Ngày 18/3, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng trao giải thưởng cho Giáo sư Erich Johann Lejeune, 80 tuổi, quốc tịch Đức.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng, bìa phải, trao Giải thưởng cho Giáo sư Erich Johann Lejeune. Ảnh: Quốc Phương
Đây là lần đầu tiên thành phố Đà Nẵng trao giải thưởng cao quý này. Giáo sư Erich được chọn vì những cống hiến của ông và vợ là tiến sĩ Irene Lejeune, cho sự phát triển chuyên môn của ngành y tế thành phố trung tâm miền Trung - Tây Nguyên.
Trong ngày, Bệnh viện Đà Nẵng khai trương Phòng can thiệp với hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền (DSA) Azurion 7 trị giá một triệu EUR (27 tỷ đồng), do Tổ chức "Trái tim vì trái tim" tài trợ.
"Trái tim vì trái tim" là một tổ chức phi chính phủ, được vợ chồng ông Erich Johann Lejeune thành lập năm 2003, với mục đích giúp đỡ người nghèo khổ ở Đức. Năm 2006, Bệnh viện Đà Nẵng gửi đến tổ chức yêu cầu giúp đỡ 3 trẻ em bị tim bẩm sinh cần được can thiệp. Hai ông bà lập tức đồng ý.
Mối quan hệ giữa "Trái tim vì trái tim" với Bệnh viện Đà Nẵng được duy trì sau lần hỗ trợ đầu tiên. 19 năm qua, tổ chức đã hỗ trợ các thiết bị y tế hiện đại trị giá hàng triệu euro và đào tạo nhân lực chuyên sâu trong lĩnh vực can thiệp tim mạch, nhất là các chương trình can thiệp tim bẩm sinh cho trẻ em.
Đến nay, ba hệ thống DSA đã được ông bà tài trợ cho Đà Nẵng, đồng thời đưa nhiều chuyên gia tim mạch hàng đầu của Đức sang chuyển giao kỹ thuật, giúp nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe tim mạch, tầm soát bệnh lý tim.
Tính đến năm 2024, đã có hơn 350.000 trẻ em tại Đà Nẵng và khu vực miền Trung - Tây Nguyên được tầm soát bệnh tim bẩm sinh miễn phí, với gần 3.000 trường hợp được phát hiện sớm. Bệnh viện Đà Nẵng cũng duy trì các chương trình tầm soát bệnh lý tim bẩm sinh ở các vùng sâu, vùng xa.
Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Quang Nam cảm ơn ông bà Lejeune vì những đóng góp quý báu và khẳng định Bệnh viện Đà Nẵng sẽ tiếp tục phát triển thành trung tâm y tế chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân.
"Tấm lòng cao quý của ông bà không chỉ để lại dấu ấn sâu sắc trong ngành y tế mà còn là biểu tượng của tình yêu thương, sự sẻ chia với cộng đồng", ông Nam nói.

Vợ chồng Giáo sư Erich Johann LeJeune chụp ảnh cùng lãnh đạo Bệnh viện Đà Nẵng và Đại học Đà Nẵng. Ảnh: Quốc Phương
Tiến sĩ Lê Đức Nhân, Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng, khẳng định những đóng góp của vợ chồng Giáo sư Erich Johann LeJeune giúp Bệnh viện Đà Nẵng trở thành trung tâm tim mạch hàng đầu tại khu vực, cứu sống hàng nghìn bệnh nhân và mang lại hy vọng cho nhiều gia đình.
Ông Erich Johann LeJeune từng trải qua tuổi thơ nghèo khó và chiến tranh khốc liệt. Năm 24 tuổi, khi xem bức ảnh Em bé napal với gương mặt hoảng loạn đang chạy trên đường trong tình trạng trần truồng khi máy bay thả bom xuống Trảng Bàng, Tây Ninh, ông cùng hàng trăm người khác ở Đức xuống đường biểu tình phản đối chiến tranh và kêu gọi hòa bình cho Việt Nam.
Chia sẻ khi nhận Giải thưởng Cống hiến cho Đà Nẵng, giáo sư người Đức nói: "Chúng tôi và các bạn giống như một gia đình. Gần 20 năm quen biết và làm việc với Bệnh viện Đà Nẵng, tiếp xúc với nhiều người, vợ chồng tôi thấy đất nước Việt Nam là đất nước của tình yêu thương".
Giáo sư Erich Johann Lejeune cho biết ông kinh doanh trong lĩnh vực vi mạch bán dẫn, đầu tư lĩnh vực này từ lâu và thành công, làm ra nhiều tiền, nhưng đến một thời điểm "chúng tôi nghĩ thế tiền để làm gì, và cùng lúc đó nhận được yêu cầu hỗ trợ cho ba bệnh nhi bệnh tim bẩm sinh của Bệnh viện Đà Nẵng".
Ông cho rằng đó như một cơ duyên để hai vợ chồng gắn bó với Đà Nẵng và với Việt Nam. Ông dự định năm 2026 kỷ niệm tròn 20 năm hợp tác với Bệnh viện Đà Nẵng, người vợ cũng sinh nhật tuổi 80, nên trong dịp "100 năm cho hai ngày kỷ niệm sẽ hỗ trợ Bệnh viện Đà Nẵng một máy DSA nữa, cũng như có những dự án giúp những người mẹ, trẻ em đến chữa bệnh tim được ở lại lâu hơn".
Giáo sư Erich Johann Lejeune đang là giảng viên danh dự của Trường Y dược, Đại học Đà Nẵng. Ông cho biết muốn làm "đại sứ" để giới thiệu Đại học Đà Nẵng với các cơ sở đào tạo, trung tâm y tế ở Đức để thực hiện nhiều dự án trong thời gian tới, với mong muốn quan hệ hai bên sẽ ngày càng bền vững hơn.
Không riêng ở Đà Nẵng, tổ chức "Trái tim vì trái tim" còn hỗ trợ điều trị bệnh tim bẩm sinh miễn phí cho hàng nghìn trẻ em nghèo ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, Tây Nguyên và vùng sâu, vùng xa; hỗ trợ thiết bị hiện đại cho các bệnh viện, trong đó có phòng thông tim can thiệp tại Trung tâm Tim mạch Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM.
Năm 2009, Đại học Đà Nẵng đã trao bằng tiến sĩ danh dự cho bà Irene Lejeune. Năm 2015, Đại học Y Dược và Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM đã trao tặng bằng tiến sĩ danh dự cho ông Erich Johann LeJeune.
Nguyễn Đông