Trong tập 16 của Gió ngang khoảng trời xanh, nhân vật Mỹ Anh do Phương Oanh đóng cùng bạn thân Kim Ngân (Việt Hoa đóng) đến cửa hàng để tìm kiếm một chiếc túi xách giúp cô gia nhập "hội phú bà". Sau nhiều lựa chọn được seller đưa ra, Mỹ Anh "chốt đơn" mẫu Goyard Saigon size mini màu xám. Theo lời thoại trong phim, túi có giá bán trên thị trường khoảng 130 triệu đồng khi mua mới, tuy nhiên vì đây là hàng đã qua sử dụng, seller định giá túi 110 triệu đồng.

Phương Oanh 'trả giá đồ hiệu như đồ chợ' trong phim.
Phân cảnh gây chú ý khi Mỹ Anh và Kim Ngân và trả giá xuống một nửa để mua được túi với giá hời hơn. Sau nhiều lần mặc cả nhích dần vài triệu đồng, cả hai chốt mua với giá 75 triệu đồng. Ngoài việc mức giá này rẻ hơn nhiều so với thực tế thị trường mua bán Goyard Saigon, cảnh hai diễn viên "mặc cả đồ hiệu như đồ chợ" cũng gây bàn tán với khán giả.
"Mua Goyard mà trả giá như ở chợ Bà Chiểu"; "Từ 110 triệu đồng xuống còn 75 triệu đồng luôn, hàng hiệu rớt giá thê thảm chỉ trong 1 phút"; "Hàng hiệu nào mà trả giá xuống còn một nửa vậy"; "Đã trả giá lại còn trả góp ba tháng, lần đầu thấy luôn"..., một số khán giả bình luận. Vài người cho rằng việc mua bán hàng "lướt" (đã qua sử dụng) thì việc giảm giá là dễ hiểu, tuy nhiên khó có thể tụt mức giá một nửa như trong phim.

Cảnh Phương Oanh đi mua túi hiệu ở một cửa hàng thu mua đồ qua sử dụng.

Chiếc Goyard Saigon được sử dụng trong phim.
Việc Mỹ Anh chọn mua thiết kế Goyard với giá chưa đến 100 triệu đồng cũng tạo sự so sánh với bản gốc phim Trung Quốc. Trong tác phẩm gốc 30 chưa phải là hết, nhân vật Cố Giai (Đồng Dao đóng) xấu hổ vì chiếc túi Chanel khoảng 7.200 USD của cô trông rẻ tiền khi đặt cạnh loạt túi xách Hermes đắt đỏ của hội phụ nữ giàu có. Cô sau đó phải dùng mối quan hệ, dốc hết tiền để sở hữu một thiết kế Hermes limited cực kỳ khó kiếm để thay đổi suy nghĩ của hội phú bà. Trong trường hợp của Phương Oanh, cô chọn một thiết kế Goyard giá không quá cao, không hiếm và đã qua sử dụng. Nhiều người cho rằng điều này chưa thể hiện được sự đấu tranh khó khăn để bước chân vào giới thượng lưu của nhân vật.
Trước đó, trong tập 15 của phim, Mỹ Anh tham dự bữa tiệc của các phú bà, tìm cách nhập hội để có các cơ hội làm ăn. Phân cảnh gây sốt với hàng triệu lượt xem. Nhiều khán giả so sánh cảnh quay này với phiên bản gốc của Trung Quốc và cho rằng đồ hiệu của các phú bà Việt Nam dùng trong phim "chưa xứng tầm".

Phân cảnh Phương Oanh và các phú bà dùng túi hiệu gây tranh cãi.
Từ trước đến nay, việc sử dụng hàng hiệu trên phim truyền hình Việt Nam không hiếm, tuy nhiên các diễn viên hầu hết đều sử dụng chính các thiết kế trong tủ đồ của mình. Trong Gió ngang khoảng trời xanh, Phương Oanh tận dụng chủ yếu trang phục có sẵn, bên cạnh đó là những thiết kế đồ hiệu của cô. Ở cảnh quay của các phú bà, những thiết kế mà dàn phú bà này sử dụng cũng là của Phương Oanh, được cô sắm khoảng 5 năm trở lại đây.
Gió ngang khoảng trời xanh do Lê Đỗ Ngọc Linh đạo diễn, được chuyển thể từ tác phẩm nổi tiếng của Trung Quốc 30 chưa phải là hết. Phim khai thác câu chuyện đi tìm hạnh phúc của Mỹ Anh (Phương Oanh), Hoàng Lam (Quỳnh Kool), Kim Ngân (Việt Hoa), mỗi người đối diện một thử thách riêng trong cuộc sống, hôn nhân.
Trang Shaelyn