Theo IFL Science, chủng vi khuẩn này thuộc chi Amycolatopsis, nổi tiếng với việc tạo ra các loại thuốc mạnh như vancomycin. Chúng được tìm thấy tại khu mỏ Bayan Obo ở Nội Mông, nơi có trữ lượng đất hiếm lớn nhất thế giới.

Các cụm vi khuẩn phát triển trên đĩa thí nghiệm kết hợp với bột sắt. Ảnh: Adrian Lange/Bapt
Nhóm chuyên gia từ Đại học Vienna (Áo) và Viện Nghiên cứu Dược phẩm Helmholtz Saarland (Đức) đã nuôi cấy vi khuẩn Amycolatopsis trong phòng thí nghiệm và chiết xuất các hợp chất tự nhiên của chúng. Trong số đó có saarvienin A, có hoạt tính mạnh chống lại vi khuẩn Gram dương, đặc biệt là các chủng tụ cầu vàng với khả năng kháng những kháng sinh thông thường như methicillin, vancomycin và daptomycin.
"Chúng tôi rất phấn khích khi phát hiện saarvienin A không thuộc bất cứ dạng nào đã biết. Cấu trúc độc đáo của nó có thể mở đường cho những kháng sinh mà vi khuẩn chưa từng gặp trước đây", Jaime Felipe Guerrero-Garzón, chuyên gia từ Khoa Khoa học Dược phẩm thuộc Đại học Vienna, thành viên nhóm nghiên cứu, cho biết.
Trong tương lai, nhóm nghiên cứu muốn tìm hiểu sâu hơn về hợp chất saarvienin A và đánh giá tiềm năng dùng làm thuốc cho con người. "Phát hiện kháng sinh mới chỉ là khởi đầu. Giờ đây, chúng tôi đối mặt với thách thức thú vị là tinh chỉnh nó thành một 'ứng viên' thuốc phù hợp cho sử dụng lâm sàng", chuyên gia Sergey B. Zotchev từ Đại học Vienna, thành viên nhóm nghiên cứu, cho biết.
Các nhà nghiên cứu luôn mong muốn tìm ra kháng sinh mới do sự gia tăng của siêu vi khuẩn hay vi khuẩn kháng thuốc kháng sinh. Việc lạm dụng và sử dụng sai kháng sinh truyền thống đã khiến một số vi khuẩn phát triển khả năng này, dẫn đến những trường hợp nhiễm trùng rất khó điều trị.
Ước tính vi khuẩn kháng thuốc đã gây ra 1,27 triệu ca tử vong trên toàn cầu năm 2019, dự kiến tăng lên 8,22 triệu ca năm 2050.
Thu Thảo (Theo IFL Science)