sodo-1747232497439567980353-0-6-496-800-crop-17472325017711099376432.jpgTin sáng 15/5: Tin vui cho người lao động bán thời gian từ 1/7; 3 đối tượng sẽ phải chi nhiều tiền khi làm sổ đỏ từ 2026

GĐXH - Theo Luật BHXH năm 2024, người lao động bán thời gian sẽ được hưởng trợ cấp ốm đau khi nghỉ việc để điều trị; từ 1/6/2026, bảng giá đất tại các tỉnh thành sẽ được cập nhật hằng năm thay vì 5 năm/lần như trước đây, do đó chi phí làm sổ đỏ sẽ tăng đáng kể.

Tổng rà soát kem chống nắng sau vụ sản phẩm có chỉ số SPF 2,4 nhưng ghi nhãn 50

Ngày 20/5, Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) cho biết đã có công văn đề nghị các Sở Y tế rà soát phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm có công bố tính năng, công dụng chống nắng đã được tiếp nhận, bảo đảm tuân thủ đúng các quy định hiện hành về quản lý mỹ phẩm. VietnamNet đưa tin.

Đồng thời, Sở Y tế chỉ đạo các đơn vị chức năng kiểm tra việc ghi nhãn, quảng cáo các sản phẩm mỹ phẩm chống nắng trên địa bàn. “Chỉ đạo Trung tâm kiểm nghiệm tăng cường lấy mẫu mỹ phẩm chống nắng để kiểm tra, xác định chỉ số SPF”, Cục Quản lý dược yêu cầu.

Các trường hợp vi phạm phải bị thu hồi, tiêu hủy và xử phạt nghiêm theo quy định.

kem-chong-nang-doan-di-bang-77372-1747744068116-1747744068177689618939.jpg

Một mẫu kem chống nắng của Đoàn Di Băng bị tịch thu.

Cục Quản lý dược yêu cầu các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chịu trách nhiệm đưa sản phẩm mỹ phẩm ra thị trường rà soát hồ sơ thông tin sản phẩm, phương pháp và kết quả xác định chỉ số SPF của sản phẩm, bảo đảm đầy đủ, chính xác, sẵn sàng cung cấp khi cơ quan chức năng yêu cầu kiểm tra chất lượng. Bên cạnh đó là các nội dung như ghi nhãn, rà soát phiếu công bố sản phẩm có ghi tính năng, công dụng chống nắng...

Rà soát việc lập hóa đơn bán vàng

Chi cục Thuế khu vực I (quản lý địa bàn Hà Nội, Hòa Bình) có công văn chỉ đạo việc triển khai hướng dẫn người nộp thuế lập hóa đơn ghi đầy đủ nội dung bắt buộc và xử lý vi phạm (nếu có). Đơn vị này yêu cầu các trưởng phòng quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp, đội trưởng đội thuế chỉ đạo đến từng công chức thuế thường xuyên giám sát việc lập, sử dụng hóa đơn điện tử của người nộp thuế thuộc trách nhiệm quản lý. Tiền Phong đưa tin.

nhuy2-7114-1139-1747745750907-17477457511011566170677.jpeg

Rà soát trọng điểm việc lập hóa đơn bán hàng hóa đối với doanh nghiệp vàng, bạc. Ảnh: Như Ý.

Từ ngày 15/6/2024, các cơ sở kinh doanh vàng không thực hiện xuất hóa đơn điện tử kết nối với cơ quan thuế sẽ bị rút giấy phép hoạt động. Đây là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp về chính sách tiền tệ và tài khóa diễn ra ngày 16/5/2024. Mục tiêu của chỉ đạo này là tăng cường quản lý thị trường vàng, thu hẹp chênh lệch giá vàng trong nước và quốc tế, cũng như chống các hành vi gian lận thuế trong lĩnh vực kinh doanh vàng.

Phát hiện hai loài nấm phát quang kỳ bí tại Vườn quốc gia Bái Tử Long

Các nhà khoa học thuộc Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga vừa phát hiện hai loài nấm phát quang hiếm gặp tại đảo Ba Mùn, Vườn quốc gia Bái Tử Long (Quảng Ninh). Tiền Phong online đưa tin.

Theo đó, trong đợt khảo sát gần đây, nhóm nghiên cứu đã ghi nhận sự hiện diện của hai loài nấm có khả năng phát quang sinh học vào ban đêm. Đây là những sinh vật vô cùng hiếm gặp, được ví như “những chiếc đèn lồng sống” giữa rừng.

