
Phạm Thị Diễm Nhi là một trong 45 thí sinh vào vòng bán kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2025. Trên Fanpage cuộc thi, nhiều khán giả Khánh Hòa và fan nhan sắc chia sẻ hình ảnh, hy vọng cô sẽ tiến sâu tại sân chơi năm nay.
Phạm Thị Diễm Nhi là một trong 45 thí sinh vào vòng bán kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2025. Trên Fanpage cuộc thi, nhiều khán giả Khánh Hòa và fan nhan sắc chia sẻ hình ảnh, hy vọng cô sẽ tiến sâu tại sân chơi năm nay.

Diễm Nhi sinh năm 1996 ở Nha Trang, Khánh Hòa, tốt nghiệp Quản trị Du lịch, Đại học Nha Trang. Cô có làn da nâu khỏe khoắn, cao 1,66 m, số đo ba vòng 80-60-89.
Diễm Nhi sinh năm 1996 ở Nha Trang, Khánh Hòa, tốt nghiệp Quản trị Du lịch, Đại học Nha Trang. Cô có làn da nâu khỏe khoắn, cao 1,66 m, số đo ba vòng 80-60-89.

Hiện Diễm Nhi là MC song ngữ (Anh - Việt) cho loạt sự kiện doanh nghiệp và giải golf.
Hiện Diễm Nhi là MC song ngữ (Anh - Việt) cho loạt sự kiện doanh nghiệp và giải golf.

Với chủ đề "Săn trăng" từ ban tổ chức, Diễm Nhi cho biết muốn thể hiện bản lĩnh, sẵn sàng vượt qua giới hạn để theo đuổi sứ mệnh.
Với chủ đề "Săn trăng" từ ban tổ chức, Diễm Nhi cho biết muốn thể hiện bản lĩnh, sẵn sàng vượt qua giới hạn để theo đuổi sứ mệnh.

Cô quan niệm Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2025 vừa là sân chơi nhan sắc, vừa là cơ hội truyền tải thông điệp "hành động vì đại dương, tương lai xanh" đến cộng đồng.
Cụ thể, Diễm Nhi đồng hành Hiệp hội Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa và Viện Hải dương học trong chiến dịch phục hồi, nuôi cấy san hô, qua đó tái tạo hệ sinh thái biển đang đứng trước nguy cơ suy thoái.
Cô quan niệm Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2025 vừa là sân chơi nhan sắc, vừa là cơ hội truyền tải thông điệp "hành động vì đại dương, tương lai xanh" đến cộng đồng.
Cụ thể, Diễm Nhi đồng hành Hiệp hội Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa và Viện Hải dương học trong chiến dịch phục hồi, nuôi cấy san hô, qua đó tái tạo hệ sinh thái biển đang đứng trước nguy cơ suy thoái.

Trong video gửi đến Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, người đẹp nói về thực trạng đáng báo động của hệ sinh thái biển lẫn nơi cô sinh trưởng. Vịnh Nha Trang - vốn nổi tiếng với hệ san hô đa dạng, được ví như "khu rừng dưới nước" và nhiều khu vực trên toàn cầu - đang chịu ảnh hưởng từ ô nhiễm, biến đổi khí hậu cùng thực trạng khai thác quá mức.
Cô dẫn chứng báo cáo từ Viện Hải dương học, tỷ lệ san hô sống suy giảm đáng kể trong thập niên qua, đe dọa sự đa dạng sinh học, đồng thời ảnh hưởng sinh kế của hàng nghìn người dân phụ thuộc vào du lịch và thủy sản.
Trong video gửi đến Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, người đẹp nói về thực trạng đáng báo động của hệ sinh thái biển lẫn nơi cô sinh trưởng. Vịnh Nha Trang - vốn nổi tiếng với hệ san hô đa dạng, được ví như "khu rừng dưới nước" và nhiều khu vực trên toàn cầu - đang chịu ảnh hưởng từ ô nhiễm, biến đổi khí hậu cùng thực trạng khai thác quá mức.
Cô dẫn chứng báo cáo từ Viện Hải dương học, tỷ lệ san hô sống suy giảm đáng kể trong thập niên qua, đe dọa sự đa dạng sinh học, đồng thời ảnh hưởng sinh kế của hàng nghìn người dân phụ thuộc vào du lịch và thủy sản.

