![tin-dam-cuoi-1739198741532709526767-0-119-628-1124-crop-17391987505871432449784.jpeg](https://giadinh.mediacdn.vn/296230595582509056/2025/2/10/tin-dam-cuoi-1739198741532709526767-0-119-628-1124-crop-17391987505871432449784.jpeg)
GĐXH - Thông tin chàng trai ở Quảng Nam tổ chức đám cưới với hai cô gái và cả hai người này đều mang thai khiến mạng xã hội "dậy sóng"; nam thanh niên 18 tuổi bị bạn làm cùng đùa nghịch dùng máy xịt hơi dí vào hậu môn dẫn đến vỡ đại tràng, trực tràng.
Chàng trai ở Quảng Nam 3 tuần cưới 2 vợ: Chưa đăng ký kết hôn với ai
![anh-thum-2-13395778-1739258696055-1739258696595842282149-1739260544904-1739260545740953540325.jpg](https://giadinh.mediacdn.vn/296230595582509056/2025/2/11/anh-thum-2-13395778-1739258696055-1739258696595842282149-1739260544904-1739260545740953540325.jpg)
Trong 3 tuần tổ chức đám cưới với 2 cô gái và cả hai người này đều mang thai, song Nh. vẫn chưa đăng ký kết hôn với ai. (Ảnh: Chụp màn hình Facebook)
Liên quan đến câu chuyện chỉ trong vòng 3 tuần, nam thanh niên tổ chức đám cưới với 2 cô gái và cả hai người này đều mang thai, trả lời Báo điện tử VTC News, ông Nguyễn Văn Phước - Chủ tịch UBND phường Điện An (thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) - xác nhận qua theo dõi trên mạng xã hội và các phương tiện thông tin đại chúng, chính quyền địa phương xác định anh Nh. - chàng trai trong câu chuyện do chị D. (trú phường Vĩnh Điện) chia sẻ - là công dân có hộ khẩu thường trú trên địa bàn phường.
"Chúng tôi xác nhận chưa từng giải quyết thủ tục đăng ký kết hôn giữa anh Nh. và chị D. Còn ở địa phương chị D. đang cư trú thì tôi không rõ. Theo quy định thì việc đăng ký thủ tục kết hôn sẽ do UBND cấp xã - nơi một trong hai bên nam, nữ thực hiện" , ông Phước thông tin thêm.
Trong khi đó, đại diện UBND phường Vĩnh Điện - nơi chị D. lưu trú cũng khẳng định chị này không đến phường để đăng ký kết hôn.
Ông Nguyễn Văn Hải - Chủ tịch UBND xã Điện Hòa, cũng xác nhận chị Y.L. là công dân ở địa phương. UBND xã Điện Hòa chưa làm thủ tục kết hôn cho chị L. và anh Nh.
Hôm 7/2, trên trang Facebook cá nhân, L.T.D. chia sẻ trước khi viết về câu chuyện của mình, cô cam đoan rằng những hình ảnh và nội dung cô trình bày là hoàn toàn sự thật và trạng thái của cô là bình ổn nhất.
Theo nội dung bài viết, chị D. bắt đầu quen biết anh Nh. tháng 12/2022. Khi quen nhau, anh Nh. có kể đã chia tay người yêu cũ là chị L. vào tháng 6/2022. Thời gian quen nhau, anh Nh. có đến nhà chị D. và thưa trình với mẹ chị D.
Dịp lễ 30/4/2023, anh Nh. và chị D. đi du lịch cùng nhau. Sau đó, chị D. phát hiện mình mang thai.
Khi chị D. báo cho anh Nh. biết thì anh này mới hốt hoảng. Sau đó, anh Nh. hẹn gặp chị D. và kể lại rằng thời điểm đầu tháng 4/2023, anh Nh. và chị L. có gặp lại khi tham gia cuộc nhậu và qua đêm với nhau. Sau lần đó, chị L. cũng báo tin với anh Nh. rằng chị đã có thai, trước khi chị D. báo tin có thai cho anh Nh. không lâu. Đó cũng là lý do mà anh Nh. tỏ vẻ "lạnh nhạt" với chị D. một thời gian.
