Trong một video đăng ngày 22/4, Trương Tiểu Lỗi, 28 tuổi, cho biết sau Tết Nguyên Đán 2026, do số lượng phim truyền hình giảm mạnh, anh không có việc làm. Hiện anh về quê nhà Thanh Hải trồng ớt bán, nối tiếp nghề của mẹ. Khi tới vụ thu hoạch, anh sẽ thu hái, trực tiếp mang ra chợ bán. Anh đã đầu tư 400.000 NDT mở rộng trồng trọt, tuy nhiên vẫn chưa thu hồi được vốn.

tong-tai-that-nghiep-ve-que-trong-ot-ban-1776923825.jpg?w=0&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=0xw9A2uHC-l7d7rSaX2pmA
Tổng tài thất nghiệp, về quê trồng ớt bán

Một ngày đi trồng ớt của Trương Tiểu Lỗi. Video: Weibo

Trương Tiểu Lỗi dự định đóng phim tiếp nếu có cơ hội và cứ làm nông nếu không ai mời hóa thân tổng tài. Diễn viên cho biết không xấu hổ vì công việc tay chân, bởi mẹ cũng làm nghề này nuôi anh học đại học.

Những năm trước, Trương Tiểu Lỗi đã tham gia đóng 100-200 phim ngắn, với mức lương hàng tháng khoảng 20.000-30.000 NDT (khoảng 4.400 USD). Ngoại hình sáng sủa nên anh chủ yếu được mời đóng vai CEO, tổng tài thành đạt...

gg-Picsart-AiImageEnhancer-jpe-2287-6210-1776924138.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=ebiLEWYHXs4d75wZ4pskww

Trương Tiểu Lỗi từ 'tổng tài', giờ nỗ lực phát triển sự nghiệp làm nông nghiệp. Ảnh: Weibo

tong-tai-that-nghiep-ve-que-lam-vuon-1776922070.jpg?w=0&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=zuy-LjuJrq-jej7mOYas3A
Tổng tài thất nghiệp, về quê làm vườn

Tổng tài thất nghiệp, về quê làm vườn. Video: Weibo

Theo Sinchew, nghề diễn viên đang chịu ảnh hưởng lớn dưới sức mạnh của thời đại AI. Số lượng diễn viên quần chúng ở Hoành Điếm giảm mạnh, với mức lương theo giờ giảm từ 80 NDT xuống dưới 60 NDT. AI về cơ bản đảm nhận tất cả vai diễn quần chúng trong các sản phẩm quy mô lớn. Phim ngắn do AI sản xuất có chi phí sản xuất cực thấp, chỉ tốn 3.000 NDT để sản xuất một tập, 80 tập có thể được sản xuất trong ba ngày, được đánh giá "vượt trội về hiệu quả so với phim người thật đóng". Các nền tảng đều đang chuyển hướng sang phim AI, thậm chí người ảo thay thế diễn viên chính, càng thu hẹp không gian tồn tại cho các diễn viên tầm trung.

Không chỉ nghề diễn viên, các công việc hậu trường của ngành sản xuất phim cũng bị thu hẹp. Nhu cầu đối với các vị trí như kỹ thuật viên ánh sáng và thiết kế trang phục giảm mạnh tới 70%. Một số người làm nghề này đã chuyển sang mở cửa hàng bán quần áo Hán phục hoặc giao đồ ăn.

Trước bối cảnh "bão" phim AI, hiện Cục Quản lý Phát thanh và Truyền hình Nhà nước Trung Quốc ban hành quy định bắt buộc dán nhãn nội dung do AI tạo ra, gỡ bỏ 23.000 tác phẩm không tuân thủ quy định và yêu cầu các cảnh cảm xúc quan trọng phải do người thật thể hiện.

Nguyễn Hương (Theo Sinchew)

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022