"Tôi lớn lên với hình ảnh đại dương xanh và luôn mong bảo vệ vẻ đẹp trong lành ấy, nhưng giờ đây, nó dần mất sức sống. Điều đó khiến tôi trăn trở, nếu không hành động ngay hôm nay, thế hệ sau sẽ còn lại gì?", Diễm Nhi nói.
Trong video, người đẹp lý giải mỗi cây san hô được trồng là thêm một cơ hội phục hồi hệ sinh thái này. Đó không chỉ là nỗ lực vì quê hương, mà còn đóng góp cho sự bền vững của hành tinh.
"Tôi lớn lên với hình ảnh đại dương xanh và luôn mong bảo vệ vẻ đẹp trong lành ấy, nhưng giờ đây, nó dần mất sức sống. Điều đó khiến tôi trăn trở, nếu không hành động ngay hôm nay, thế hệ sau sẽ còn lại gì?", Diễm Nhi nói.
Trong video, người đẹp lý giải mỗi cây san hô được trồng là thêm một cơ hội phục hồi hệ sinh thái này. Đó không chỉ là nỗ lực vì quê hương, mà còn đóng góp cho sự bền vững của hành tinh.

"Mỗi hành động nhỏ như giảm nhựa dùng một lần hay dọn rác bãi biển đều có thể tạo nên sự khác biệt. Tôi muốn truyền cảm hứng để mọi người cùng hành động vì đại dương", cô nói.
"Mỗi hành động nhỏ như giảm nhựa dùng một lần hay dọn rác bãi biển đều có thể tạo nên sự khác biệt. Tôi muốn truyền cảm hứng để mọi người cùng hành động vì đại dương", cô nói.

Trước đó, cô từng thi Hoa khôi Phụ nữ Việt Nam qua ảnh 2017, vào top 10 cùng hai giải phụ: Người đẹp có hình thể đẹp nhất và Làn da đẹp nhất.
Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam (Miss Cosmo Vietnam) tổ chức từ năm 2008 đến nay, tìm ra nhiều người đẹp thành danh trong làng giải trí như Thùy Lâm, Phạm Hương, H'Hen Niê, Khánh Vân, Ngọc Châu, Xuân Hạnh. Trước đây, các hoa hậu, á hậu giành quyền tham gia Miss Universe. Năm 2024, đơn vị tổ chức không còn nắm bản quyền cử thí sinh đến cuộc thi này, thay bằng Miss Cosmo.
Năm nay, ban tổ chức nâng độ tuổi tối đa của thí sinh lên 33 thay vì 28. Nhiều tuần qua, các thí sinh tham gia các hoạt động trải nghiệm văn hóa, ghi hình chương trình truyền hình thực tế, các vòng thi phụ như tài năng, người đẹp biển. Vòng chung kết diễn từ ngày 7 đến 21/6 ở Khánh Hòa. Tân hoa hậu nhận giải thưởng 300 triệu đồng, vương miện và quyền tham gia Miss Cosmo 2025.
Trước đó, cô từng thi Hoa khôi Phụ nữ Việt Nam qua ảnh 2017, vào top 10 cùng hai giải phụ: Người đẹp có hình thể đẹp nhất và Làn da đẹp nhất.
Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam (Miss Cosmo Vietnam) tổ chức từ năm 2008 đến nay, tìm ra nhiều người đẹp thành danh trong làng giải trí như Thùy Lâm, Phạm Hương, H'Hen Niê, Khánh Vân, Ngọc Châu, Xuân Hạnh. Trước đây, các hoa hậu, á hậu giành quyền tham gia Miss Universe. Năm 2024, đơn vị tổ chức không còn nắm bản quyền cử thí sinh đến cuộc thi này, thay bằng Miss Cosmo.
Năm nay, ban tổ chức nâng độ tuổi tối đa của thí sinh lên 33 thay vì 28. Nhiều tuần qua, các thí sinh tham gia các hoạt động trải nghiệm văn hóa, ghi hình chương trình truyền hình thực tế, các vòng thi phụ như tài năng, người đẹp biển. Vòng chung kết diễn từ ngày 7 đến 21/6 ở Khánh Hòa. Tân hoa hậu nhận giải thưởng 300 triệu đồng, vương miện và quyền tham gia Miss Cosmo 2025.
Thiên Hà Ảnh: NVCC