Trợ cấp nghỉ hưu trước tuổi với cán bộ, công chức có 25 năm công tác
Báo Sức khỏe & Đời sống thông tin: Theo Điểm b Khoản 2 Điều 7 Nghị định 178/2024/NĐ-CP (được sửa đổi bởi Khoản 6 Điều 1 Nghị định 67/2025/NĐ-CP) quy định cán bộ, công chức, viên chức được hưởng chính sách nghỉ hưu trước tuổi theo thời gian công tác có đóng BHXH bắt buộc và số năm nghỉ sớm như sau:

Biển số xe của các tỉnh, thành từ 1/7
Ngày 12/6, Quốc hội thông qua nghị quyết về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, giảm từ 63 tỉnh, thành xuống còn 34. Như vậy, sau khi 34 tỉnh, thành dự kiến hoạt động từ ngày 1/7, biển số xe của các tỉnh sẽ là tập hợp của những biển số trước sáp nhập. VnExpres đưa tin. Cụ thể như sau:

Với ô tô đăng ký sau 1/7, hiện chưa có hướng dẫn mới từ cơ quan chức năng về việc sử dụng biển số nào. Trong thời gian tới, tạm thời người dân khi đăng ký biển số mới sẽ vẫn ra đầu số theo tỉnh cũ, cho tới khi có hướng dẫn khác.
Sửa chương trình, SGK 4 môn học sau sáp nhập tỉnh, thành
Chương trình 4 môn học sẽ được chỉnh sửa, làm căn cứ sửa sách giáo khoa, sau khi cả nước giảm còn 34 tỉnh, thành, theo Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thông tin được Bộ công bố tối 14/6. Việc rà soát, điều chỉnh chương trình môn học trong bối cảnh cả nước đang thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh. Số tỉnh, thành phố giảm từ 63 xuống còn 34. VnExpress, VietnamNet, Dân Trí đồng loạt đưa tin.
Bộ xác định một số môn học chịu tác động trực tiếp từ việc thay đổi địa giới hành chính gồm: Lịch sử và Địa lý (lớp 4, lớp 5, lớp 9); Địa lý (lớp 12); Lịch sử (lớp 10); Giáo dục Kinh tế và Pháp luật (lớp 10).
Chương trình học các môn này sẽ được chỉnh sửa, cập nhật yêu cầu cần đạt, kiến thức, địa danh, số liệu, bản đồ, biểu đồ và thông tin kinh tế – xã hội, là căn cứ sửa sách giáo khoa.

Sách giáo khoa lớp 10 theo chương trình mới được bày bán tại một hiệu sách ở quận Cầu Giấy, Hà Nội, tháng 8/2022.
Bộ cho biết việc chỉnh sửa chương trình môn học theo nguyên tắc hạn chế đến mức thấp nhất việc thay đổi sách giáo khoa.
Năm học tới, học sinh tiếp tục sử dụng chương trình, sách giáo khoa hiện hành. Nhưng các nhà trường, giáo viên cần chủ động lựa chọn, điều chỉnh ngữ liệu, bài học, chủ đề giảng dạy để phù hợp với thực tiễn địa phương và mô hình chính quyền hai cấp. Trong thời gian tới, Bộ sẽ hướng dẫn cụ thể việc này.
Kiến nghị gửi giấy phạt nguội trong vòng 10-20 ngày

Hiệp hội Vận tải hàng hóa TP.HCM kiến nghị, thông báo vi phạm qua hình ảnh cần được gửi đến doanh nghiệp trong vòng 10-20 ngày.
Hiệp hội Vận tải hàng hóa TP.HCM vừa có văn bản gửi các cơ quan chức năng phản ánh hàng loạt khó khăn mà doanh nghiệp vận tải đang gặp phải liên quan đến việc xử lý phạt nguội qua hình ảnh. Tuổi trẻ online đưa tin.
Đơn vị này kiến nghị, thông báo vi phạm qua hình ảnh cần được gửi đến doanh nghiệp trong vòng 10-20 ngày, để kịp thời xác minh, ràng buộc trách nhiệm tài xế và xử lý đúng người, đúng lỗi.
Hiệp hội cho rằng cần đơn giản hóa thủ tục nộp phạt thay, rút ngắn thời gian xử lý và gỡ lỗi khỏi hệ thống đăng kiểm để đảm bảo tiến độ hoạt động vận tải, đặc biệt trong bối cảnh thị trường đang thiếu hụt tài xế trầm trọng.
Khách tây suýt gặp nạn ở phố cà phê đường tàu
Ngày 14/6, lãnh đạo Cục Cảnh sát giao thông (CSGT, Bộ Công an) cho biết vừa chỉ đạo các đơn vị chức năng xác minh clip du khách nước ngoài mải quay video, suýt bị tàu cán ở khu vực phố cà phê đường tàu (quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội). Thông tin trên báo Người Lao Động.

Người đàn ông suýt bị cuốn vào đoàn tàu.
Trước đó, ngày 13/6, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh vào buổi tối tại phố cà phê đường tàu, nhiều du khách ngồi trong hành lang đường sắt để trải nghiệm cảm giác tàu hỏa chạy qua. Lúc này, tàu hỏa đến gần, lái tàu đã kéo còi ba hồi để cảnh báo.
Khi tàu đi qua, một nam du khách người nước ngoài đang mải dùng điện thoại quay video thì bị trượt chân và ngã dúi về phía đoàn tàu. Rất may, những du khách ngồi xung quanh đã kịp thời kéo người này lại, trong khi bàn và cốc uống nước bị cuốn ngay vào gầm tàu.
Ngay khi đoạn clip được chia sẻ, nhiều người đã bày tỏ bất bình trước hành động tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông tại phố cà phê đường tàu.
Vừa mưa lũ kỷ lục, miền Trung lại nắng như thiêu
Từ 15/6, miền Trung bước vào đợt nắng nóng diện rộng và gay gắt, có thể kéo dài trong nhiều ngày. Miền Bắc ngày 15/6 cũng có nắng nóng gay gắt, chiều tối có mưa dông, vùng núi có mưa vừa đến mưa to. VTC News đưa tin.
Tại Thanh Hoá đến Phú Yên, trong hai ngày 15-16/6, trời có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 38 độ. Độ ẩm tương đối phổ biến 50-55%.

Miền Trung đón nắng nóng gay gắt.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định, nắng nóng ở miền Trung có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.
Trong đó nhiệt độ thực tế có thể cao hơn nhiệt độ dự báo từ 2-4 độ, thậm chí cao hơn nhiều, phụ thuộc vào các điều kiện như địa hình, hướng gió, tỷ lệ cây xanh, mặt nước và mật độ bê tông hoá.