Cũng theo nội dung câu chuyện khiến dư luận xôn xao, chị D. tâm sự đã che giấu chuyện anh Nh. có con với người yêu cũ để bảo vệ danh dự gia đình anh trước họ hàng chị D. Chị D. cũng lấy lý do nhà anh Nh. có tang để mẹ chị đồng tình việc hoãn đám cưới của chị.
Ngày đi hỏi cưới chị D., đại diện gia đình anh Nh. cam đoan trước ông bà và họ hàng gia đình chị rằng sẽ tiếp tục nạp lễ và rước chị sau khi mãn tang.
Ngày về nhà anh Nh. sống, chị D. vô tình biết được chuyện gia đình anh đã qua dự tiệc cưới nhà chị L. Chị D. kể rằng đã vô cùng phẫn nộ và nói chuyện với mẹ anh Nh.
Mẹ anh Nh. tâm sự rằng, chị L. là giáo viên, giờ mang bầu nên gia đình chị L. cũng nhờ lên đứng để gánh danh dự cho gia đình họ chứ không hề mang lễ qua, chỉ có ba mẹ anh Nh. cùng cô của anh qua dự.
Theo chị D., khi sống với anh Nh., nhiều lần anh báo ở lại công trình, nhưng về sau chị mới biết là anh qua ở lại với mẹ con chị L. Gia đình anh xây cho chị L. một cái nhà ở thị xã Điện Bàn.
Chị D. kể rằng những lần chị và anh Nh. cãi vã nhau, mẹ anh Nh. đã nói những lời cay đắng. Sau đó, chị D. quyết định dọn về nhà mẹ đẻ ở.
Sau đó, ba mẹ anh Nh. vẫn qua lại thăm cháu, có khi bồng cháu về chăm. Khi mẹ chị D. hỏi vì sao đã đi hỏi cưới chị D. rồi mà còn đi dự tiệc cưới nhà khác? Ba anh Nh. đáp rằng "ai cũng cần phải có danh phận, chúng tôi không làm gì sai cả".
Chị D. chia sẻ rằng sau câu nói ấy, chị quyết tâm bằng mọi giá đưa con chị ra khỏi gia đình anh Nh. và nhiều lần nhắn tin gia đình anh Nh. đừng qua nhà chị nữa. Chị D. trách gia đình anh Nh. không đưa ra một lời xin lỗi, không một trách nhiệm với lời hứa trước họ hàng nhà chị.
Trong bài viết của chị D. có đăng tải hình ảnh kèm chú thích lễ vu quy của chị và anh Nh. diễn ra ngày 6/8/2023 và tấm ảnh lễ vu quy của chị L. cùng anh Nh. diễn ra sau đó không lâu (ngày 27/8/2023).
Miền Bắc sắp đón không khí lạnh
![z5980280319082ad0adf577086c80d92aba4ba37386038-1732024714199-1739265318196-17392653185401145254662.jpg](https://giadinh.mediacdn.vn/296230595582509056/2025/2/11/z5980280319082ad0adf577086c80d92aba4ba37386038-1732024714199-1739265318196-17392653185401145254662.jpg)
Miền Bắc sắp đón thêm đợt không khí lạnh mới, ngày trời hanh khô và rét về đêm. (Ảnh: Dân trí)
Trung tâm Khí tượng Thủy văn cho biết, hiện nay ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam.
Theo đó, khoảng đêm 12 và sáng ngày 13/02, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến khu vực Bắc Trung Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ. Gió trong đất liền chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3.
Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ ngày 13/02 trời rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ phổ biến từ 14-17 độ, vùng núi 11-13 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ; ở khu vực Bắc Trung Bộ phổ biến 16-18 độ.
Khu vực Hà Nội từ ngày 13/02 trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 15-17 độ.
