Loạt xu hướng của những năm 2000 lại tiếp tục "đổ bộ", và trở thành mốt trong thời gian gần đây. Năm ngoái, người yêu thời trang đã chứng kiến sự trở lại của boots đế thô, túi xách baguette, kẹp càng cua, quần túi hộp… thì sang đến năm nay, đến lượt quần jeans cạp trễ "nhăm nhe" chiếm lĩnh xu hướng.

Màn tái xuất của quần jeans cạp trễ có sự góp công lăng xê từ các người đẹp như Julia Fox, Bella Hadid, Dua Lipa, Paloma Elsesser hay Kendall Jenner…

photo-9-16819765389381290991529.jpg

Nhiều người yêu thời trang cũng đã bắt đầu thêm quần cạp trễ vào tủ đồ, nhưng cách diện lại có phần đặc biệt. Những thanh niên yêu thích phong cách này thường chỉ mua các mẫu quần jeans oversized, rồi "thả rơi" phần cạp quần trễ tới hông. Và cách mặc này chính là điểm khác biệt giữa quần jeans cạp trễ ở thời điểm hiện tại so với phiên bản tiền thân của nó trong những năm 2000. Alexia Elkaim - nhà sáng lập của một thương hiệu thời trang tại Los Angeles chia sẻ rằng: "Tôi thích những chiếc quần ống rộng và cạp trễ. Item này rất quyến rũ nhưng độ rộng rãi sẽ giúp cân bằng tổng thể".

photo-8-16819765358631944213890.jpg

Một số nhà thiết kế cũng đã "hạ thấp phần cạp quần" cho những mẫu trang phục trong bộ sưu tập mùa xuân, đó là Simon Porte Jacquemus - người yêu thích sự cường điệu, hay Stella McCartney - người đã làm nổi bật phần xương hông của Bella Hadid bằng những đường cut-out hai bên cạp quần. Và cả Glenn Martens of Diesel cũng không thể làm ngơ trước sức hút của quần cạp trễ thập niên 2000.

Tuy nhiên, nổi bật nhất là trong bộ sưu tập mùa thu 2023 mà Hedi Slimane thực hiện cho Celine, vị giám đốc sáng tạo này đã đưa những thiết kế quần ống gọn gàng, cạp trễ quay trở lại. Ông cũng chính là người đã đóng góp công sức đưa quần cạp trễ trở thành hiện tượng vào thập niên 2000.

photo-7-16819765305813864100.jpegphoto-6-1681976525471325982378.jpg

Sự khởi nguồn của quần jeans cạp trễ

Không phải những nhà thiết kế, chính người tiêu dùng đã tạo ra sự khởi đầu của quần jeans cạp trễ vào những năm 1960. "Quần jeans trở thành phương tiện để truyền tải tính cá nhân ở thời điểm đó", theo nhà sử học của thương hiệu Levi's - Tracey Panek. "Chúng tôi có một số mẫu quần jeans được cất giữ trong kho lưu trữ. Chúng được cắt sửa để phần cạp quần trở nên trễ hơn. Nhằm mang đến cho khách hàng những thiết kế phù hợp với mong muốn của họ, chúng tôi bắt đầu bán những chiếc quần cạp thấp".

Ý tưởng về việc để lộ một chút phần hông vốn không phải là điều gì đó quá mới mẻ. Các mẫu váy dạ hội hay đồ bơi vào những năm 1930 - 1940 cũng được thiết kế dựa trên đặc điểm này. Tuy nhiên những mẫu trang phục ấy hiếm khi xuất hiện trên phố. Phải cho đến khi thiết kế cạp quần được hạ bớt xuống, thì ngành công nghiệp thời trang và cả phái đẹp mới cố gắng để giữ cho xu hướng quần jeans cạp trễ phát triển.

