Thùy Chi được yêu mến bởi giọng hát trong trẻo, ngọt ngào, dễ dàng chạm vào trái tim khán giả. Cô đến với âm nhạc từ nhỏ vì có điều kiện tiếp xúc với các loại hình nghệ thuật thông qua công việc của bố mẹ, và nổi tiếng từ ca khúc "Giấc mơ trưa" của nhạc sĩ Giáng Son khi chỉ mới 15 tuổi. Thuỳ Chi vụt sáng thành một hiện tượng của thị trường âm nhạc Việt vào đầu những năm 2000, với các ca khúc gắn liền với tuổi học trò.

2405924383232456537040486999285692435718591n-14084828.jpeg.jpg
Những ca khúc của Thuỳ Chi gắn liền với thời học trò của nhiều khán giả.

2 lần dừng ca hát

Trong đêm chung kết "Ca sĩ mặt nạ" vừa lên sóng, Thùy Chi lộ diện trong nhân vật Tí Nâu. Nhân vật này của Thùy Chi được mệnh danh là "thánh bẻ giọng" vì có khả năng "cân" mọi thể loại âm nhạc, biến hóa thành giọng của nhiều ca sĩ để đánh lừa khán giả. 

31340649235874000282128001916415053786846215n-14085597.jpeg.jpg
Thuỳ Chi lộ diện, chính là Tí Nâu của "Ca sĩ mặt nạ".

Nhắc đến Thùy Chi, nhiều khán giả nghĩ ngay đến một giọng hát live ngọt ngào. Ít ai biết rằng nữ nghệ sĩ đã trải qua không ít khó khăn trong sự nghiệp, đến mức có khoảng thời gian phải tạm dừng ca hát. Có thời điểm, Thuỳ Chi chỉ tập trung làm giáo viên piano do cảm thấy không hợp với sân khấu.

Tại chương trình "Ca sĩ mặt nạ", Thuỳ Chi tiết lộ, cô từng có khoảng thời gian mất giọng do nhiễm loại virus lạ khi đi dưới trời mưa: "Có thời gian tôi mất giọng, không hát được giọng cao nữa vì bị co một dây thanh. Sau đó tôi phải nghỉ, không làm việc, không nói chuyện, không tương tác tất cả mọi thứ trong 8 tháng. Sau khi uống nhiều thuốc, cơ lưỡi không còn hoạt động giống lúc trước. Phải mất vài tháng sau khi điều trị xong, tôi mới quen lại với họng của mình".

28959448034717028164491892393853997012298258n-14085159.jpeg.jpg
Nữ ca sĩ từng loay hoay với nghề khi gặp phải sự cố về giọng hát.

Trước đó, có thời điểm, Thuỳ Chi bị nhận xét "hát không hay như thu âm". Trước lời chê bai, nữ ca sĩ tâm niệm: "Mọi người không có trách nhiệm phải hiểu rằng lúc đó tôi đang có vấn đề gì. Thế nên, tôi chọn cho mình cách ở nhà luyện tập, bỏ tất cả mọi thứ, dành tiền bố mẹ cho để đi thu âm".

Để luyện thanh ngày một hay hơn, Thùy Chi đã tự thử thách bản thân bằng cách thu đi thu lại 100 bài hát, hay nhận thêm show sinh viên, show có âm thanh rất tệ để tập kỹ năng xử lý được mọi loại thiết bị âm thanh. "Có những ngày tôi thu âm 5 - 10 bài chỉ để luyện cao độ. Giờ có rất nhiều bài mà mọi người thấy không có trên mạng, vì đó chỉ là tập", Thùy Chi tâm sự.

"Lột xác" sau hơn 15 năm 

Từng có thời gian dài ở ẩn, mới đây Thuỳ Chi bất ngờ trở lại với diện mạo mới xinh đẹp hơn. Cô gái mộc mạc, đơn giản ngày xưa được thay thế bằng một Thùy Chi long lanh, điệu đà hơn. Cô đã biết cách chăm chút ngoại hình bằng trang điểm và các công nghệ làm đẹp. Sự thay đổi này của nữ ca sĩ nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của người hâm mộ. 

27286006733520296017498457109797237612078344n-14085793.jpeg.jpg
Thuỳ Chi "lột xác" ngoại hình khi trở lại với âm nhạc.

Năm 2020, Thuỳ Chi chuyển hẳn vào miền Nam để phát triển sự nghiệp và để thỏa mãn đam mê hát. “Mười mấy năm tôi dạy học và ở bên cạnh các em nhỏ, tôi luôn có cảm giác mình chưa bao giờ được toàn tâm toàn ý cho việc ca hát. Nên bây giờ tôi thực sự mong muốn chỉ được hát thôi”, nữ ca sĩ trải lòng. 

Tuy nhiên ở thời điểm đó, Thùy Chi dường như có bước đi sai lầm khi chọn cover quá nhiều ca khúc của nghệ sĩ khác. Cô bị chỉ trích là "ké fame", là đánh mất chất nhạc riêng vốn có. Sự trở lại mới mẻ gần đây của Thùy Chi khiến khán giả kỳ vọng cô sẽ lại chứng tỏ sức hút và cá tính âm nhạc của mình.

30063400435194741450053894511050564442152476n-14085380.jpeg.jpg
Thuỳ Chi nổi tiếng là nữ ca sĩ "sạch" nhất showbiz Việt.

Hơn 15 năm hoạt động âm nhạc, Thuỳ Chi hầu như không vướng scandal và đặc biệt là rất kín tiếng về chuyện tình cảm. Ở tuổi 32, cô dường như chưa một lần nhắc đến chuyện tình cảm trước truyền thông.

Trước đó, trong một lần nói về tin đồn bí mật sinh con, Thuỳ Chi tâm sự: "Tôi nghe rất nhiều tin đồn là mình đã lấy chồng. Tôi nghĩ là do thời điểm mình bắt đầu được mọi người biết đến đã cách đây mười mấy năm, nên với rất nhiều người bây giờ tôi đã rất già, và họ nghĩ là tôi đã có gia đình. Rồi thỉnh thoảng thấy tôi mập lên tí là họ lại đoán tôi chắc có bầu rồi. Tôi đính chính lại là tôi cũng chưa lập gia đình, chưa sinh em bé gì cả. Có đôi khi tôi hơi tròn ra một chút là vì tôi thích ăn thôi”./.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022