Ngày 25/11, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Nghệ An) cho biết, vừa tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Thành Nam (SN 1997, trú huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) để điều tra làm rõ hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

doi-tuong-17008998775131975194516.jpg

Đối tượng Nguyễn Thành Nam tại cơ quan công an.

Nguyễn Thành Nam là đối tượng không có nghề nghiệp ổn định nhưng vì cần tiền đầu tư sàn giao dịch BO (sàn giao dịch quyền chọn nhị phân để đưa ra dự đoán xu hướng tăng hoặc giảm của các tài sản trên không gian mạng). Từ tháng 1/2023 đến nay, Nguyễn Thành Nam  lừa đảo chiếm đoạt tài sản hơn 9,4 tỉ đồng của bạn học cũ.

Theo đó, để nạn nhân tin tưởng, Nam thông tin tới bị hại, bản thân hiện đang là phó trưởng ban của một cơ quan Nhà nước tại tỉnh Nghệ An, có mối quan hệ rộng. Khi được lòng nạn nhân, Nam nói dối rằng lấy lý do cần tiền rồi nhiều lần vay của nạn nhân nhằm chiếm đoạt tài sản.

Toàn bộ số tiền lừa đảo được, Nam sử dụng đầu tư vào sàn giao dịch BO, sau đó thua lỗ, mất trắng.

lua-dao-16999263969441655602077.jpg

Đối tượng Hiền lừa đảo, chiếm đoạt 2 người đàn ông hơn 12 tỷ đồng.

Mới đây, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam và khám xét chỗ ở của Lê Thị Hiền (SN 1991, trú tại TP. Vinh) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Trong khoảng thời gian từ tháng 1-6/2023, Hiền gặp gỡ, trao đổi và rủ anh V.M.T và N.Đ.T cùng nhau góp vốn để làm dịch vụ "chứng minh tài chính" cho khách hàng có nhu cầu đi du lịch, du học, xuất khẩu lao động. Mức lợi nhuận Hiền đưa ra từ 8.000 đồng - 10.000 đồng/1.000.000 đồng/ngày đối với tổng số tiền mà 2 người góp vốn cùng.

Để tạo lòng tin cho nạn nhân, Hiền lập tài khoản Zalo mạo danh là người làm việc tại Công ty ủy quyền tiếp nhận Viza của Đại sứ quán Nhật Bản rồi nhắn tin vào zalo của mình để trao đổi công việc "chứng minh tài chính". Toàn bộ tin nhắn Hiền chụp lại gửi cho nạn nhân để tạo lòng tin.

Vì tin tưởng công việc Hiền đưa ra, hai người đàn ông chuyển cho Hiền hơn 12 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền chiếm đoạt, Hiền tham gia đánh bạc trên mạng.

Qua các vụ án này, cơ quan chức năng khuyến cáo và đề nghị người dân cần tỉnh táo trong các mối quan hệ, xác minh rõ nhân thân, công việc của đối tác trước khi giao dịch tài sản. Không nên đặt niềm tin, giao tài sản cho các đối tượng chỉ thông qua bề ngoài hoặc nghe theo lời "tự giới thiệu" hào nhoáng. 

Khi nhận thấy có dấu hiệu của sự lừa đảo, cần sớm trình báo với cơ quan công an nơi gần nhất để kịp thời phát hiện, ngăn chặn.

avatar1700810500002-17008105006031819860711.jpgCạo sửa 3 tấm vé số trúng thưởng giải nhất để lừa đảo

Trần Hoài Phong (SN 1990, ngụ tỉnh Vĩnh Long, hiện đang tạm trú tại TP Cần Thơ) đã có hành vi cạo sửa 3 tấm vé số trúng giải nhất để chiếm đoạt 81 triệu đồng của đại lý.

Chủ cửa hàng bị kẻ lạ mặt ném bom xăng trong đêm.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022