Khi tờ Women's Wear Daily phỏng vấn các cô gái tuổi teen về sở thích thời trang vào năm 1966, họ phàn nàn rằng: "Những chiếc thắt lưng (được nhấn nhá khi diện quần cạp trễ) vẫn là điều bắt buộc đối với các cô gái được giáo dục tốt". Kiểu quần này về sau được gọi là "quần ôm hông" với phần eo và mông bó sát, cạp trễ rồi loe dần về phía gấu.

photo-5-16819765204501215717936.jpg

Kiểu quần jeans ôm hông thống trị xu hướng thời trang những năm 60 và 70, được coi là "bảo chứng" cho vẻ ngoài sành điệu nhờ công "lăng xê" của các ngôi sao nhạc rock như Mick Jagger và Janis Joplin. Kiểu quần jeans ôm hông ấy lại tái xuất vào những năm 90, khi Lee Alexander McQueen - một nhà thiết kế trẻ mới tốt nghiệp trường Central Saint Martins thuộc Đại học Nghệ thuật London, Anh cho ra mắt mẫu quần với phần cạp "không thể trễ hơn", được gọi là quần "bumster". Cho đến bây giờ, thiết kế nổi loạn ấy vẫn là dấu ấn huyền thoại.

Với "nước đi" này, McQueen - "người phá luật" đã đi ngược lại dòng chảy thời trang vốn không quen hé lộ những điều "thô thiển". Tuy nhiên, khi Madonna diện quần cạp siêu trễ của McQueen vào năm 1994 trên MTV, nữ ca sĩ đã giới thiệu thiết kế này tới giới "mainstream".

Từ đây, quần jeans cạp trễ trở nên phổ biến, và cuối cùng là trở thành biểu tượng phong cách của giai đoạn đầu những năm 2000, đi kèm với những đặc trưng không thể nhầm lẫn như làn da rám nắng, hay hình xăm ở phần đáy lưng. Điểm khác biệt của quần jeans cạp trễ thập niên 2000 so với phiên bản sơ khai ở thập niên 70 là có độ co giãn cao hơn, và phần cạp được hạ thấp, đồng thời bó sát hết mức có thể.

photo-4-16819765164201336863307.jpg

Độ phủ sóng của quần cạp trễ trong những năm 2000

Quần jeans cạp trễ được diện bởi những ngôi sao đình đám lúc bấy giờ là Paris Hilton, Destiny's Child, Britney Spears, Christina Aguilera... Mẫu quần với thiết kế cạp ngang hông này thường có những biến tấu như ống loe hay thêu đính họa tiết. Bên cạnh đó, nhiều nàng tạo điểm nhấn cho quần jeans cạp trễ với thắt lưng đính đá, thậm chí là dán sticker lấp lánh lên phần hông. Bên cạnh đó, xỏ khuyên rốn cũng là một trong những xu hướng gắn liền với quần jeans cạp trễ.

photo-3-16819765125111847077890.jpg
photo-2-1681976508300886598561.jpg

Quần jeans cạp trễ tái xuất với sự nâng cấp hiện đại hơn

Không có sự hồi sinh nào là bản sao giống hệt những thiết kế xưa cũ: "Mẫu quần mà chúng ta thấy bây giờ thực chất được gọi là quần cạp mid-rise từ vài năm trước", theo Jill Guenza - phó chủ tịch mảng thiết kế thời trang nữ của Levi's. "Chúng kín đáo hơn so với quần cạp trễ trong giai đoạn những năm 2000". Và các thiết kế quần jeans cạp mid-rise (trễ vừa phải) cũng có nhiều mẫu mã hơn để nhiều kiểu vóc dáng có thể mặc được.

photo-1-168197650323832259772.jpg

Quần jeans cạp trễ phiên bản năm 2000 có thể khiến nhiều người e ngại, không "dám" diện. Tuy nhiên, ở hiện tại, quần jeans cạp trễ đã được thay đổi để trở nên tinh tế, dễ mặc hơn và không quá kén dáng. Quần jeans cạp trễ cũng là lựa chọn lý tưởng để bạn theo đuổi phong cách Y2K đang nở rộ trong thời gian gần đây. Do đó, nếu cảm thấy có hứng thú với jeans cạp trễ, bạn hoàn toàn nên bổ sung món thời trang này cho tủ đồ vì giờ đây, nó đã lội ngược dòng, trở thành xu hướng giúp người mặc khẳng định style độc đáo.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022