Hôm 27/10, Telegraph cho biết bà Candi Hulley, 46 tuổi, một bà mẹ ba con không hút thuốc hay uống rượu, được chẩn đoán mắc ung thư miệng vào tháng 12/2023. Ca phẫu thuật diễn ra vào tháng 2/2024, trong đó các bác sĩ đã cắt bỏ phần lớn lưỡi của bà để loại bỏ khối u. Ngay sau đó, êkíp tiến hành vi phẫu, lấy một vạt da cùng động mạch và tĩnh mạch ở chân để tạo hình lại chiếc lưỡi mới. "Nếu không có vạt da ghép này, tôi đã không thể nuốt được", bà Hulley giải thích.

luoi1-1761579368-8829-1761579598.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=WVazHDI9IMSBvBpcBu3RsQ

Bà Candi Hulley. Ảnh: William Dax/SWNS

Bệnh của bà được phát hiện sớm trong một lần khám nha khoa định kỳ. Nha sĩ nhận thấy một đốm trắng ở cuống lưỡi của bà và đã theo dõi nó trong 18 tháng. Khi đốm trắng bắt đầu thay đổi, họ chẩn đoán ngay đây là dấu hiệu của bệnh ung thư.

Bà Hulley phải nằm viện một tháng, mất thêm 6 tháng trị liệu ngôn ngữ và chỉ có thể ăn thức ăn lỏng. Vết sẹo dài trên chân, được các con bà ví "như vết cá mập cắn", lành sau vài tuần. Từ tháng 11 năm ngoái, bà mới có thể ăn uống gần như bình thường và quay lại làm việc, dù thừa nhận "việc ăn uống sẽ không bao giờ giống như trước".

Sau khi hồi phục từ cuộc chiến với ung thư miệng, bà Hulley lại nhận thêm chẩn đoán ung thư vú. "Tôi đang phải hóa trị nhưng tôi nghĩ mình vẫn ổn", bà lạc quan chia sẻ. Từ trải nghiệm của mình, bà kêu gọi mọi người nên cảnh giác, tự kiểm tra các dấu hiệu bất thường trong miệng. "Nếu bạn có bất cứ dấu hiệu gì, hãy đi khám ngay lập tức", người phụ nữ nói.

luoi2-1761579380-4984-1761579598.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=fkPmEa-sutNcaJUoeiRH1Q

Các tĩnh mạch và một động mạch từ chân trái của bà Hulley được sử dụng để tái tạo gần một nửa chiếc lưỡi của bà. Ảnh: Candi Hulley/SWNS

Theo Tổ chức Ung thư Miệng Anh (Mouth Cancer Foundation), số ca tử vong do bệnh này tại Anh đã tăng 20% trong 5 năm qua. Năm 2023, nước này ghi nhận hơn 10.800 ca mắc mới, tăng 38% so với một thập kỷ trước, trong đó 68% bệnh nhân là nam giới.

Bình Minh (Theo Telegraph)

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022