Lễ tiễn biệt doanh nhân Trần Lệ Hoa được tổ chức tại nhà tang lễ Babaoshan ở Bắc Kinh. Xuất hiện trong hàng gia quyến, ông Trì Trọng Thụy - chồng bà Trần Lệ Hoa, mặc áo tang, đeo hoa trắng, gương mặt hốc hác, bắt tay các khách đến tiễn đưa.

Ngoài gia quyến, các nghệ sĩ nổi tiếng, tên tuổi gắn liền với Tây Du Ký như Lục Tiểu Linh Đồng, Mã Đức Hoa, Bạch Nham Tùng, Sử Quốc Lương... đều có mặt để chia buồn. Dưới làn mưa, dòng người xếp hàng dài, tay cầm hoa trắng, tới tiễn biệt bà Trần Lệ Hoa về nơi an nghỉ.

New-Project-Picsart-AiImageEnh-9601-1275-1775709414.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=J5uWvOMRSGdGhiJEuBThEQ

Ông Trì Trọng Thụy (phải) trong tang lễ vợ. Ảnh: Weibo

dam-tang-ba-tran-le-hoa-1775708598.jpg?w=0&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=RA6jzh5UW3yi6TtU3a9HHw
Đám tang bà Trần Lệ Hoa

Đám tang bà Trần Lệ Hoa. Video: Weibo

Bà Trần Lệ Hoa - Chủ tịch danh dự của Tập đoàn Quốc tế Phú Hoa kiêm giám đốc Bảo tàng Gỗ đàn hương đỏ Trung Quốc, qua đời ngày 5/4 tại Bắc Kinh ở tuổi 85, sau thời gian điều trị y tế không hiệu quả. Sinh thời, ngoài kinh doanh, bà rất tâm huyết với các hoạt động văn hóa và phúc lợi xã hội, đồng thời có mối quan hệ sâu rộng với giới nghệ thuật biểu diễn và văn hóa.

bbb-1775709143-3413-1775709414.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=0Im0c_7ErjQsq-ud4nINXQ

Hàng dài người vào viếng bà Trần Lệ Hoa. Ảnh: Weibo

Bà Trần Lệ Hoa sinh tháng 4/1941 tại Bắc Kinh. Bà là hậu duệ đời thứ tám của dòng họ Diệp Vấn và xuất thân từ gia đình danh giá. Bà từng là ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc (CPPCC) khóa 8, 9, 10, 11 và 12, phó chủ tịch Ủy ban Hong Kong, Macau, Đài Loan và Hoa kiều thuộc Ban Chấp hành Trung ương CPPCC khóa 11 và 12.

Bà là chủ tịch hội đồng quản trị Tập đoàn Quốc tế Phủ Ô-hì, người phụ trách Bảo tàng Gỗ đàn hương đỏ Trung Quốc, chủ tịch danh dự Hiệp hội Doanh nhân thuộc Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cách mạng Quốc dân đảng Trung Quốc, và chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Hoa kiều Bắc Kinh.

Trần Lệ Hoa chuyển đến Hong Kong năm 1981, tích lũy vốn thông qua đầu tư bất động sản. Năm 1988, bà thành lập Tập đoàn Quốc tế Phú Hoa tại Hong Kong.

Vào những năm 1990, bà trở về Bắc Kinh và tham gia đầu tư vào nhiều lĩnh vực công nghiệp, bao gồm bất động sản. Hoạt động kinh doanh chính của bà tập trung vào xây dựng và vận hành các khách sạn, câu lạc bộ, căn hộ, trung tâm thương mại và tòa nhà văn phòng cao cấp. Bà cũng đầu tư 200 triệu NDT để mở bảo tàng tư nhân đầu tiên của Trung Quốc về chủ đề gỗ đàn hương.

Bà Trần Lệ Hoa lấy ông Trì Trọng Thụy, kém bà 11 tuổi, năm 1990. Hai vợ chồng không có con chung. Trước đó, bà Lệ Hoa có ba con riêng với chồng cũ.

Nguyễn Hương (Theo Sinchew)

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022