Baeksang là một trong những lễ trao giải hàng năm được tổ chức vào mỗi mùa xuân bởi IS PLUS Corporation. Nó công nhận những thành tựu trong lĩnh vực điện ảnh, truyền hình và sân khấu, trở thành giải thưởng nghệ thuật toàn diện và danh giá nhất tại Hàn Quốc. Trong thập kỉ vừa qua, các ekip làm phim vẫn luôn mong đứa con tinh thần của mình được vinh danh tại trong lễ trao giải này, nhưng chỉ 10 bộ phim dưới đây mới có đủ chất lượng lẫn may mắn để chiến thắng giải “Phim truyền hình hay nhất”.
2011: Secret Garden (Khu Vườn Bí Mật)
Secret Garden 1 thời đã tạo nên làn sóng rộng rãi khắp châu Á khi mang đến một câu chuyện huyền ảo liên quan đến hoán đổi thân xác. Bộ phim kể về Kim Joo Won (Hyun Bin), một CEO kiêu ngạo, người theo chủ nghĩa hoàn hảo và Gil Ra Im (Ha Ji Won), một nữ diễn viên đóng thế nghèo và khiêm tốn. Họ vô tình uống một loại thuốc thần kì khiến cả hai hoán đôi thể xác cho nhau. Từ đó, đẩy cặp đôi vào biết bao hoàn cảnh éo le, khiến họ từ ghét bỏ trở nên yêu mến và trân trọng nhau hơn.

Tại thời điểm lên sóng, Secret Garden từng chạm mốc rating cao nhất là 35,2% và được dự tính tạo ra lợi nhuận lên tới 20 tỉ won (khoảng 381 tỉ VNĐ). Phim giúp định hình thể loại kì ảo những ngày đầu tiên với chủ đề "hoán đổi thân xác" - một kỉ nguyên nội dung mới của truyền hình Hàn chưa ai từng thử qua. Secret Garden không chỉ giành giải Phim truyền hình xuất sắc nhất năm 2011 mà còn được bình chọn là bộ phim tiêu biểu nhất của truyền hình Hàn Quốc trong thập kỉ vừa qua.
2012: Moon Embracing the Sun (Mặt Trăng Ôm Mặt Trời)
Moon Embracing The Sun có thể được xem là phim cổ trang thành công nhất trong suốt thập kỉ qua. Trước bộ phim này, đa phần phim cổ trang Hàn dựa trên những sự kiện lịch sử có thật, tuyến truyện lãng mạn tuy có nhưng không được dành quá nhiều thời lượng. Moon Embracing The Sun, trái lại, lấy chuyện tình đầy trắc trở của vua Lee Hwon (Kim Soo Hyun) và nàng Yeon Woo (Han Ga In) làm trung tâm. Tuyến lãng mạn được phát triển đan xen hợp lý cùng những âm mưu chính trị, tạo nên một tác phẩm vừa hoành tráng về mặt nội dung vừa kịch tính, lâm li lấy nước mắt không ít khán giả. Bộ phim đạt rating 42% trong thời điểm phát sóng và đạt hơn 20 giải thưởng khác nhau, trong đó có giải thưởng danh giá Baeksang dành cho phim truyền hình xuất sắc nhất.

2013: The Chaser (Người Đi Săn)
The Chaser là một bộ phim điều tra, tâm lý, kể về thám tử Baek Hong Suk (Son Hyun Joo), người từng mất con gái trong 1 vụ tai nạn và sau đó tiếp tục mất đi vợ mình. Trong quá trình làm việc, anh bắt tay với phóng viên Seo Ji Won (Kim Sung Ryung) - con gái của một tập đoàn lớn và vô tình biết được rằng cái chết của các thành viên trong gia đình năm xưa vốn liên quan đến một âm mưu chính trị.

