
Như thông lệ, cổng chào đoạn gần UBND TP HCM là nơi đặt linh vật của năm. Linh vật năm Bính Ngọ là hình tượng ngựa tông vàng chủ đạo, cao 7 m, ngang 9 m, đặt trên bệ cao 4 m, thu hút ánh nhìn từ xa.
Mô hình được thiết kế theo hình tượng ngựa của Thánh Gióng cưỡi về trời, mang dáng vẻ dũng mãnh. Linh vật làm từ mút xốp, bên trong gắn motor để cử động đầu và tay chân, tạo cảm giác sinh động khi chào đón du khách.
Như thông lệ, cổng chào đoạn gần UBND TP HCM là nơi đặt linh vật của năm. Linh vật năm Bính Ngọ là hình tượng ngựa tông vàng chủ đạo, cao 7 m, ngang 9 m, đặt trên bệ cao 4 m, thu hút ánh nhìn từ xa.
Mô hình được thiết kế theo hình tượng ngựa của Thánh Gióng cưỡi về trời, mang dáng vẻ dũng mãnh. Linh vật làm từ mút xốp, bên trong gắn motor để cử động đầu và tay chân, tạo cảm giác sinh động khi chào đón du khách.

Ở khu vực trung tâm là đại cảnh "Nhất mã thong dong" với hình ảnh ngựa cao gần 7 m đang ung dung gặm cỏ. Tác phẩm được làm từ tre đan thân thiện môi trường, tạo không gian sinh thái đa tầng.
Ở khu vực trung tâm là đại cảnh "Nhất mã thong dong" với hình ảnh ngựa cao gần 7 m đang ung dung gặm cỏ. Tác phẩm được làm từ tre đan thân thiện môi trường, tạo không gian sinh thái đa tầng.

Tiếp nối là đại cảnh "Ngựa chín hồng mao", lấy cảm hứng từ truyền thuyết Sơn Tinh - Thủy Tinh, cao 6,4 m. Hình ảnh ngựa nhiều lớp màu tượng trưng cho "chín hồng mao" - biểu trưng của viên mãn, cát tường.
Tiếp nối là đại cảnh "Ngựa chín hồng mao", lấy cảm hứng từ truyền thuyết Sơn Tinh - Thủy Tinh, cao 6,4 m. Hình ảnh ngựa nhiều lớp màu tượng trưng cho "chín hồng mao" - biểu trưng của viên mãn, cát tường.

Thiết kế kết hợp gam nóng lạnh cùng hiệu ứng sơn chuyển màu, tạo sắc độ thay đổi liên tục theo góc nhìn.
Thiết kế kết hợp gam nóng lạnh cùng hiệu ứng sơn chuyển màu, tạo sắc độ thay đổi liên tục theo góc nhìn.

Đại cảnh "Lý ngựa ô" tái hiện nét văn hóa Nam Bộ, tông xanh ngả tím. Bề mặt linh vật được xử lý hiệu ứng sơn mài cùng hoa văn mây sóng 3D hologram, tạo hình ảnh óng ánh dưới nắng.
Đại cảnh "Lý ngựa ô" tái hiện nét văn hóa Nam Bộ, tông xanh ngả tím. Bề mặt linh vật được xử lý hiệu ứng sơn mài cùng hoa văn mây sóng 3D hologram, tạo hình ảnh óng ánh dưới nắng.

Dọc tuyến đường, hàng chục mô hình ngựa với nhiều kích thước, hình dáng khác nhau được bố trí tại các tiểu cảnh, vườn hoa.
Dọc tuyến đường, hàng chục mô hình ngựa với nhiều kích thước, hình dáng khác nhau được bố trí tại các tiểu cảnh, vườn hoa.

Đáng chú ý, công nghệ mapping lần đầu xuất hiện tại đường hoa, trình chiếu hình ảnh trực tiếp lên bề mặt linh vật vào ban đêm, mang lại trải nghiệm thị giác mới.
Đáng chú ý, công nghệ mapping lần đầu xuất hiện tại đường hoa, trình chiếu hình ảnh trực tiếp lên bề mặt linh vật vào ban đêm, mang lại trải nghiệm thị giác mới.

Bên cạnh các mô hình ngựa, đại cảnh "Rực rỡ miền ký ức" gây chú ý với chiếc đèn kéo quân cao hơn 6 m, đường kính 6,4 m. Trục xoay liên tục của đèn tái hiện khung cảnh dân gian ngày Tết, tôn vinh giá trị truyền thống và bản sắc dân tộc.
Bên cạnh các mô hình ngựa, đại cảnh "Rực rỡ miền ký ức" gây chú ý với chiếc đèn kéo quân cao hơn 6 m, đường kính 6,4 m. Trục xoay liên tục của đèn tái hiện khung cảnh dân gian ngày Tết, tôn vinh giá trị truyền thống và bản sắc dân tộc.

Chiều 25 tháng Chạp (12/1), hàng trăm công nhân vẫn miệt mài trang trí, vệ sinh toàn tuyến.
Chiều 25 tháng Chạp (12/1), hàng trăm công nhân vẫn miệt mài trang trí, vệ sinh toàn tuyến.

"Mấy ngày trước chúng tôi làm tới 8-9h tối để kịp tiến độ, hôm nay chỉ còn vài hạng mục nhỏ nữa là xong", anh Văn Quân, 45 tuổi, cho biết. Đây là năm thứ 5 anh tham gia thi công đường hoa.
"Mấy ngày trước chúng tôi làm tới 8-9h tối để kịp tiến độ, hôm nay chỉ còn vài hạng mục nhỏ nữa là xong", anh Văn Quân, 45 tuổi, cho biết. Đây là năm thứ 5 anh tham gia thi công đường hoa.

Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ sẽ mở cửa từ 19h ngày 15 đến 21h ngày 22/2 (tức 28 tháng Chạp đến mùng 6 Tết).
Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ sẽ mở cửa từ 19h ngày 15 đến 21h ngày 22/2 (tức 28 tháng Chạp đến mùng 6 Tết).

Năm nay, đường hoa mang chủ đề "Xuân hội tụ - Vững bước vươn mình", thể hiện những chặng đường lịch sử và tầm vóc mới của TP HCM sau khi sáp nhập Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu.
Đây là năm thứ 23 sự kiện được tổ chức tại khu trung tâm thành phố, trở thành nét văn hóa đặc trưng mỗi dịp Tết đến xuân về.
Năm nay, đường hoa mang chủ đề "Xuân hội tụ - Vững bước vươn mình", thể hiện những chặng đường lịch sử và tầm vóc mới của TP HCM sau khi sáp nhập Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu.
Đây là năm thứ 23 sự kiện được tổ chức tại khu trung tâm thành phố, trở thành nét văn hóa đặc trưng mỗi dịp Tết đến xuân về.
Hoàng Yến




































