PGS. TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, cho hay đơn vị tiêm chủng được thành lập trong bối cảnh các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như Covid-19, sởi, sốt xuất huyết... đang tái bùng phát, trong khi vaccine là chìa khóa quan trọng, lá chắn thép hữu hiệu nhất để bảo vệ con người, giúp giảm biến chứng và tử vong.
"Việc kết hợp giữa điều trị và dự phòng trong bệnh viện sẽ giúp nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe toàn diện cho cộng đồng, chủ động phòng chống dịch bệnh hiện đại", ông Cơ nói.
PGS.TS Đỗ Duy Cường, Viện trưởng Viện Y học nhiệt đới, cho rằng tổ chức tiêm chủng tại bệnh viện có nhiều lợi thế, đặc biệt là về năng lực xử trí cấp cứu tức thời. Trong mọi tình huống, bệnh viện có đầy đủ các chuyên khoa, trang thiết bị y tế hiện đại và đội ngũ chuyên gia sẵn sàng ứng phó, đảm bảo an toàn tuyệt đối sau tiêm chủng.

Người dân tiêm vaccine tại Bệnh viện Bạch Mai ngày 28/5. Ảnh: Thế Anh
Cũng theo PGS Cường, thời gian gần đây số ca Covid-19 khám và nhập viện tăng nhẹ. Trung bình mỗi ngày, bệnh viện tiếp nhận khoảng 10 bệnh nhân, chưa ghi nhận trường hợp diễn biến nặng. Chủng virus lưu hành hiện chưa có đột biến đáng lo ngại về độc lực, tuy nhiên dự báo số ca nhiễm có thể tiếp tục tăng trong thời gian tới, đặc biệt ở nhóm người có bệnh nền, người cao tuổi hoặc suy giảm miễn dịch. Đây là nhóm có nguy cơ cao diễn biến nặng nếu không được điều trị kịp thời.
"Người thuộc nhóm nguy cơ cao cần được theo dõi và nhập viện sớm nếu có triệu chứng bất thường. Chờ đợi hoặc chủ quan có thể khiến bệnh chuyển nặng", PGS Cường khuyến cáo.
Hôm 23/5, đại biểu Trần Hoàng Ngân đề nghị Chính phủ, Bộ Y tế sớm có chủ trương cho phép doanh nghiệp, bệnh viện, trung tâm tiêm chủng được nhập khẩu vaccine... để phòng chống Covid-19 như những loại bệnh khác.
Ngoài tiêm chủng phòng bệnh, các chuyên gia cũng cho rằng cần chuẩn bị sẵn sàng nguyên liệu và dây chuyền để sản xuất thuốc kháng virus, phòng trường hợp số ca tăng cao đột biến. Việc bảo đảm nguồn thuốc điều trị sẽ góp phần giảm tỷ lệ chuyển nặng và tử vong. Trong các đợt dịch trước, Molnupiravir là thuốc được chỉ định điều trị cho bệnh nhân Covid-19 là người lớn. Thuốc có tác dụng ức chế sự nhân lên của virus, giảm nguy cơ tiến triển dẫn đến biến chứng nặng và tử vong.
Lê Nga