Trước sự gia tăng và diễn biến ngày càng phức tạp của các bệnh lý nhiễm trùng hô hấp tại Việt Nam, mới đây, Hội Hen – Dị ứng – Miễn dịch – Lâm sàng TP.HCM phối hợp Công ty TNHH Pfizer Việt Nam tổ chức buổi họp báo chia sẻ kiến thức y khoa đến báo chí nhằm cung cấp thông tin khoa học chính xác, hỗ trợ việc nâng cao nhận thức cộng đồng về bệnh học liên quan đến phế cầu khuẩn.
Qua đó, sự kiện phát đi thông điệp khuyến khích người dân chủ động tham khảo ý kiến chuyên gia y tế để được tư vấn các giải pháp phòng ngừa phù hợp, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Chương trình quy tụ các chuyên gia dịch tễ và lâm sàng trong lĩnh vực hô hấp như:
PGS.TS.BS. Lê Thị Tuyết Lan, Chủ tịch Hội Hen - Miễn dịch - Dị ứng - Lâm sàng TP.HCM.
PGS.TS.BS. Cao Hữu Nghĩa, Chủ nhiệm bộ môn Khoa Học Y Sinh, Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh.
TS.BS. Lê Thị Thu Hương, Trưởng Khoa Nội Hô Hấp, Phó Trưởng Ban Điều Hành Đơn Vị Tiêm Chủng, Bệnh Viện Nhân Dân Gia Định.
Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), phế cầu khuẩn (Streptococcus pneumoniae) là nguyên nhân gây ra khoảng 1,6 triệu ca tử vong toàn cầu mỗi năm. Đây là tác nhân phổ biến nhất gây viêm phổi, căn bệnh đứng hàng đầu về tỷ lệ tử vong tại nước ta. Bên cạnh đó, phế cầu khuẩn cũng gây các bệnh thường gặp như viêm xoang, viêm tai giữa và cả những bệnh lý xâm lấn có tỷ lệ tử vong đến 40% như nhiễm khuẩn huyết, viêm màng não.4
Người trên 50 tuổi và người trưởng thành có bệnh lý nền như bệnh tiểu đường, bệnh tim mạch, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính là nhóm nguy cơ cao đối mặt với các biến chứng nghiêm trọng, tỷ lệ nhập viện và tử vong cao hơn, do đó cần được ưu tiên bảo vệ.
Đáng lưu ý, đề kháng kháng sinh5, xu hướng dân số già hóa, ô nhiễm không khí và tình trạng bệnh nền mãn tính ngày càng xuất hiện ở các nhóm tuổi trẻ hơn cũng là các tác nhân khiến phế cầu khuẩn trở thành gánh nặng đáng kể cho cộng đồng – đặc biệt là đối với các nhóm có nguy cơ cao.
TS-BS Lê Thị Thu Hương, Trưởng khoa Nội hô hấp, Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TPHCM) chia sẻ, người bệnh viêm phổi do phế cầu lớn tuổi có thể trải qua hàng tháng trời trong hồi sức tích cực. Sau khi xuất viện, người bệnh suy kiệt, suy giảm chức năng phổi và phụ thuộc rất lớn vào người chăm sóc.
Tuy vậy, Việt Nam và nhiều quốc gia tồn tại nghịch lý điều trị và phòng ngừa viêm phổi do phế cầu. Chi phí điều trị một ca viêm phổi có thể lên tới 710 triệu đồng tại một số nước trên thế giới, tăng rất cao ở những ca nguy kịch và biến chứng, chưa kể chi phí phục hồi chức năng và công sức người nhà.
Theo PGS.TS.BS Lê Thị Tuyết Lan – Chủ tọa của phiên thảo luận, cái tên "phế cầu khuẩn" vẫn còn xa lạ với nhiều người Việt: "Nhiều người biết viêm phổi là bệnh nguy hiểm nhưng không biết phế cầu khuẩn là nguyên nhân phổ biến gây bệnh này. Việc lấp đầy khoảng trống nhận thức về bệnh phế cầu khuẩn trong cộng đồng cần được ưu tiên".
Ở góc độ dịch tễ, PGS.TS.BS Cao Hữu Nghĩa – Chủ nhiệm bộ môn khoa học y sinh, Viện Pasteur TP.HCM, cảnh báo: "Phế cầu khuẩn có thể cư trú âm thầm ở đường hô hấp, lây truyền qua giọt bắn khi ho, hắt hơi. Trong điều kiện đông đúc, khả năng lây lan rất cao. Người có hệ miễn dịch yếu, người già, trẻ nhỏ hoặc bệnh nhân mạn tính là nhóm dễ bị tấn công nhất. Nếu không có biện pháp kiểm soát, đây sẽ là mối đe dọa lớn cho sức khỏe cộng đồng".
Theo các chuyên gia, phòng ngừa bệnh do phế cầu khuẩn phải tổng lực các giải pháp như: Tăng cường đề kháng qua dinh dưỡng, giữ gìn vệ sinh nhà cửa và môi trường, ngừng hút thuốc và hạn chế sử dụng rượu bia, giảm lây nhiễm HIV, chủ động tiêm ngừa vắc xin phòng phế cầu khuẩn, khám sức khỏe định kỳ.

Ông Darrell Oh – Tổng Giám đốc Pfizer Việt Nam phát biểu tại sự kiện.
Phát biểu tại sự kiện, ông Darrell Oh – Tổng Giám đốc Pfizer Việt Nam chia sẻ: "Tại Pfizer, chúng tôi luôn nỗ lực thúc đẩy đột phá khoa học, mở rộng khả năng tiếp cận các giải pháp phòng ngừa tiên tiến và đồng hành cùng ngành y tế, truyền thông để nâng cao nhận thức về bệnh hô hấp, đặc biệt là phế cầu – mối nguy với người lớn tuổi và nhóm nguy cơ cao. Chúng tôi tin rằng tăng cường chủ động bảo vệ sức khỏe sẽ giúp xây dựng một cộng đồng khỏe mạnh và vững vàng hơn".