Emerge Fashion Show của nhà thiết kế Đỗ Long diễn ra tối 5/12 tại tầng cao của một tòa nhà ở TP HCM, quy tụ hàng trăm gương mặt showbiz và thu hút nhiều chú ý trên truyền thông. Sau chương trình, nhà tạo mốt 8X chia sẻ với Ngôi Sao về thành công, áp lực cũng như phản hồi một số ý kiến chưa tích cực từ khán giả.

Nhà thiết kế Đỗ Long.
- Anh tự đánh giá thế nào về show "Emerge"?
- Đây là chương trình lớn nhất của tôi tính đến hiện tại, không phải về kinh phí mà là quy mô đầu tư. Tôi dàn dựng tất cả theo ý tưởng của mình, từ sân khấu tới âm thanh, ánh sáng. Lần này sàn runway rất đơn giản nhưng có dụng ý. Tôi chọn tổ chức tại một tòa nhà cao tầng - được xem là biểu tượng mới của TP HCM, nơi chưa nhà thiết kế nào từng làm show. Không gian phủ bụi theo đúng ý đồ "tro tàn", vừa hiện đại mà cá tính, còn background của sàn runway là cửa kính lớn với tầm nhìn bao quát thành phố. Thực ra hôm đó chương trình bắt đầu muộn vì khách quá đông, thang máy chậm hơn dự kiến. Nếu diễn đúng giờ thì vẫn còn mặt trời chiếu sáng phía sau người mẫu, hiệu ứng thị giác sẽ ấn tượng hơn nhiều.
Điểm thành công nhất là tôi định hướng được tất cả nghệ sĩ khách mời theo một layout thống nhất - trang phục đen, makeup cá tính, đeo phụ kiện bản lớn. Tôi trực tiếp chọn đồ và hướng dẫn từng người cách phối vì sợ họ sẽ chọn kiểu "hoa hậu" quen thuộc. Tôi muốn ai cũng phải khác biệt, đúng tinh thần "tái sinh" của show.
Và dàn sao năm nay thực sự "khủng". Tôi biết mình không phải người làm trang phục đẹp nhất nhưng may mắn được rất nhiều nghệ sĩ yêu thương, chắc do tôi đối xử với họ chân thành. Tôi chưa từng thấy show nào cả trăm khách mời phải xếp hàng chờ đợi mà vẫn kiên nhẫn như vậy. Nếu không quý tôi, chắc họ bỏ về hết rồi. Chẳng hạn Bích Phương rất hiếm đi sự kiện, cô ấy còn nói trước đây chưa bao giờ dự show thời trang. Hay Thủy Tiên lần nào cũng tới cổ vũ tôi dù nhiều năm qua gần như ở ẩn, chỉ hôm vừa rồi cô ấy bận đột xuất nên không thể đến.
- Tại sao Minh Tú lại vắng mặt dù xuất hiện trên poster show?
- Minh Tú cũng có vấn đề cá nhân nên không thể tham dự. Ban đầu tôi định để cô ấy trình diễn, kịch bản là Minh Tú - Võ Hoàng Yến - Minh Triệu mở màn cùng lúc. Tuy nhiên, chúng tôi đã phải sắp xếp lại mọi thứ dựa theo tình hình thực tế.

