việt Nam và Pháp thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 12/4/1973, trở thành Đối tác Chiến lược vào năm 2013 và Đối tác Chiến lược Toàn diện vào tháng 10/2024. Pháp là nước EU đầu tiên có quan hệ ở mức cao nhất với Việt Nam.
Lưu Quý