Do ảnh hưởng không khí lạnh, từ gần sáng ngày 13/02, ở vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 1,5-2,5m; khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 2,0-4,0m.
Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với dòng xiết trong đới gió Tây trên cao từ đêm 12/02 đến ngày 13/02, khu vực phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa nhỏ.
Vì sao nhiều người bị lừa đảo trên mạng?
![anh-chup-man-hinh-2025-02-10-210245-88062087073477303761853-1739244515723-17392445159991239046250.png](https://giadinh.mediacdn.vn/thumb_w/640/296230595582509056/2025/2/11/anh-chup-man-hinh-2025-02-10-210245-88062087073477303761853-1739244515723-17392445159991239046250.png)
Thủ đoạn lừa đảo qua các trang web giả mạo ngày càng tinh vi và khó phát hiện. Hình minh họa
Đầu xuân năm mới, nhu cầu du xuân, nghỉ dưỡng của nhiều người tăng cao, nhưng đây cũng là thời điểm các hình thức lừa đảo lại gia tăng, đặc biệt là trong lĩnh vực du lịch. Một trong những vụ lừa đảo điển hình gần đây là vụ việc mất hơn 1 tỷ đồng khi nạn nhân đặt phòng qua một fanpage có tick xanh của một khu nghỉ dưỡng tại Ninh Bình.
Theo lời kể của nạn nhân, sau khi chuyển khoản lần đầu, đối tượng yêu cầu chị chuyển lại tiền vì lý do sai nội dung chuyển khoản. Hứa sẽ trả lại số tiền chuyển nhầm, đối tượng tiếp tục thuyết phục nạn nhân kích hoạt ví điện tử VNPAY, nhập mã xác thực và xác minh sinh trắc học để nhận lại số tiền đã chuyển. Tuy nhiên, thực chất, dãy số xác thực dài 9 chữ số này chính là số tiền mà nạn nhân đã chuyển đi mỗi lần từ tài khoản ngân hàng của mình.
Đây là một trong nhiều thủ đoạn tinh vi mà các đối tượng lừa đảo đã áp dụng để chiếm đoạt tài sản của nạn nhân. Trong trường hợp này, chỉ sau một vài lần "chuyển tiền để nhận lại," nạn nhân đã mất hơn 1 tỷ đồng vì tin vào lời hứa hão huyền của các đối tượng lừa đảo.
Ngoài trường hợp trên, không ít nạn nhân khác cũng bị lừa đảo trong các giao dịch đặt phòng du lịch, đặt vé máy bay hay tour du lịch qua các trang web giả mạo. Các đối tượng lừa đảo thường đưa ra các chương trình ưu đãi hấp dẫn, giảm giá, tặng kèm suất ăn hoặc phương tiện đi lại miễn phí để thu hút người dùng chuyển tiền trước.
Một trong những nạn nhân cho biết: "Sau khi chuyển gần 2 triệu đồng đặt cọc, tôi nhận được thông báo sai nội dung chuyển khoản và sau đó nhận ra mình đã bị lừa." Tuy nhiên, vì tiếc nuối số tiền đã mất, nạn nhân đã tiếp tục nghe theo lời các đối tượng lừa đảo, với hy vọng sẽ lấy lại được tiền.
Thực tế, thủ đoạn lừa đảo qua các trang web giả mạo ngày càng tinh vi và khó phát hiện. Các đối tượng có thể mua lại hoặc chiếm đoạt những fanpage đã có tick xanh, đổi tên rồi lợi dụng để lừa đảo. Dù các trang web có dấu hiệu "chính thức" nhưng nếu người dân không kiểm tra qua các nguồn chính thống thì rất dễ bị mắc bẫy.
Theo Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an, ngay cả các fanpage đã có tick xanh cũng có thể là công cụ lừa đảo. Các đối tượng thường xuyên thay đổi tên trang và hoạt động lừa đảo từ các địa điểm như Campuchia. Dù vậy, công tác điều tra vẫn đang tiếp tục và các cơ quan chức năng đã cảnh báo người dân cần phải rất cẩn trọng khi giao dịch trực tuyến.
