qua-thang-5-dang-bac3-1747237304.jpg?w=1200&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=oB10AkBFVvfIvhMl68HLFw

Đêm nghệ thuật ở Nhà hát Lớn tối 14/5 đưa khán giả về với ký ức tuổi thơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh qua các bài hát, câu thơ, hoạt cảnh. Trong phần mở đầu, các diễn viên dựng lại biến cố năm Bác Hồ 11 tuổi.

Thưở nhỏ, Bác Hồ có tên khai sinh là Nguyễn Sinh Cung, là con thứ ba của nhà nho Nguyễn Sinh Sắc và bà Hoàng Thị Loan. Khi bà Loan theo chồng ra Huế lo toan cho ông đèn sách, bà mắc bệnh rồi mất sau khi sinh con thứ tư. Lúc đó, ông Nguyễn Sinh Sắc và con cả có việc đột xuất ở Thanh Hóa nên vắng nhà, một mình Nguyễn Sinh Cung (khi ấy đã đổi tên là Nguyễn Tất Thành) chăm lo hậu sự cho mẹ, chăm sóc em.

Đêm nghệ thuật ở Nhà hát Lớn tối 14/5 đưa khán giả về với ký ức tuổi thơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh qua các bài hát, câu thơ, hoạt cảnh. Trong phần mở đầu, các diễn viên dựng lại biến cố năm Bác Hồ 11 tuổi.

Thưở nhỏ, Bác Hồ có tên khai sinh là Nguyễn Sinh Cung, là con thứ ba của nhà nho Nguyễn Sinh Sắc và bà Hoàng Thị Loan. Khi bà Loan theo chồng ra Huế lo toan cho ông đèn sách, bà mắc bệnh rồi mất sau khi sinh con thứ tư. Lúc đó, ông Nguyễn Sinh Sắc và con cả có việc đột xuất ở Thanh Hóa nên vắng nhà, một mình Nguyễn Sinh Cung (khi ấy đã đổi tên là Nguyễn Tất Thành) chăm lo hậu sự cho mẹ, chăm sóc em.

qua-thang-5-dang-bac4-1747237311.jpg?w=1200&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=D1ngrxcAUvp8JoWucUTkIg

Nghệ sĩ Tố Nga hát Bác Hồ có một chuyến đi (Nguyễn Anh Trí), nói về tuổi thơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Mẹ chết nơi đất khách, em thơ gào khát sữa. Bài Nam Giao chiều hoang vắng. Thành Huế nghiêng nghiêng trĩu nặng nỗi buồn".

Nghệ sĩ Tố Nga hát Bác Hồ có một chuyến đi (Nguyễn Anh Trí), nói về tuổi thơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Mẹ chết nơi đất khách, em thơ gào khát sữa. Bài Nam Giao chiều hoang vắng. Thành Huế nghiêng nghiêng trĩu nặng nỗi buồn".

qua-thang-5-dang-bac6-1747237314.jpg?w=1200&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=ESUImbag4kppPhwWntNanw

Các nghệ sĩ của Nhà hát Cải lương Việt Nam diễn tả thời khắc người thanh niên Nguyễn Tất Thành rời Bến Nhà Rồng, ra đi tìm đường cứu nước.

Các nghệ sĩ của Nhà hát Cải lương Việt Nam diễn tả thời khắc người thanh niên Nguyễn Tất Thành rời Bến Nhà Rồng, ra đi tìm đường cứu nước.

hoat-canh-nguoi-thanh-nien-nguyen-tat-thanh-roi-ben-nha-rong-1747244813.jpg?w=0&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=tOvLAdtDoOujygjxn3lqQg
Hoạt cảnh người thanh niên Nguyễn Tất Thành rời Bến Nhà Rồng sang Pháp

Hoạt cảnh thanh niên Nguyễn Tất Thành rời Bến Nhà Rồng sang Pháp.

qua-thang-5-dang-bac7-1747237316.jpg?w=1200&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=kLhUhNJBb59hguVT-Nm0vg

Nghệ sĩ Trương Bắc, Kiều Minh, Minh Đức cùng tốp múa và dàn hợp xướng biểu diễn bài Dấu chân phía trước (thơ Hồ Thi Ca, nhạc Phạm Minh Tuấn).

