Ngày 18/10, tại Học viện Cán bộ Thành phố (phường Bình Thạnh), Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tổng kết 50 năm nền văn học, nghệ thuật Thành phố sau ngày đất nước thống nhất (30/4/1975 - 30/4/2025).
Phát biểu tại Hội nghị, ông Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Thành phố đặc biệt chú trọng đầu tư cho lĩnh vực văn hóa song hành với phát triển kinh tế, trong đó có việc triển khai các dự án mở rộng không gian văn hóa Hồ Chí Minh như chuyển khu đất số 1 Lý Thái Tổ thành công viên đa công năng nhằm giải quyết tình trạng thiếu địa điểm tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật nhỏ lẻ ngay tại trung tâm. Trong quá trình sắp xếp lại trụ sở các cơ quan nhà nước, những công trình văn hóa công cộng cũng nằm trong nhóm được ưu tiên hàng đầu, chỉ sau trường học và bệnh viện.
Ông Dương Anh Đức, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Thu Hương - TTXVN
Tuy nhiên, ông Trần Lưu Quang lưu ý, cùng với đầu tư hạ tầng, các đơn vị nghệ thuật cần không ngừng đổi mới tư duy, cách thể hiện, truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ - những người đang và sẽ trở thành lực lượng sáng tạo chủ lực của Thành phố, giúp họ kế thừa và phát huy những giá trị mà các thế hệ đi trước đã vun đắp suốt 50 năm qua.
Theo ông Trần Lưu Quang, xu thế phát triển không thể dừng lại, mỗi giai đoạn, mỗi thế hệ có cách cảm nhận khác nhau. Giới trẻ ngày nay có thể không còn hứng thú với những tiết mục được xem là xưa cũ mà yêu thích những hình thức biểu đạt hiện đại, gần gũi. Vì vậy, Thành phố cần đổi mới cách thể hiện, chẳng hạn như đưa đàn bầu, các nhạc cụ dân tộc hòa tấu cùng những bản nhạc mang hơi thở đương đại. Một số chương trình nghệ thuật gần đây đã mạnh dạn thử nghiệm biểu diễn các tiết mục truyền thống dưới góc nhìn mới, cho thấy hướng tiếp cận này hoàn toàn khả thi.

Ông Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Thu Hương - TTXVN
"Nếu có nghệ sỹ trẻ có thể hát trên nền nhạc đàn bầu thì hình ảnh chiếc đàn bầu ấy không cần quảng bá, bởi tự thân nó đã trở thành cầu nối giữa truyền thống và hiện đại. Do đó, Thành phố nên có tư duy mới, cách làm mới hơn đối với những việc khó, việc mới, để văn hóa, nghệ thuật thực sự trở thành nguồn cảm hứng và động lực phát triển trong giai đoạn mới”, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh.
Báo cáo tại Hội nghị, ông Dương Anh Đức, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong 50 năm qua, văn học, nghệ thuật Thành phố không ngừng lớn mạnh, thể hiện vai trò tiên phong, năng động, sáng tạo; đạt nhiều thành tựu trên các phương diện như xây dựng, củng cố hệ thống thiết chế văn hóa, đầu tư sáng tác và quảng bá tác phẩm, bảo tồn và phát huy di sản văn hóa, nghệ thuật truyền thống, đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động nghệ thuật, đào tạo và chăm lo đời sống văn nghệ sỹ, tăng cường giao lưu quốc tế và phát triển phong trào văn nghệ quần chúng. Bên cạnh những điểm sáng, vẫn còn những hạn chế như việc đầu tư cho lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật chưa tương xứng với vị thế Thành phố, chưa có nhiều tác phẩm lớn mang tầm thời đại; chính sách đãi ngộ, phát hiện và bồi dưỡng nhân tài chưa đáp ứng yêu cầu phát triển.

Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Ảnh: Thu Hương - TTXVN
Ông Huỳnh Anh Tuấn, Giám đốc Nhà hát Kịch IDECAF cho rằng, để văn hóa, nghệ thuật thực sự đến gần hơn với đời sống người dân, Thành phố Hồ Chí Minh cần chú trọng đầu tư hạ tầng kết nối giao thông giữa các trung tâm văn hóa, nhà hát, bảo tàng, rạp chiếu phim…
Ông Huỳnh Anh Tuấn nêu ví dụ, ở nhiều quốc gia châu Á và phương Tây, hệ thống đường sắt đô thị hoặc giao thông công cộng đều được thiết kế thuận tiện để người dân có thể dễ dàng tiếp cận các không gian văn hóa, nghệ thuật, biến việc thưởng thức nghệ thuật thành một phần tự nhiên trong đời sống thường nhật. Do đó, nếu Thành phố sớm hình thành tuyến đường sắt đô thị hoặc các tuyến kết nối trực tiếp tới khu vực nhà hát, trung tâm biểu diễn, sẽ tạo nên “mạng lưới văn hóa sống”, khuyến khích người dân, nhất là giới trẻ, đến với nghệ thuật nhiều hơn.

Trao bằng khen của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đến các tập thể có đóng góp tích cực cho sự phát triển của văn học, nghệ thuật. Ảnh: Thu Hương - TTXVN
Tương tự, Nghệ sỹ Ưu tú Thành Lộc bày tỏ, với người nghệ sỹ, hành trình sáng tạo là con đường không có điểm dừng. Điều quan trọng là không được tự bằng lòng với những gì mình có, bởi mỗi tác phẩm đều cần được nuôi dưỡng bằng đam mê và khát vọng mới. Ông Thành Lộc mong muốn lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục tạo điều kiện, khích lệ và động viên kịp thời để văn nghệ sỹ có không gian làm việc, được giao lưu, học hỏi, sáng tạo và cống hiến nhiều hơn cho công chúng.

Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh cùng các đơn vị báo chí, xuất bản đã trao tặng không gian “Cây tri thức” và 126.000 quyển sách cho Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Thu Hương - TTXVN
Dịp này, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh trao tặng không gian “Cây tri thức” và 126.000 quyển sách cho Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Không gian “Cây tri thức” này là sáng kiến mang tính biểu tượng trong chuỗi triển lãm phục vụ Đại hội Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, thể hiện tầm nhìn chiến lược trong việc gắn kết giữa quá khứ và tương lai, khẳng định vai trò của văn hóa, nghệ thuật như nền tảng tinh thần quan trọng cho sự phát triển bền vững.