Đặc biệt, khi gặp phải các yêu cầu chuyển tiền từ những tài khoản công ty "ma" hay không yêu cầu xác thực sinh trắc học, người dân cần phải hết sức tỉnh táo. Nhiều vụ lừa đảo chỉ được phát hiện khi người dân bắt đầu gặp sự cố hoặc có những bài đăng cảnh báo trên các nền tảng mạng xã hội.
Theo thống kê từ lực lượng chức năng, lừa đảo qua mạng đang là mối nguy lớn khi chỉ trong năm ngoái, người dân trong nước đã bị lừa đảo tới 18.900 tỷ đồng. Để tránh trở thành nạn nhân của các hình thức lừa đảo, người dân cần phải nâng cao cảnh giác và kiểm tra thông tin qua các nguồn chính thống trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch trực tuyến nào.
Hà Nội muốn xây 3 cầu bắc qua sông Hồng
Ngày 11/2, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh chủ trì phiên họp trực tuyến thường kỳ tháng 2, xem xét một số nội dung trình kỳ họp HĐND thành phố và theo chương trình công tác năm.
Tại phiên họp, UBND TP Hà Nội đã xem xét thông qua tờ trình trình HĐND thành phố với 3 dự án nhóm A gồm dự án đầu tư xây dựng cầu Tứ Liên và đường dẫn hai đầu cầu; dự án đầu tư xây dựng cầu Ngọc Hồi và đường dẫn hai đầu cầu; dự án đầu tư xây dựng cầu Trần Hưng Đạo.
Cầu Ngọc Hồi có điểm đầu cầu kết nối với điểm cuối dự án vành đai 3,5 (đoạn từ Phúc La, Văn Phú đến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ), điểm cuối nối với vành đai 3,5 trên địa phận huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên.
Dự án có tổng mức đầu tư hơn 11.800 tỷ đồng từ nguồn ngân sách TP Hà Nội và ngân sách Trung ương.
Dự án xây cầu Tứ Liên có chiều dài toàn tuyến là 11,5km. Phần cầu chính và đường dẫn hai đầu cầu dài khoảng 5,5km, đường nối đến cầu trên địa bàn huyện Đông Anh dài khoảng 6km.
Tổng mức đầu tư dự án là hơn 20.000 tỷ đồng.
Cầu Trần Hưng Đạo nằm khoảng giữa cầu Chương Dương và Vĩnh Tuy. Tổng mức đầu tư dự án gần 16.000 tỷ đồng.
Miền Bắc bước vào đợt ô nhiễm không khí kéo dài
![28fb380d-c51a-4b9d-920b-a9c64dfc7faa-5168-4122-3817-4870-1739258833255-17392588336211767386051.jpeg](https://giadinh.mediacdn.vn/thumb_w/640/296230595582509056/2025/2/11/28fb380d-c51a-4b9d-920b-a9c64dfc7faa-5168-4122-3817-4870-1739258833255-17392588336211767386051.jpeg)
Hà Nội chìm trong ô nhiễm không khí hôm nay (11/2).
Vào 9h sáng 11/2, ô nhiễm không khí ở Hà Nội và các tỉnh miền Bắc rất nghiêm trọng. Hệ thống quan trắc của Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường ghi nhận mức ô nhiễm phổ biến ở ngưỡng tím (chỉ số AQI từ 201-300), rất có hại cho sức khoẻ mọi người và ngưỡng đỏ (chỉ số AQI từ 151-200), có hại cho sức khỏe mọi người.
Tại Hà Nội, trong 3 điểm đo của Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường, điểm đo tại Cổng Đại học Bách Khoa Hà Nội lên ngưỡng tím trong sáng 11/2. Hai điểm đo ở đường Nguyễn Văn Cừ (Long Biên) và Công viên Thanh Xuân đều ở ngưỡng đỏ, tiệm cận ngưỡng tím.