Lý Nhã Kỳ dự show của Đỗ Long hôm 5/12 tại TP HCM.
- Một số khách mời có tên tuổi trên các nền tảng mạng xã hội, nhưng được cho là không phù hợp khi được xếp ngồi hàng ghế đầu cùng các sao, anh giải thích thế nào?
- Thật ra các bạn ấy đều có sức nóng nhất định trong lĩnh vực của mình. Có thể họ không nổi bật ở mảng thời trang, nhưng lại có tệp khán giả riêng. Tôi cũng sắp xếp khu vực rõ ràng: nghệ sĩ lớn ngồi vị trí phía trong, các gương mặt mới ở ngoài.
Tôi muốn mời những người hoạt động ở nhiều lĩnh vực đa dạng để sự kiện lan tỏa mạnh hơn. Họ đều được định hướng hình ảnh phù hợp, mặc đẹp nhất để trở thành phiên bản mới của chính mình. Như vậy, đối tượng khán giả nào cũng sẽ được phục vụ chu đáo. Tuy nhiên, những trường hợp quá nhiều drama thì tôi không mời.
- Ngoài khách mời, show diễn của anh còn nhận ý kiến các mẫu thiết kế "copy" ý tưởng, anh nói sao?
- Tôi có tham khảo thiết kế nước ngoài, nhưng chỉ lấy một số chi tiết để phát triển thành chất liệu của mình và sáng tạo thêm chứ không bao giờ copy hoàn toàn. Tôi hiểu show của mình được chú ý nhiều nên chắc chắn không thể "làm bậy".
Khi cộng tác với team thiết kế, tôi cũng nhắc các bạn không được copy. Nếu cảm thấy mẫu nào trông na ná, tôi loại bỏ ngay. Tất cả tác phẩm đều phải khác biệt.

Minh Triệu (trái) và Võ Hoàng Yến sóng đôi catwalk, dẫn đầu dàn mẫu ở cuối Emerge Fashion Show hôm 5/12.
- Giữa anh và đội ngũ thiết kế, ai đảm nhận phần sáng tạo chính?
- Tôi là creative director, quản lý toàn bộ team. Các bạn ấy thiết kế theo định hướng tôi đưa ra, từ ý tưởng, tinh thần đến phom dáng, màu sắc. Tôi cũng là người duyệt cuối cùng, thấy chỗ nào chưa hợp lý thì điều chỉnh, mẫu nào không đẹp sẽ loại luôn. Điều khó nhất là dung hòa phong cách từng người để gộp lại thành bộ sưu tập nhất quán.
Đội ngũ thiết kế của tôi rất trẻ, một số bạn mới ra trường, tay nghề ban đầu còn non nớt. Tôi phải đầu tư công sức rèn giũa để các bạn tiến bộ. Tôi không lo sau này họ lấy nghề của mình rồi ra làm riêng, vì tôi tự tin vào khả năng dẫn dắt và đào tạo thế hệ mới. Quan trọng là cách mình đối xử sẽ giữ chân người tài. Như hôm diễn show "Emerge", tôi không ngại đưa cả team thiết kế lên sân khấu chào khán giả. Mọi người đã đóng góp nhiều công sức, mình nên trân trọng nỗ lực của họ.
- Kỹ thuật nào trong bộ sưu tập khiến anh tự hào nhất?
- Đó là kỹ thuật xử lý chất liệu. Chẳng hạn, tôi kết hợp da, ren và lông - những thứ khó đi cùng nhau - để tạo hiệu ứng đặc biệt. Nhiều mẫu đầm nhìn lướt qua tưởng đơn giản nhưng các chi tiết lại vô cùng tinh xảo. Cả váy trắng theo phong cách đồ ngủ, tôi bổ sung ren đen và cắt vô số hoa văn nhỏ để đính lên, hàm ý thể hiện hình ảnh tro tàn.
Ngoài ra, dựng phom cũng là thế mạnh của tôi, biến những loại vải thô cứng thành hình thái nuột nà nhằm tôn vinh vẻ đẹp cơ thể phụ nữ. Nói chung show này có sự đổi mới rõ rệt ở mọi khía cạnh.
- Anh gặp những áp lực gì khi thực hiện show "Emerge"?
- Tôi quyết định làm show chỉ hơn hai tháng trước ngày diễn. Trong thời gian ngắn ngủi, tôi hoàn thành 74 thiết kế, thêm khoảng 100 bộ cho khách mời. Đội ngũ thợ phải tăng ca liên tục. Mà tôi rất cầu toàn, làm xong thấy không đẹp là bỏ, thay đổi phương án liên tục. Thực tế là team tôi toàn bạn trẻ, và bản thân cũng đâu phải người được đào tạo bài bản, nên tôi vừa làm vừa mò mẫm thôi. Có những chất liệu tưởng mix với nhau sẽ đẹp nhưng khi lên mẫu lại cứng và phom không ổn, tôi tiếp tục bỏ, đổi chất liệu khác. Tôi không ngại thử nghiệm nên chi phí cũng tăng nhiều.
Sở dĩ tôi chỉ có hai tháng chuẩn bị vì nhiều chuyện không hay xảy ra trong năm số 9 vừa qua, tôi định để tới năm số 1 rồi triển khai. Nhưng tôi nghĩ mỗi năm nên làm ít nhất một show. Đông đảo nghệ sĩ cũng mong chờ bởi họ thích dự chương trình của tôi. Đây còn là dịp để mọi người tụ hội, trò chuyện sau thời gian dài không gặp gỡ.
Gần hôm diễn, tôi mấy lần sắp xỉu do kiệt sức. Lịch fitting mỗi ngày 30 người, ba ngày là 90 người, tôi phải chụp và quay với tất cả. Kết thúc show, đến giờ tôi vẫn chưa được nghỉ vì phải cùng team làm nội dung đăng mạng xã hội. Thực sự rất mệt!