Nghệ sĩ Trương Bắc, Kiều Minh, Minh Đức cùng tốp múa và dàn hợp xướng biểu diễn bài Dấu chân phía trước (thơ Hồ Thi Ca, nhạc Phạm Minh Tuấn).

qua-thang-5-dang-bac8-1747237318.jpg?w=1200&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=iI5bRMXRduP9n91PDcyjhQ

Ban tổ chức dùng công nghệ trình chiếu hologram, tái hiện "những mùa đông trắng" của Chủ tịch Hồ Chí Minh ở nơi đất khách quê người. Tại Pháp, Bác Hồ tiếp xúc, gạn lọc những luồng tư tưởng tiến bộ. Năm 1919, Bác Hồ cùng các trí thức yêu nước gửi Yêu sách của nhân dân An Nam đến Hội nghị Versaille, ký tên Nguyễn Ái Quốc. Người tán thành Quốc tế Cộng sản, tham gia thành lập Đảng Cộng sản Pháp, trở thành người cộng sản Việt Nam đầu tiên.

Giọng ngâm đọc lại những câu thơ của Chế Lan Viên trong bài Người đi tìm hình của nước, nói về niềm vui khi Bác đến với chủ nghĩa Mác - Lênin: "Luận cương đến Bác Hồ và người đã khóc. Lệ Bác Hồ rơi trên chữ Lê Nin. Bốn bức tường im nghe Bác lật từng trang sách gấp. Tưởng bên ngoài đất nước đợi mong tin. Luận cương của Lê Nin theo người về quê Việt. Biên giới còn xa nhưng Bác đã đến rồi. Kìa bóng Bác đang hôn lên hòn đá. Lắng nghe trong màu hồng hình đất nước phôi thai".

Ban tổ chức dùng công nghệ trình chiếu hologram, tái hiện "những mùa đông trắng" của Chủ tịch Hồ Chí Minh ở nơi đất khách quê người. Tại Pháp, Bác Hồ tiếp xúc, gạn lọc những luồng tư tưởng tiến bộ. Năm 1919, Bác Hồ cùng các trí thức yêu nước gửi Yêu sách của nhân dân An Nam đến Hội nghị Versaille, ký tên Nguyễn Ái Quốc. Người tán thành Quốc tế Cộng sản, tham gia thành lập Đảng Cộng sản Pháp, trở thành người cộng sản Việt Nam đầu tiên.

Giọng ngâm đọc lại những câu thơ của Chế Lan Viên trong bài Người đi tìm hình của nước, nói về niềm vui khi Bác đến với chủ nghĩa Mác - Lênin: "Luận cương đến Bác Hồ và người đã khóc. Lệ Bác Hồ rơi trên chữ Lê Nin. Bốn bức tường im nghe Bác lật từng trang sách gấp. Tưởng bên ngoài đất nước đợi mong tin. Luận cương của Lê Nin theo người về quê Việt. Biên giới còn xa nhưng Bác đã đến rồi. Kìa bóng Bác đang hôn lên hòn đá. Lắng nghe trong màu hồng hình đất nước phôi thai".

qua-thang-5-dang-bac9-1747237320.jpg?w=1200&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=0mBKYoxBhMG3h8F9EdlCrQ

Phạm Thanh Thảo biểu diễn Từ làng sen (nhạc sĩ Phạm Tuyên), ca ngợi ý chí, tình yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ca sĩ hát bằng giọng xứ Nghệ, gợi sự thân thương.

