Đây là lần đầu những tấm vải thổ cẩm của người H'Mông được Trần Thiện Khánh ứng dụng trong các thiết kế của mình và trình diễn ở nước ngoài.

Theo Trần Thiện Khánh, vải thổ cẩm Việt Nam nói chung và dệt lanh thổ cẩm của người H'Mông nói riêng cần sự kỳ công và đôi bàn tay khéo léo của những người phụ nữ làm nghề. Họ trải qua rất nhiều công đoạn từ trồng lanh, thu hoạch, bóc tách sợi, giã sợi, quay sợi, nấu sợi, dựng khung dệt... rồi đến việc tạo nên những hoa văn, họa tiết bằng kỹ thuật thêu đắp vải màu và vẽ hoa văn sáp ong.

Sự cầu kỳ, kỹ lưỡng và sản xuất 100% thủ công đã khiến thứ chất liệu độc đáo này gặp rất nhiều khó khăn trong công tác gìn giữ và bảo tồn.

"Tôi muốn nâng cao giá trị của thổ cẩm khi kết hợp vào những mẫu thiết kế mang hơi hướng hiện đại và tính ứng dụng cao. Bằng cách này, giới mộ điệu thời trang thế giới biết và quan tâm hơn đến văn hóa của các đồng bào dân tộc thiểu số ở Việt Nam", anh nói.

DSC-8800-9299-1713603776.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=kxKK3A6DrX1I6nzs5eQLuw

Người mẫu Nhã Kỳ thể hiện thiết kế mới thuộc BST 'Soul of Ethnic'. Ảnh: Dương Quốc Mẫn

DSC-8771-3655-1713603776.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=QmJjURzHQCrt0xRGqBJEqA

Bra-top họa tiết thổ cẩm. Ảnh: Dương Quốc Mẫn

Trần Thiện Khánh là một trong những nhà thiết kế áo dài ở miền Trung, tạo được dấu ấn riêng với phong cách áo dài cung đình. Tháng 9/2015, anh giới thiệu bộ sưu tập áo dài tại Anh. Năm 2016, anh tham dự Festival áo dài ở Huế với bộ sưu tập "Huyền bí Phương Đông" lấy cảm hứng từ hoa sen. Trang phục của nhà thiết kế xứ Huế từng được hoa hậu Ngọc Hân, Tiểu Vy, Lương Thùy Linh lựa chọn. Trước khi đến với nghề thiết kế áo dài, anh từng học cắt tóc và làm chuyên gia trang điểm ở Hà Nội.

Thiên Anh

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022