Theo người dân sinh sống tại tiểu khu 34 cho biết: Vào khoảng 17 giờ ngày 14/4, đã xuất hiện cơn mưa lớn kèm theo gió lốc giật mạnh kéo dài gần 1 giờ đồng hồ, cùng thời điểm này mưa đá đã xuất hiện trên diện rộng, tàn phá nhiều cây cối, hoa màu của bà con.

photo-0-1523754901988255584828.jpg
Mưa đá rơi phủ trắng cả khu vườn của người dân tại tiểu khu 34, xã Tân Lập

Chia sẻ với Phóng Viên, anh Trần Tài Anh sinh sống tại tiểu khu 34, xã Tân Lập cho hay: Từ nhỏ tới lớn tôi mới được chứng kiến mưa đá khủng khiếp như thế này. Vườn mận rộng hơn 2ha của gia đình tôi bị rơi rụng hết trái. Có cây mận chỉ còn trơ lại những cành lá xơ xác. Nhiều hộ gia đình khác ở tiểu khu 34 cũng bị thiệt hại nặng như gia đình tôi.

photo-1-1523754901990910492014.jpg
Những hạt mưa đá có đường kính từ 3 - 4cm phủ kín hai ven đường dẫn vào xã Tân Lập, huyện Mộc Châu

Trước đó, Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương phát đi cảnh báo, ngày 14/4 phía Tây Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá gió giật mạnh.

Anh Tài Anh cũng cho biết thêm: Vào thời điểm xảy ra hiện tượng mưa đá, thời tiết ngoài trời ở mức trung bình, không có dấu hiệu mưa, vậy mà lại xảy ra hiện tượng cực đoan như vậy.

Mưa đá xuất hiện rải rác ở diện rộng, nhiều hộ nông dân thuộc xã Tân Lập, huyện Mộc Châu đều chứng kiến, rất may là không ảnh hường nghiêm trọng đến tính mạng và nhà cửa của người dân. Dọc theo đường từ tiểu khu 34 đến trung tâm xã Tân Lập đều có những hạt mưa đá đường kính khoảng từ 3 - 4 cm phủ kín cả ven đường. Đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có thông tin củ thể về thiệt hại do mưa đá gây ra.

Theo Dân Việt

Báo và cập nhật liên tục, mới nhất

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022