Phạm Thanh Thảo biểu diễn Từ làng sen (nhạc sĩ Phạm Tuyên), ca ngợi ý chí, tình yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ca sĩ hát bằng giọng xứ Nghệ, gợi sự thân thương.

qua-thang-5-dang-bac10-1747237322.jpg?w=1200&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=5DaTUWNub7v55Ximyy_EHA

Ở phần sau, các nghệ sĩ của Nhà hát Cải lương Việt Nam hát chay cùng phách, tạo nét mộc mạc. Họ nhắc lại câu "Còn non, còn nước, còn người", từng được Chủ tịch Hồ Chí Minh viết trong Di chúc.

Ở phần sau, các nghệ sĩ của Nhà hát Cải lương Việt Nam hát chay cùng phách, tạo nét mộc mạc. Họ nhắc lại câu "Còn non, còn nước, còn người", từng được Chủ tịch Hồ Chí Minh viết trong Di chúc.

qua-thang-5-dang-bac11-1747237325.jpg?w=1200&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=ybah4w_XUGBDgihMONncLg

Khung cảnh vui tươi của núi rừng Tây Bắc hiện lên trong bài Tiếng hát giữa rừng Pác Bó (nhạc sĩ Nguyễn Tài Tuệ). Nhạc phẩm mang đậm âm sắc miền sơn cước với giai điệu hát then, tiếng đàn tính.

Hoạt cảnh gợi nhắc người xem về thời điểm năm 1941, Chủ tịch Hồ Chí Minh trở về nước sau 30 năm bôn ba.

Khung cảnh vui tươi của núi rừng Tây Bắc hiện lên trong bài Tiếng hát giữa rừng Pác Bó (nhạc sĩ Nguyễn Tài Tuệ). Nhạc phẩm mang đậm âm sắc miền sơn cước với giai điệu hát then, tiếng đàn tính.

Hoạt cảnh gợi nhắc người xem về thời điểm năm 1941, Chủ tịch Hồ Chí Minh trở về nước sau 30 năm bôn ba.

qua-thang-5-dang-bac12-1747237327.jpg?w=1200&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=t-lUTofk5IqwyXIrrx5OqQ

Anh Tú cùng nhóm hợp xướng biểu diễn Ca ngợi Hồ Chủ tịch. Bài hát có giai điệu bay bổng, ca từ hào sảng, gợi lên ký ức của ngày độc lập. Khi sáng tác năm 1949, nhạc sĩ Văn Cao đã nhớ lại thời khắc Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình sáng 2/9/1945.

Anh Tú cùng nhóm hợp xướng biểu diễn Ca ngợi Hồ Chủ tịch. Bài hát có giai điệu bay bổng, ca từ hào sảng, gợi lên ký ức của ngày độc lập. Khi sáng tác năm 1949, nhạc sĩ Văn Cao đã nhớ lại thời khắc Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình sáng 2/9/1945.

qua-thang-5-dang-bac13-1747237329.jpg?w=1200&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=tTHDT8_PSa6mtAi0f8Ilug

Nghệ sĩ Thu Hiền hát Lời ca dâng Bác, khúc hát nói về tình cảm của Chủ tịch Hồ Chí Minh dành cho quân dân hai miền, ước mơ thống nhất đất nước. Nhạc sĩ Trọng Loan đã viết bài hát năm 1968, thời điểm chiến tranh chống Mỹ ở giai đoạn cam go: "Ai yêu miền Nam như tấm lòng của Bác. Có mối tình nào thủy chung son sắt. Như tấm lòng của Bác nhớ tới đồng bào miền Nam. Bao núi bao sông, bấy nghĩa bấy tình". Ca khúc có nhiều nốt luyến láy mang đặc trưng làn điệu dân ca miền Trung.

Ở tiết mục sau, nghệ sĩ hát Người là niềm tin tất thắng (nhạc sĩ Chu Minh) cùng tốp ca.

