Theo Nate, nếu tính cả các khoản thu nhập riêng biệt khác như tiền bản quyền, thu nhập thực tế hàng năm của G-Dragon dự kiến cao hơn con số này.

Năm 2025, G-Dragon phát hành album solo thứ ba mang tên Übermensch và thực hiện các hoạt động quảng bá rầm rộ, bao gồm tour diễn toàn cầu, xuất hiện trên truyền hình và quảng cáo.

Khởi hành từ Goyang, Hàn Quốc vào tháng ba, anh đã tổ chức 39 buổi diễn tại 17 thành phố, thu hút khoảng 825.000 người tham dự. Thông qua world tour và các lần xuất hiện trên truyền hình, G-Dragon tạo ra doanh thu gần 300 tỷ won (khoảng 200 triệu USD) cho công ty.

vg-1775636652-5249-1775637090.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=FEQkQiucdNxTjFRkiruvqQ

G-Dragon trong tour diễn năm 2025. Ảnh: MK

Thành công của tour đã thúc đẩy đáng kể hiệu quả hoạt động chung trong tập đoàn Galaxy. Doanh thu hợp nhất của công ty đạt 299 tỷ won (khoảng 199 triệu USD) vào năm ngoái, tăng 618% so với năm trước. Trong giai đoạn này, lợi nhuận công ty chuyển sang dương, đạt 12,5 tỷ won (khoảng 8,33 triệu USD).

Tính đến nửa đầu 2025, Galaxy Corporation hoạt động như một công ty quản lý chỉ tập trung vào một nghệ sĩ duy nhất là G-Dragon. Mặc dù công ty đã ký hợp đồng với các nghệ sĩ như Kim Jong Kook và Song Kang Ho vào nửa cuối năm, phần chia lợi nhuận của họ được cho là khá nhỏ. Một nguồn tin trong ngành cho biết, khoảng cách doanh thu giữa G-Dragon và các nghệ sĩ khác được cho là gấp hơn 100 lần.

v-1775636467-6033-1775637090.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=-b94lBX5Bi7grljgeWVQTQ

Ca sĩ G-Dragon. Ảnh: iMBC

G-Dragon sinh năm 1988, là một rapper, ca sĩ, nhạc sĩ và nhà sản xuất âm nhạc người Hàn có tầm ảnh hưởng lớn. Anh được mệnh danh là Ông vua Kpop nhờ khả năng sáng tác những ca khúc ăn khách và phong thái trình diễn đậm dấu ấn trên phạm vi thế giới.

Sau 6 năm làm thực tập sinh của công ty giải trí YG Entertainment (2001-2006), G-Dragon trở thành trưởng nhóm nhạc Big Bang. Anh tham gia sản xuất album, viết và hòa âm một số ca khúc nổi tiếng như Lies, Last Farewell, Haru Haru, Fantastic Baby... Tờ Korea Times gọi G-Dragon là "ca sĩ, nhạc sĩ thiên tài".

Khả năng viết rap cũng đưa anh tới vị trí số bốn trong cuộc bình chọn rapper "thần thánh nhất" (Most God-like) tại Nhật. Ngoài âm nhạc, G-Dragon còn được coi là biểu tượng thời trang với phong cách sáng tạo. Anh luôn xuất hiện ở hàng ghế đầu nhiều show thời trang, trong đó có Chanel.

Năm 2023, sau khi rời YG Entertainment và ký hợp đồng với Galaxy, G-Dragon nhận khoản tiền thưởng ký hợp đồng trị giá 20 tỷ won (khoảng 14,5 triệu USD). Trong số tiền này, 10 tỷ won được trả dưới dạng cổ phiếu.

Nguyễn Hương (Theo Nate)

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022