Dù không được quảng bá rầm rộ hay sở hữu cho mình bất kì ngôi sao nào nổi tiếng nhưng The Chaser nhanh chóng trở thành bộ phim thu hút một lượng khán giả khổng lồ nhờ nhịp phim hấp dẫn, nội dung mới lạ và đặc biệt là dàn diễn viên thực lực. Phim đã xuất sắc vượt qua nhiều tác phẩm nổi tiếng lên sóng cùng thời điểm để đạt giải bộ phim truyền hình xuất sắc nhất năm 2013.
2014: Good Doctor (Thiên Thần Áo Trắng)
Good Doctor là bộ phim truyền hình về đề tài y khoa đã tạo nên một cơn sốt lớn tại Hàn Quốc vào năm 2013. Good Doctor kể về cuộc hành trình vượt qua trở ngại bản thân cũng như thành kiến xã hội để trở thành bác sĩ của một chàng trai mắc hội chứng rối loạn tự kỷ. Xuyên suốt bộ phim là những góc nhỏ trong cuộc sống của những người bác sĩ trong bệnh viện: về bệnh nhân, về tình yêu đôi lứa, về ước mơ. Thời điểm lên sóng, bộ phim gây sốt bởi tính nhân văn, tình tiết hấp dẫn cùng dàn diễn viên chất lượng của mình. Độ hot của tác phẩm này lan rộng đến mức sau khi kết thúc, Mỹ và Nhật đã thay nhau mua lại tác phẩm để làm lại phiên bản remake cho truyền hình nước nhà.

2015: Heard It Through The Grapevine (Thế Giới Tin Đồn)
Dù không sở hữu những tên tuổi lớn, Heard It Through The Grapevine vẫn được giới chuyên môn và người hâm mộ đánh giá cao vì những thước phim chất lượng mà nó mang lại cho khán giả. Trong phim, khán giả sẽ được theo dõi câu chuyện của cặp đôi Han In Sang (Lee Joon) và Seo Bom (Go Ah Sung) dù còn rất trẻ nhưng đã lên “chức” bố mẹ. Bất chấp sự phản đối từ dư luận cũng như gia đình, cả hai vẫn quyết định sinh con và kết hôn. Bộ phim chính là một hồi chuông “cảnh tỉnh” để nói về tình trạng “sống thoáng” của giới trẻ hiện nay. Nhưng đồng thời, phim cũng làm cho người xem có cái nhìn đúng đắn hơn về những con người trẻ tuổi phải làm bố mẹ “bất đắc dĩ”. Dù không có được thành tích rating cao, nhưng tính nhân văn của tác phẩm khiến khán giả phải gật gù công nhận khi Heard It Through The Grapevine đạt Baeksang.

2016: Signal (Tín Hiệu)
Vào năm 2016, Signal đã trở thành một hiện tượng truyền hình lỡn gây bão xứ Hàn. Bộ phim xoay quanh công cuộc hợp tác của một chuyên gia phân tích tội phạm thời hiện tại với một cảnh sát trong quá khứ thông qua chiếc bộ đàm kì lạ nhằm giải mã chuỗi án mạng kinh hoàng. Bộ phim lấy cảm hứng từ thảm án Hwaseong có thật trong lịch sử Hàn Quốc, kết hợp nhuần nhuyễn với yếu tố giả tưởng, đưa khán giả vào một cuộc hành trình khám phá kịch tính và đầy cảm xúc. Signal cũng là tác phẩm hình sự giả tưởng hiếm hoi không bị chỉ trích gì về lỗ hổng kịch bản vì mọi thứ được xử lý quá thuyết phục. Không chỉ nhận được vinh quang đạt giải thưởng cao quý nhất, Signal cũng là bộ phim mở đầu cho sự đổ bộ của đài cáp tvN xâm chiếm vào địa hạt giải thưởng Baeksang.

2017: Dear My Friends (Tình Bạn Tuổi Xế Chiều)
Dear My Friends là một bộ phim giàu cảm xúc xoay quanh cuộc sống của những con người ở độ tuổi trung niên và cuộc sống lắm thăng trầm mà họ đang từng ngày trải qua. Không có dàn cast trai xinh gái đẹp, không hề kịch tính, khó lường, thế nhưng Dear My Friends vẫn khiến khán giả phải rung động vì những thước phim chân thật, nhẹ nhàng và ngập tràn yêu thương. Dù chiến thắng của Dear My Friends lúc bấy giờ đã dấy lên nhiều tranh cãi vì đối thủ của tác phẩm này là 2 siêu phẩm Dr. Romantic và Goblin, nhưng chất lượng và những giá trị mà Dear My Friends mang đến thì vẫn không thể nào phủ nhận được.