Loài thứ nhất là Omphalotus nidiformis, thường được gọi là “nấm ma”. Loài nấm này có hình dạng như chiếc quạt hoặc cái phễu, màu trắng ngà đến xám nhạt. Vào ban đêm, đặc biệt sau những cơn mưa và trong điều kiện độ ẩm cao, quả thể của chúng phát ra ánh sáng xanh dịu nhẹ nhờ phản ứng giữa enzym luciferase và hợp chất luciferin – tương tự như hiện tượng phát sáng của đom đóm.

Loài thứ hai là Neonothopanus nambi, cũng có khả năng phát quang nhưng với ánh sáng xanh lục đặc trưng, được phát hiện ở cả quả thể và sợi nấm. Đây là loài được giới khoa học đặc biệt quan tâm vì khả năng phát sáng tự nhiên có thể được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực, từ y học, sinh học đến kỹ thuật chiếu sáng sinh thái.

1000016960-4233-561-1747744206405-1747744206490848904139.jpg

Hai loài nấm phát sáng được phát hiện tại Vườn quốc gia Bái Tử Long.

Dù có vẻ ngoài bắt mắt, cả hai loài nấm này đều không ăn được và chứa độc tố gây ngộ độc tiêu hóa nghiêm trọng. Các chuyên gia khuyến cáo người dân không nên thu hái hoặc tiêu thụ, do dễ nhầm lẫn với các loài nấm ăn được như nấm sò.

Hải Phòng: Kịp thời hỗ trợ thuyền viên bị đột quỵ trên sông Đá Bạch

Báo Sức khỏe & Đời sống dẫn nguồn tin từ Công an TP Hải Phòng: Vào hồi 0h40 ngày 20/5/2025, Trạm Cảnh sát đường thủy Bạch Đằng (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP Hải Phòng) nhận được tin báo từ Cảng vụ Hải Phòng về việc một thuyền viên trên tàu Minh Khai 68 bị đột quỵ, bất tỉnh khi đang neo đậu trên sông Đá Bạch, đoạn đối diện cảng Chinfon (xã Minh Đức, TP Thủy Nguyên).

canh-sat-giao-thong-thuy-hai-phong-kip-thoi-cuu-thuyen-vien-1747737406072528665660-1747743726493-1747743726699101129816.jpg

Trạm CS đường thủy Bạch Đằng cùng nhân viên y tế đưa thuyền viên tàu Minh Khai 68 đi cấp cứu.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Trạm đã cử tổ công tác nhanh chóng tiếp cận hiện trường, sơ cứu và đưa người gặp nạn vào bờ. Đồng thời, đơn vị liên hệ với Trung tâm Cấp cứu 115 để hỗ trợ vận chuyển nạn nhân đến cơ sở y tế.

Thuyền viên gặp nạn được xác định là anh Đ.V.N (sinh năm 1976, trú tại xã Quảng Thanh, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa). Nhờ được cứu chữa kịp thời, anh N. đã qua cơn nguy kịch, hiện sức khỏe đã ổn định, tiếp tục được theo dõi điều trị tại bệnh viện.

Hành động khẩn trương, tận tụy của lực lượng Cảnh sát đường thủy Bạch Đằng thể hiện tinh thần “Vì nhân dân phục vụ”, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của Công an thành phố Hải Phòng nói riêng và lực lượng Công an nhân dân nói chung trong công tác cứu hộ, cứu nạn.

Miền Bắc sắp hứng đợt mưa lớn trên 250mm, nguy cơ lũ quét, ngập lụt

mien-bac-mua-to-18320813-1747743899753-17477438999281330828656.jpg

Miền Bắc sắp bước vào đợt mưa lớn, lượng mưa cục bộ có thể vượt 250mm. (Ảnh minh hoạ: Đắc Huy)

Thông tin trên VTC News cho biết: Từ chiều tối và đêm 23/5 đến đêm 24/5, Bắc Trung Bộ có thể hứng đợt mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, tổng lượng mưa dao động 40-100mm, có nơi trên 150mm.

Một số nơi nguy cơ xảy ra mưa cường suất lớn, vượt mức 80mm chỉ trong vòng 3 giờ. Với cường suất mưa này có thể gây ngập nhanh, lũ quét và ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân.

Trong mưa dông đề phòng xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trong 24-48 giờ tới, miền Trung chủ yếu chịu ảnh hưởng của nắng nóng. Từ 21-22/5, khu vực Thanh Hóa đến Phú Yên xuất hiện nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất dao động 35-37 °C, một số điểm vượt 37 °C.

Nắng nóng kéo dài gây ảnh hưởng lớn đến sức khỏe người dân, đặc biệt người lao động ngoài trời, người già và trẻ em. Ngoài ra, nguy cơ cháy nổ, cháy rừng tại các tỉnh miền Trung cũng gia tăng do nền nhiệt cao kết hợp với độ ẩm thấp.

Từ 23/5, nắng nóng diện rộng trên khu vực này xu hướng dịu dần.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022