Ngày 2/5, bác sĩ Lê Bá Khánh, Khoa Ngoại Tổng hợp, Bệnh viện Bãi Cháy, cho biết đây là ca bệnh phức tạp do mắc sỏi thận lâu năm biến chứng nặng thành ung thư thận xâm lấn nhiều cơ quan trong ổ bụng.

Cụ thể, thận trái bệnh nhân có nhiều sỏi kích thước lớn, vùng rốn thận có khối u lớn xâm lấn tĩnh mạch thận trái, dính vào động mạch chủ bụng và tổ chức xung quanh, nhiều hạch. Ngoài ra, khối u phát triển trên nền thận giãn to do sỏi lâu ngày, viêm dính nghiêm trọng vào các cơ quan trọng yếu như đại tràng, động mạch chủ bụng, tĩnh mạch mạc treo, cơ thắt lưng chậu.

Sau hội chẩn, bác sĩ chỉ định cắt toàn bộ thận và niệu quản trái.

"Yêu cầu của ca mổ phải lấy toàn bộ tổn thương do ung thư một cách triệt để, kiểm soát tốt tình trạng mất máu, các nguy cơ biến chứng, đảm bảo an toàn tính mạng cho bệnh nhân trong mổ", bác sĩ nói.

Tuy nhiên, quá trình phẫu thuật gặp nhiều khó khăn do khối u lớn, phải bóc tách tỉ mỉ, lấy toàn bộ thận, niệu quản trái và một phần bàng quang. Sau ba ngày, bệnh nhân phục hồi sức khỏe tốt, có thể đi lại nhẹ nhàng.

A-nh-ma-n-hi-nh-2025-05-02-lu-3787-6104-1746154597.png?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=NxVoXoLEUtq1o7SYVFeXdg

Phẫu thuật cắt thận trái cho bệnh nhân mắc sỏi thận lâu năm biến chứng nặng thành ung thư. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Sỏi thận là bệnh lý phổ biến chiếm tới 45-50% trong các bệnh tiết niệu tại Việt Nam. Nếu không được phát hiện và điều trị sớm, sỏi thận có thể gây ra hàng loạt biến chứng nguy hiểm như nhiễm khuẩn tiết niệu tái đi tái lại, viêm đài bể thận mạn tính, ứ nước, ứ mủ thận, tắc nghẽn đường tiểu, suy thận, thậm chí dẫn đến ung thư thận...

Thận là cơ quan bài tiết, có vai trò chính trong việc lọc máu và tạo ra nước tiểu, giúp cơ thể loại bỏ chất thải ra bên ngoài. Ung thư thận, trong đó có ung thư tế bào biểu mô thận, làm rối loạn chức năng của thận, gây trở ngại cho quá trình bài tiết của cơ thể.

Ở giai đoạn đầu, triệu chứng bệnh thường không rõ ràng với những biểu hiện như đau lưng, đau bên hông, tụt cân hoặc chán ăn, sốt và đổ mồ hôi đêm. Bệnh rất dễ nhầm lẫn với những bệnh lý khác như thoát vị đĩa đệm, viêm dạ dày...

Bác sĩ khuyến cáo người dân nên đi khám sức khỏe định kỳ để phát hiện sớm sỏi thận hoặc các bất thường tiết niệu. Uống đủ nước hàng ngày, giảm nguy cơ hình thành sỏi. Điều trị triệt để sỏi thận ngay từ giai đoạn sớm để phòng ngừa biến chứng nguy hiểm.

Thùy An

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022