Khanh-Van-3-1745290538.jpg?w=1200&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=q9MrMZ76zD7AC7lN117eDw

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 ghé thăm bảo tàng, tìm hiểu thêm về lịch sử dịp kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước. Khánh Vân diện áo dài của nhà thiết kế Song Toàn, quàng thêm khăn rằn.

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 ghé thăm bảo tàng, tìm hiểu thêm về lịch sử dịp kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước. Khánh Vân diện áo dài của nhà thiết kế Song Toàn, quàng thêm khăn rằn.

hoa-hau-khanh-van-tao-dang-ao-dai-o-bao-tang-thanh-pho-1745306415.jpg?w=0&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=GGiB3GfBwAJbjXANgidEig
Hoa hậu Khánh Vân tạo dáng áo dài ở Bảo tàng Thành phố

Người đẹp cho biết thực hiện bộ ảnh nhằm lưu giữ kỷ niệm, đồng thời lan tỏa giá trị truyền thống, văn hóa.

Bảo tàng TP HCM tọa lạc trên đường Lý Tự Trọng, quận 1, trên khu đất rộng gần 2 ha. Tòa nhà do kiến trúc sư người Pháp Alfres Foulhoux thiết kế, được xây dựng từ năm 1885 đến năm 1890. Trước năm 1975, công trình mang tên dinh Thống đốc, Phó soái nhưng quen thuộc nhất là tên dinh Gia Long. Nơi đây từng được sử dụng làm Bảo tàng Thương mại rồi thành dinh thự cho thống đốc Nam Kỳ Hoefel.

Công trình có hai tầng, rộng hơn 1.700 m2, thiết kế theo phong cách Phục hưng, kết hợp Âu - Á. Mặt tiền mang đường nét Tây phương nhưng phần mái lại có dáng dấp Á Đông. Năm 1978, tòa nhà được sử dụng làm bảo tàng cho đến ngày nay. Hiện các nét kiến trúc của công trình gần 130 năm tuổi còn khá nguyên vẹn - là điểm hút du khách trong nước, quốc tế.

Thanh-Thuy-1-1745290821.jpg?w=1200&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=gez_Obd588o3NePdBaL2ig

Giữa tháng 4, Miss International 2024 Huỳnh Thanh Thủy thăm Dinh Độc Lập - địa danh gắn với lịch sử dân tộc.

Giữa tháng 4, Miss International 2024 Huỳnh Thanh Thủy thăm Dinh Độc Lập - địa danh gắn với lịch sử dân tộc.

hoa-hau-thanh-thuy-tham-quan-dinh-doc-lap-1745306842.jpg?w=0&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=Bnc4wIiushQXl-ZRX_zmlg
Hoa hậu Thanh Thủy thăm quan Dinh Độc Lập
Thanh Thủy nói xúc động khi đọc tư liệu, xem hình ảnh về sự kiện cách đây 50 năm tại nhà trưng bày bên trong dinh.
Xuan-hanh-2-1745312415.jpg?w=1200&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=Wk1OqueApZaQ4i2moOvFrA

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2024 Bùi Xuân Hạnh mặc áo dài của nhà thiết kế Trung Đinh với hình ảnh chim bồ câu - biểu tượng hòa bình - đính trên ngực áo.

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2024 Bùi Xuân Hạnh mặc áo dài của nhà thiết kế Trung Đinh với hình ảnh chim bồ câu - biểu tượng hòa bình - đính trên ngực áo.

xuan-hanh-chup-anh-voi-cac-cuu-chien-binh-o-dinh-doc-lap-1745312656.jpg?w=0&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=x53ftP8ac0VqNd_fQtprKQ
Xuân Hạnh chụp ảnh với các cựu chiến binh ở Dinh Độc Lập
Cô chụp ảnh cùng cựu chiến binh, bộ đội và các bạn trẻ.
Kieu-Duy-1-1745291268.jpg?w=1200&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=hSn7toABQ0PF2a4DKgYYXQ

Hoa hậu Kiều Duy tạo dáng tại dãy hành lang với những ô cửa kính lớn -góc "check in" được bạn trẻ yêu thích khi tham quan địa danh.

