Tối 4/11, con trai nghệ sĩ - ông Kiều Hải - cho biết cha qua đời hôm 30/10 tại Bệnh viện Vivantes Friedrichshain, Berlin, đến nay mới công bố thông tin. Gia đình sẽ tổ chức một lễ tưởng niệm, thời gian được thông báo sau. Lần gần nhất ông đứng trên sân khấu là năm 2014, trong liveshow của ca sĩ Trọng Tấn. Từ năm 1995 đến trước khi qua đời, ông sống cùng gia đình tại Đức.

Nghệ sĩ Kiều Hưng và ca sĩ Trọng Tấn hát "Bài ca trên núi", tháng 9/2014. Video: Tư liệu
Những năm đầu xa quê, nghệ sĩ vẫn đều đặn xuất hiện trong các chương trình ca nhạc cộng đồng người Việt ở Đức, Pháp và Mỹ. Nhiều người Việt tại Đức cũng tìm đến ông học nhạc. Năm 2008, ông không may bị tắc mạch máu não, khiến toàn bộ tay và chân phải liệt, giảm trí nhớ. Vợ ông - bà Việt Bắc - kiên trì đồng hành chồng tập phục hồi chức năng.

Nghệ sĩ Kiều Hưng thời trẻ. Ảnh: Gia đình cung cấp
Nghệ sĩ Ưu tú Kiều Hưng tên đầy đủ là Kiều Tất Hưng, sinh năm 1937 tại làng Thường Xuyên (nay thuộc Phú Xuyên, Hà Nội). Ông yêu âm nhạc từ nhỏ, sớm bộc lộ năng khiếu. Lớn lên, ông thi vào Trường Âm nhạc Việt Nam nhưng không đỗ. Sau đó, ông được nhận vào dàn hợp xướng Đoàn Ca múa nhân dân Trung ương, kiêm thêm nhiệm vụ đánh giày và là quần áo cho diễn viên.

Nghệ sĩ Kiều Hưng ở tuổi xế chiều. Ảnh: Tư liệu
Năm 1966, ông được Bộ Văn hóa cử sang Nhạc viện Tchaikovsky (Liên Xô cũ) du học và tốt nghiệp loại ưu. Trở về nước đúng thời điểm Hà Nội bị ném bom B52, ông hát phục vụ các chiến sĩ, tham gia giảng dạy thế hệ sau.
Giọng hát nghệ sĩ Kiều Hưng gắn liền với loạt tác phẩm bất hủ như Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người (nhạc sĩ Trần Kiết tường), Tiếng hát thành phố mang tên Người (nhạc sĩ Cao Việt Bách), Âm thanh ngày mới (nhạc sĩ Nguyễn An), Rặng trâm bầu (nhạc sĩ Thái Cơ). Ông được khán giả biết đến nhiều nhất qua bài Tình ca (nhạc sĩ Hoàng Việt).
Hà Thu



































