
Tháp Văn Xương nằm trong khuôn viên chùa Vĩnh Thanh bị lửa thiêu rụi
Giới chức thị trấn Phượng Hoàng cho biết đám cháy bùng phát vào khoảng 11h24 khiến nhiều hạng mục trong khuôn viên ngôi chùa Vĩnh Thanh (còn có bản dịch khác là Vĩnh Khánh) bị phá hủy. Lực lượng cứu hỏa đã nhanh chóng có mặt ở hiện trường và khống chế đám cháy. Hiện chưa có thống kê về thương vong và mức độ thiệt hại. Thông cáo cũng cho biết vụ cháy không ảnh hưởng đến khu vực rừng lân cận, nguyên nhân đang được điều tra.

Công trình bị cháy là tháp Văn Xương, được xây mới theo phong cách giả cổ vào năm 2008.
Theo Sdxw, chùa Vĩnh Thanh (Yongqing Temple) tọa lạc ở sườn phía nam núi Phượng Hoàng, được xây dựng lần đầu vào năm 536, thời Nam triều Lương, là di tích lịch sử hơn 1.500 năm tuổi. Dưới triều đại nhà Minh và nhà Thanh, chùa được tu sửa 6 lần. Khuôn viên chùa rộng khoảng 350 nghìn m2 với các công trình như Đại Hùng Bảo Điện, La Hán Đường.
Ngôi chùa hiện có Điện Mahavira, Điện La Hán và các quần thể kiến trúc khác. Bên trong và bên ngoài chùa có ba di vật độc đáo: một cây bách ngàn năm tuổi, một pho tượng Bồ Tát toàn thân, và một giếng đá tự nhiên.
Nơi đây từng là chốn ẩn cư sáng tác của nhà văn Thi Nại Am và đón tiếp nhiều tăng sĩ nổi tiếng. Chùa từng bị phá hủy năm 1958, sau đó được trùng tu năm 1993, trở thành điểm du lịch và tín ngưỡng quan trọng, thu hút du khách, phật tử đến chiêm bái, ngắm cảnh và tìm hiểu văn hóa Phật giáo địa phương từ năm 1999. Nơi đây được xếp hạng di tích văn hóa cấp thành phố từ năm 2007.

Ngôi chùa cổ kính là điểm thu hút du khách tại trấn Phượng Hoàng
Duk Sun (Theo Global Times, Epoch, Sdxw)



