2018: Mother - Secret Forest
Là tác phẩm đánh dấu sự trở lại của Lee Bo Young sau thành công của Whisper, Mother (Người Mẹ) của đài tvN nhanh chóng nhận được sự chú ý lớn của khán giả truyền hình. Mother kể về nữ giáo viên tiểu học tên Soo Jin (Lee Bo Young). Sau khi chứng kiến cô bé học sinh 8 tuổi tại ngôi trường nơi mình làm việc bị chính mẹ ruột ngược đãi và ruồng bỏ, Soo Jin đã dần vượt qua được những nỗi sợ hãi của bản thân về trẻ con để quyết định trở thành mẹ của cô bé ấy. Trong lễ trao giải Baeksang năm 2018, Mother đã giành về cho mình 5 đề cử và trở thành bộ phim truyền hình xuất sắc nhất.

Trong khi đó, Baeksang năm 2018 mở ra giải Daesang dành cho 2 tác phẩm đỉnh cao thuộc thể loại truyền hình và điện ảnh. Và Secret Forest đã vô cùng xứng đáng khi nhận về cho mình giải thưởng danh giá này. Secret Forest trước đó cũng lọt top 10 series truyền hình quốc tế hay nhất năm 2017 do New York Times bình chọn và nhận được lời khen ngợi đặc biệt từ giới chuyên môn trên toàn thế giới.

2019: My Mister (Quý Ông Của Tôi)
Dẫu cho dính phải nhiều tranh cãi thời điểm mới lên sóng nhưng My Mister nhanh chóng thuyết phục khán giả bởi nội dung tuy có phần u ám nhưng lại vô cùng ý nghĩa, cảm động. Phim là cuộc hành trình lấy lại niềm tin cuộc sống của Lee Ji An (IU) sau khi gặp gỡ ba anh em nhà Park, trong đó có Park Dong Hoon (Lee Sun Kyun) - một kiến trúc sư nhiệt huyết và luôn đặt an toàn lên hàng đầu. Tất cả họ đến bên nhau, cùng nhau chữa lành những "vết thương" và tìm kiếm hơi ấm của hạnh phúc giữa thành phố đông đúc và lạnh lẽo. Sự cộng hưởng của nội dung tinh tế, bối cảnh mang hơi hướm điện ảnh cùng diễn xuất mượt mà đã đưa My Mister vượt qua SKY Castle để trở thành bộ phim truyền hình hay nhất trong năm 2019.

2020: Hot Stove League - When Camellia Blooms
Dù không quá nổi tiếng ở thị trường châu Á, thế nhưng Hot Stove League rất được yêu thích ở trong nước vì đề cập đến bóng chày - môn thể thao thống lĩnh xứ Hàn. Hot Stove League xoay quanh Baek Seung Soo, giám đốc điều hành mới bổ nhiệm của đội bóng chày Dreams và Lee Se Young là quản lí của đội. Họ phải đưa đội bóng chày Dreams đang đứng chót trong bảng xếp hạng trở lại danh tiếng ban đầu vốn có. Phát sóng trên đài SBS vào thứ 6 - 7 từ tháng 12/2019 đến tháng 1/2020, bộ phim chỉ mở màn với mức rating khá ổn 3,3% nhưng tập cuối đã nhảy vọt lên 19,1%, trở thành một trong những phim ăn khách nhất năm 2020. Tuy vậy việc Hot Stove League vượt mặt loạt đối thủ nặng ký như When the Camellia Blossoms hay Kingdom để nhận giải thưởng Bộ phim xuất sắc nhất năm 2020 vẫn gây ra không ít tranh cãi.

Trong khi đó, When Camellia Blooms (Khi Hoa Trà Nở) lại xuất sắc giành lấy giải thưởng lớn nhất Daesang. When Camellia Blooms kể về cuộc sống của một bà mẹ đơn thân Dong Baek vừa chuyển đến sinh sống tại Ongsan. Cô nàng xinh đẹp mở cho mình quán rượu nhỏ đến kiếm kế sinh nhai hằng ngày, đồng thời nuôi đứa con nhỏ ăn học. Nhưng rồi một ngày nọ, anh cảnh sát địa phương mới chuyển công tác từ Seoul về Yong Sik bỗng rơi vào lưới tình với Dong Baek. Và từ đó, cuộc sống của Dong Baek phải đối diện với bao thay đổi, biến cố. Với nội dung nhẹ nhàng, tươi sáng nhưng đầy ý nghĩa, When Camellia Blooms nhận được sự yêu mến vô cùng lớn từ khán giả, đạt rating cao nhất chạm mức 23,8% cùng rất nhiều giải thưởng, đề cử lớn nhỏ tại các lễ trao giải.

Nguồn ảnh: Tổng hợp