Nghệ sĩ Thu Hiền hát Lời ca dâng Bác, khúc hát nói về tình cảm của Chủ tịch Hồ Chí Minh dành cho quân dân hai miền, ước mơ thống nhất đất nước. Nhạc sĩ Trọng Loan đã viết bài hát năm 1968, thời điểm chiến tranh chống Mỹ ở giai đoạn cam go: "Ai yêu miền Nam như tấm lòng của Bác. Có mối tình nào thủy chung son sắt. Như tấm lòng của Bác nhớ tới đồng bào miền Nam. Bao núi bao sông, bấy nghĩa bấy tình". Ca khúc có nhiều nốt luyến láy mang đặc trưng làn điệu dân ca miền Trung.

Ở tiết mục sau, nghệ sĩ hát Người là niềm tin tất thắng (nhạc sĩ Chu Minh) cùng tốp ca.

nghe-si-thu-hien-hat-loi-ca-dang-bac-1747245622.jpg?w=0&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=LZSa8DanMLYQM8rnMBiAIQ
Nghệ sĩ Thu Hiền hát 'Lời ca dâng Bác'

Nghệ sĩ Thu Hiền hát Lời ca dâng Bác (Trọng Loan).

cac-em-thieu-nhi-hat-lien-khuc-ve-bac-ho-1747246048.jpg?w=0&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=XVt0433lnf9ROH78XXEOjg
Các em thiếu nhi hát liên khúc về Bác Hồ

Các em thiếu nhi hát liên khúc Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng (Phong Nhã), Bác Hồ người cho em tất cả (Hoàng Long, Hoàng Lân).

qua-thang-5-dang-bac15-1747237333.jpg?w=1200&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=rX1OyMOGra6wOhzfzpK9pA

Ở phần sau, âm nhạc hiện đại, tươi mới hơn với các ca khúc Người là ánh sáng (Oplus sáng tác và biểu diễn), Bài ca Hồ Chí Minh (nhạc Ewan MacColl, lời Việt Phú Ân). Trong bài Bài ca Hồ Chí Minh, một số nghệ sĩ nước ngoài tham gia.

Ở phần sau, âm nhạc hiện đại, tươi mới hơn với các ca khúc Người là ánh sáng (Oplus sáng tác và biểu diễn), Bài ca Hồ Chí Minh (nhạc Ewan MacColl, lời Việt Phú Ân). Trong bài Bài ca Hồ Chí Minh, một số nghệ sĩ nước ngoài tham gia.

tap-the-nghe-si-hat-bai-ca-ho-chi-minh-1747246320.jpg?w=0&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=F30qDs28lCJM7k3piM9YtQ
Tập thể nghệ sĩ hát 'Bài ca Hồ Chí Minh'

Tập thể nghệ sĩ hát Bài ca Hồ Chí Minh (nhạc Ewan MacColl, lời Việt: Phú Ân).

qua-thang-5-dang-nguoi-1747243146.jpg?w=1200&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=tE1YJM3DHn3Gl1jZHs0nDQ

Khoảng gần 1.000 khách mời các lứa tuổi dự chương trình. Nhiều người khóc khi xem hoạt cảnh tuổi thơ Hồ Chủ tịch hay nghe các ca khúc nói về nỗi lòng của Bác khi đất nước bị chia cắt.

Sự kiện do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Báo Văn hóa và Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam thực hiện. Khách mời có ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính, Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng. Ảnh: Trần Huấn

Khoảng gần 1.000 khách mời các lứa tuổi dự chương trình. Nhiều người khóc khi xem hoạt cảnh tuổi thơ Hồ Chủ tịch hay nghe các ca khúc nói về nỗi lòng của Bác khi đất nước bị chia cắt.

Sự kiện do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Báo Văn hóa và Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam thực hiện. Khách mời có ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính, Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng. Ảnh: Trần Huấn

Giang Huy - Hà Thu

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022