Ô nhiễm nghiêm trọng cũng ghi nhận ở vùng đồng bằng sông Hồng và các tỉnh Thái Nguyên, Phú Thọ, Bắc Giang, Bắc Ninh.
Đáng lưu ý, chỉ số AQI lúc 9h00 sáng 11/2 cao nhất miền Bắc lại xảy ra tại Hưng Yên, ở điểm đo của Sở Tài nguyên và Môi trường Hưng Yên với chỉ số AQI là 227. Tại Hải Dương, ô nhiễm cũng ghi nhận ở mức rất nghiêm trọng tại điểm đo thuộc UBND thành phố Hải Dương, 106 đường Trần Hưng Đạo, TP Hải Dương.
Các điểm đo ở Bắc Ninh, Bắc Giang, Phú Thọ, Hà Nam, Thái Bình cũng đều ghi nhận ô nhiễm không khí ở ngưỡng đỏ.
Các hệ thống quan trắc không khí khác tại Việt Nam như PAM Air, Đại sứ quán Mỹ cũng ghi nhận tình trạng ô nhiễm tương tự.
Theo dự báo trên ứng dụng theo dõi chất lượng không khí của Đại sứ quán Mỹ, ô nhiễm không khí ở miền Bắc có thể kéo dài trong cả tuần này với mức ô nhiễm phổ biến ở ngưỡng đỏ và tím, riêng ngày thứ Năm (13/2), ô nhiễm có thể chỉ xảy ra vào buổi sáng sau đó được cải thiện. Tuy nhiên, các ngày cuối tuần này, ô nhiễm không khí trở nên nghiêm trọng hơn, phổ biến ở ngưỡng tím và kéo dài cả ngày.
Miền Bắc vẫn đang trong mùa cao điểm ô nhiễm không khí, có thể kéo dài đến khoảng tháng 3-4. Ngoài những ngày gió mùa đông bắc tràn về, Hà Nội và các tỉnh đồng bằng sông Hồng, Thái Nguyên, Bắc Giang, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Phú Thọ thường xuyên chìm trong ô nhiễm không khí nghiêm trọng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe mọi người.
Hà Nội hạn chế xe ô tô trên 16 chỗ vào khu vực phố cổ từ tháng 3/2025
![anh-1-6633-332-7925-1739234968956-17392349691741297562834.png](https://giadinh.mediacdn.vn/thumb_w/640/296230595582509056/2025/2/11/anh-1-6633-332-7925-1739234968956-17392349691741297562834.png)
Nhiều xe khách, xe hợp đồng di chuyển vào khu vực phố cổ, khu vực quanh hồ Hoàn Kiếm để đón trả khách.
UBND TP Hà Nội vừa có công văn đồng ý về phương án thí điểm hạn chế xe ô tô trên 16 chỗ hoạt động trên các tuyến phố trong khu vực phố cổ và khu vực xung quanh hồ Hoàn Kiếm.
Theo đó, UBND TP Hà Nội chấp thuận phương án thí điểm hạn chế xe ô tô trên 16 chỗ hoạt động trong khu vực phố cổ và khu vực xung quanh hồ Hoàn Kiếm theo đề xuất, kiến nghị của Sở Giao thông vận tải Hà Nội.
Thời gian thí điểm là 6 tháng, triển khai thực hiện từ tháng 3/2025.
UBND TP Hà Nội giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với UBND quận Hoàn Kiếm, Công an thành phố tổ chức tuyên truyền và triển khai phương án thí điểm hạn chế phương tiện nêu trên. Đồng thời, có phương án tổ chức giao thông và bố trí các điểm, phương tiện trung chuyển hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động du lịch.
UBND TP Hà Nội cũng yêu cầu UBND quận Hoàn Kiếm thường xuyên theo dõi tình hình giao thông để kịp thời phát hiện những bất cập (nếu có) và điều chỉnh cho phù hợp.
Sau thời gian thí điểm, tổ chức đánh giá hiệu quả, kết quả thực hiện, báo cáo UBND TP Hà Nội xem xét, chỉ đạo.