H_nh_1_SIUY.jpg
Công trình nằm trên đảo Lan Hạ thuộc quần đảo Cát Bà, Hải Phòng, muốn di chuyển đến chỉ có phương tiện duy nhất là thuyền.
H_nh_2_SLYP.jpg
Resort bao gồm 5 Bungalow, một nhà hàng và một chòi nghỉ được làm hoàn toàn từ tầm vông và có mái lớp bằng tranh.
H_nh_3__RTHM.jpg
Khung và trụ đỡ của các phòng đều được lắp ráp tại chỗ để đỡ mất thời gian di chuyển.
H_nh_4_LTSW.jpg
Khu nghỉ dưỡng thiết kế hòa mình vào thiên nhiên và không làm ảnh hưởng đến môi trường.
H_nh_5_SCGO.jpg
Nguyên liệu xây dựng chủ yếu là cây tầm vông, được tuyển chọn kỹ lưỡng liên kết với nhau bằng các chốt tre và sau đó được buộc chặt bằng dây dù.
H_nh_6_BAIS.jpg
Khu vực nhà hàng thiết kế theo kiểu mở để mọi người dễ dàng hòa mình vào thiên nhiên trên đảo.
H_nh_7_POUR.jpg
80 cây tre thẳng tạo thành 13 khung kết cấu uốn lượn nhịp nhàng mang đến sự mềm mại cho khu vực ăn uống.
H_nh_8_PZRD.jpg
Bàn ghế sắp xếp song song thuận tiện cho việc phục vụ thực khách.
H_nh_9_MZDY.jpg
Tầm vông được xử lý theo phương pháp tự nhiên truyền thống của các làng nghề cổ truyền của Việt Nam đó là ngâm dưới bùn và sau đó  hun khói để khung có độ bền và không bị mối mọt tấn công.
H_nh_10_AHQV.jpg
Đèn bố trí khéo léo như một tác phẩm nghệ thuật độc đáo.
H_nh_11_DFMZ.jpg
Khung cảnh nhà hàng vào ban đêm
H_nh_12_AVVH.jpg
Nội thất bên trong phòng nghỉ tối giản đến mức tối đa.
H_nh_13_JMGL.jpg
Kiến trúc khu nghỉ dưỡng hòa mình với thiên nhiên dù là ngày hay đêm.
H_nh_14_PKNR.jpg
Khu nghỉ dưỡng vừa mới hoàn thành vào đầu năm 2019 và vừa được đưa vào sử dụng.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022