Phát hiện ung thư trực tràng từ triệu chứng mơ hồ
Ông Thành (88 tuổi) đến khám trong tình trạng đau bụng âm ỉ kéo dài, đầy bụng. Người bệnh có nhiều bệnh lý nền như tăng huyết áp, đái tháo đường type 2 và suy dinh dưỡng mức độ vừa do thiếu protein – năng lượng.
Kết quả nội soi ghi nhận nhiều polyp nhỏ rải rác ở đại tràng, đã được cắt ngay trong quá trình thực hiện. Đáng chú ý, tại vị trí cách bờ hậu môn khoảng 7 cm xuất hiện khối tổn thương sùi, thâm nhiễm dài khoảng 9 cm. Sinh thiết xác định đây là ung thư biểu mô tuyến xâm nhập, biệt hóa vừa, giai đoạn cT3N2b – tức khối u đã xâm lấn qua thành trực tràng và có nhiều hạch vùng.
Theo TS.BS Đỗ Minh Hùng - Giám đốc Trung tâm Nội soi và Phẫu thuật Nội soi Tiêu hóa, bệnh ở giai đoạn tiến triển tại chỗ, cần điều trị tích cực để tránh các biến chứng nguy hiểm như tắc ruột hoặc xuất huyết tiêu hóa.

Ảnh minh họa.
Ung thư trực tràng: Điều trị đa mô thức trước khi phẫu thuật triệt căn
Do tuổi cao và nhiều bệnh nền, người bệnh được chỉ định điều trị đa mô thức với sự phối hợp giữa các chuyên khoa. Trước tiên, ông Thành được hóa xạ trị tân bổ trợ nhằm thu nhỏ khối u, giảm giai đoạn bệnh.
Song song đó, bệnh nhân được nâng đỡ thể trạng bằng truyền đạm, bổ sung dinh dưỡng năng lượng cao, vitamin và hướng dẫn tập thở, thổi bóng để cải thiện chức năng hô hấp.
Sau 4 chu kỳ hóa trị, kết quả chụp lại cho thấy khối u đáp ứng tốt, kích thước giảm rõ rệt, đủ điều kiện để tiến hành phẫu thuật triệt căn.
Ê-kíp lựa chọn phẫu thuật nội soi có hỗ trợ hệ thống Da Vinci Xi. Ca mổ kéo dài khoảng 4 giờ, các bác sĩ đã cắt trọn khối u và nạo vét hạch triệt để, đồng thời bảo tồn tối đa các cấu trúc quan trọng như mạch máu và thần kinh.
Phẫu thuật robot mang lại nhiều lợi ích như đường mổ nhỏ (1–2 cm), ít đau, giảm mất máu và rút ngắn thời gian hồi phục – đặc biệt phù hợp với người cao tuổi.
Hồi phục nhanh, tiên lượng thuận lợi
Sau mổ, người bệnh hồi phục tốt, có thể vận động nhẹ và ăn uống trở lại sau 2 ngày. Ông xuất viện chỉ sau 4 ngày mà không cần dùng nhiều thuốc giảm đau liều cao, hạn chế nguy cơ biến chứng.
Kết quả giải phẫu bệnh cho thấy khối u đã được cắt bỏ hoàn toàn, toàn bộ 43 hạch nạo vét đều âm tính, không ghi nhận xâm lấn mạch máu hay thần kinh. Đây là những yếu tố tiên lượng thuận lợi, cho thấy bệnh đã được kiểm soát tốt.
Ảnh minh họa.
Có thể phòng ngừa ung thư đại trực tràng nếu phát hiện sớm
Theo các chuyên gia, ung thư đại trực tràng hiện nằm trong nhóm các bệnh ung thư phổ biến tại Việt Nam, nhưng hoàn toàn có thể phòng ngừa nếu phát hiện sớm.
Phần lớn bệnh xuất phát từ polyp đại tràng – tổn thương lành tính có thể cắt bỏ qua nội soi trước khi tiến triển thành ung thư. Vì vậy, việc tầm soát định kỳ đóng vai trò then chốt.
Người từ 45 tuổi nên bắt đầu nội soi đại trực tràng định kỳ. Những người có nguy cơ cao như tiền sử gia đình mắc bệnh, viêm ruột mạn tính hoặc hội chứng di truyền cần tầm soát sớm hơn.
Việc chủ động kiểm tra sức khỏe không chỉ giúp phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm mà còn mở ra cơ hội điều trị hiệu quả, giảm biến chứng và nâng cao chất lượng sống cho người bệnh.
Chuyên gia cảnh báo: Ung thư đại tràng di căn gan- nguy hiểm khi phát hiện từ dấu hiệu phân đenGĐXH - Một người đàn ông cao tuổi nhập viện vì mệt mỏi kéo dài và đi ngoài phân đen, sau đó được xác định mắc ung thư đại tràng đã di căn gan. Trường hợp này được các chuyên gia cảnh báo là không hiếm gặp, bởi nhiều dấu hiệu ban đầu của bệnh thường mờ nhạt và dễ bị bỏ qua.



