Đỗ Long đưa team thiết kế lên sân khấu chào khán giả ở cuối chương trình.
- Tổ chức show thời trang cá nhân đòi hỏi sự đầu tư lớn về công sức lẫn tài chính. Anh muốn thu được lợi ích gì từ đó?
- Về tên tuổi, tôi thấy lần nào làm show xong cũng hot, thương hiệu cá nhân tăng sức hút. Tôi được mời dự sự kiện hoặc làm KOL nhiều hơn.
Còn về doanh thu, khách đặt đồ sau show rất đông, cả mẫu trong bộ sưu tập lẫn trang phục các sao mặc đều đắt hàng. Tôi thấy hoàn toàn xứng đáng công sức bỏ ra. Dù vậy, doanh thu không phải yếu tố then chốt để tôi quyết định làm show. Máu nghệ thuật có sẵn trong người rồi, cũng như ca sĩ phải ra bài hát, còn nhà thiết kế giới thiệu bộ sưu tập. Tôi có thể hơi lớn tuổi nhưng luôn hướng đến sự mới mẻ. Nếu không thay đổi, chính mình còn thấy chán, huống gì khán giả.
- Anh thấy bản thân đã thay đổi thế nào so với thuở mới vào nghề chục năm trước?
- Đầu tiên là tư duy thiết kế. Tôi thấy mình sáng tạo tinh tế hơn, sang trọng hơn, mọi thứ đều được nâng tầm. Tôi cũng làm việc với nghệ sĩ quốc tế nữa, xác định được hướng đi dài hạn. Tôi đã cố gắng rất nhiều và có sự phát triển so với trước đây.
Thêm nữa là kinh nghiệm tổ chức show, tôi biết cách thực hiện quy trình chuyên nghiệp hơn, đáp ứng được quy mô sự kiện ngày càng lớn.
Thứ ba là sự tin tưởng của khách hàng và giới showbiz. Ngày trước tôi chủ yếu làm trang phục cho hoa hậu, giờ mở rộng phạm vi tới ca sĩ, diễn viên. Mọi người tìm đến mình nhiều hơn, và tôi sẵn sàng hỗ trợ trong việc cho mượn đồ hoặc tính giá hữu nghị khi bán.

Hình ảnh nổi bật trong show "Emerge"
|
Đỗ Long sinh năm 1984, từng giữ vai trò stylist cho nhiều nghệ sĩ, sau đó chuyển sang lĩnh vực thiết kế. Các bộ sưu tập của anh gắn liền phong cách gợi cảm xen lẫn thanh lịch, tập trung khai thác kỹ thuật dựng phom và đính kết tỉ mỉ. Bên cạnh những tên tuổi showbiz Việt như Ngọc Trinh, Kỳ Duyên, Lý Nhã Kỳ, Chi Pu..., xiêm y Đỗ Long còn chinh phục không ít ngôi sao quốc tế. |
Giang Myt thực hiện




































