Chùa Địa Tạng Phi Lai Tự (chùa Đùng) tọa lạc tại thôn Ninh Trung (Liêm Sơn, Thanh Liêm, Hà Nam) thời gian gần đây thu hút rất nhiều bạn bè, du khách trong nước và quốc tế nhờ kiến trúc đẹp, gợi lên cảm giác thanh tao, thoát tục.

Theo ghi nhận của PV VietNamNet, vào ngày 19/2, hàng nghìn người kéo về chùa Địa Tạng Phi Lai Tự để vãn cảnh, du xuân đầu năm.

Khắp các ngả đường dẫn vào chùa đều tắc cứng, tiếng còi xe inh ỏi. Nhiều người khá vất vả để đi từ trục đường chính xã Liêm Sơn vào chùa.

dia-tang-phi-lai-tu-7-699-1676812515090-16768125152671483162902.jpg

Anh Nguyễn Thế Sơn (Ba Vì, Hà Nội) đi quãng đường hơn 100km tới chùa Địa Tạng Phi Lai Tự. Khi đến nơi, gia đình anh gửi xe tại bãi cách chùa khoảng hơn 1km.

Theo ghi nhận, tại các lối vào chùa đều được chính quyền địa phương để biển bảng “cấm xe ôm hoạt động”. Thế nhưng ở đây có hàng trăm xe ôm chèo kéo khách.

Ông Hoàng Mạnh Dũng - Chủ tịch UBND huyện Thanh Liêm (Hà Nam) cho biết, Huyện đã có kế hoạch để đảm bảo cho du khách về chùa Đùng, thế nhưng năm nay lượng người về đây quá đông.

“Từ sau Tết, vào dịp cuối tuần, nơi đây đều quá tải. Tới đây, chúng tôi sẽ lên phương án tổ chức lại đường vào chùa. Chúng tôi cũng chưa lường trước được phương án khách đến đây đông thế”, ông Dũng cho hay.

Về việc xe ôm chèo kéo khách, vị Chủ tịch UBND huyện Thanh Liêm cho hay, đơn vị sẽ chấn chỉnh lại. Những xe ôm ở đây đều là người địa phương nên việc quản lý gặp khó khăn.

dia-tang-phi-lai-tu-6-700-1676812517540-16768125176371567679879.jpg

Người dân chật vật đi vào chùa Địa Tạng Phi Lai Tự

dia-tang-phi-lai-tu-4-701-1676812519560-16768125196781672953917.jpg

Các lối dẫn lên chùa đều chật cứng

dia-tang-phi-lai-tu-3-702-1676812522060-16768125221531354584738.jpg

Hàng nghìn người tới chùa Địa Tạng Phi Lai Tự trong ngày 19/2.

Thôn Ninh Trung xưa có tên gọi là thôn Đùng – lấy theo tên gọi của chùa Đùng – ngôi chùa to và rộng tới hơn 100 gian. Theo thời gian, không được tu tạo, cây cối mọc hoang vây kín nên chùa Đùng dường như bị bỏ quên, xuống cấp nghiêm trọng. Tháng 12/2015, Đại đức Thích Minh Quang về tiếp nhận, tu tạo, xây dựng và đổi tên chùa thành Địa Tạng Phi Lai Tự.

le-hoi-chua-huong-16754139026201372148541-55-0-493-700-crop-1675413932458325016542.jpeg'Siết' tình trạng lấn chiếm lòng đường, hành lang ATGT làm nơi bán hàng ở Lễ hội Chùa Hương

GĐXH - Theo Sở GTVT Hà Nội, Lễ hội Chùa Hương năm nay đã đón khoảng 250.000 lượt khách. Do lượng khách hành hương đông nên lực lượng chức năng tăng cường đảm bảo hành lang lưu thông các lối lên Chùa Hương.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022