Dinh Độc Lập hay Hội trường Thống Nhất nằm trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, mặt chính hướng ra đại lộ Lê Duẩn, quận 1. Năm 1976, Dinh được xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt.

Công trình được khởi công ngày 1/7/1962 theo thiết kế của kiến trúc sư Ngô Viết Thụ - người Việt Nam đầu tiên đoạt giải Khôi nguyên La Mã. Tổng thể dinh có hình chữ "Cát", tượng trưng cho sự tốt lành, may mắn. Bên trong, các đường nét thiết kế chủ yếu theo dạng thẳng, gãy gọn, thể hiện tinh thần kỷ luật và trang nghiêm.

Dinh có diện tích sàn 20.000 m2, xây trên khuôn viên rộng 4.500 m2, cao 26 m, gồm tầng trệt, hai tầng lửng, hai tầng hầm và sân trực thăng trên mái. Hơn 100 phòng chức năng được thiết kế theo phong cách riêng biệt, gồm phòng khánh tiết, phòng họp hội đồng nội các, phòng làm việc của tổng thống và phó tổng thống, phòng trình quốc thư, đại yến.

Hoa hậu Kiều Duy tạo dáng tại dãy hành lang với những ô cửa kính lớn -góc "check in" được bạn trẻ yêu thích khi tham quan địa danh.

Dinh Độc Lập hay Hội trường Thống Nhất nằm trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, mặt chính hướng ra đại lộ Lê Duẩn, quận 1. Năm 1976, Dinh được xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt.

Công trình được khởi công ngày 1/7/1962 theo thiết kế của kiến trúc sư Ngô Viết Thụ - người Việt Nam đầu tiên đoạt giải Khôi nguyên La Mã. Tổng thể dinh có hình chữ "Cát", tượng trưng cho sự tốt lành, may mắn. Bên trong, các đường nét thiết kế chủ yếu theo dạng thẳng, gãy gọn, thể hiện tinh thần kỷ luật và trang nghiêm.

Dinh có diện tích sàn 20.000 m2, xây trên khuôn viên rộng 4.500 m2, cao 26 m, gồm tầng trệt, hai tầng lửng, hai tầng hầm và sân trực thăng trên mái. Hơn 100 phòng chức năng được thiết kế theo phong cách riêng biệt, gồm phòng khánh tiết, phòng họp hội đồng nội các, phòng làm việc của tổng thống và phó tổng thống, phòng trình quốc thư, đại yến.

hoa-hau-kieu-duy-chup-anh-ao-dai-o-dinh-doc-lap-1745313121.jpg?w=0&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=ojlCR7fogsD1jMeZGZnlfQ
Hoa hậu Kiều Duy chụp ảnh áo dài ở Dinh Độc Lập
Kiều Duy tại buổi chụp ảnh.
Y-Nhi-6-1745290980.jpg?w=1200&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=agmaYoobcGiGFihzOBj85Q

Miss World Vietnam Huỳnh Trần Ý Nhi dành một ngày tham quan nhiều địa điểm quen thuộc ở trung tâm, trong đó có tòa nhà Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân TP HCM. Cô nói ấn tượng với kiến trúc, không gian của công trình hơn 114 năm tuổi.

Địa danh nằm trên đường Lê Thánh Tôn, do kiến trúc sư Femand Gardès thiết kế và xây dựng từ năm 1889 đến 1909. Thời Pháp thuộc, nơi đây có tên Hôtel de ville hay còn gọi là Dinh xã Tây, đến năm 1954 đổi tên thànhTòa đô chánh Sài Gòn và sau năm 1975 thì mang tên như hiện nay.

Công trình lấy hình mẫu từ tòa thị chính ở Paris theo phong cách Phục Hưng, thiết kế theo dạng lầu chuông đúc cao - kiểu kiến trúc phổ biến ở miền Bắc nước Pháp. Phần chính giữa là tháp nhọn nhô cao, hai bên có hai tầng mái cân đối.

Miss World Vietnam Huỳnh Trần Ý Nhi dành một ngày tham quan nhiều địa điểm quen thuộc ở trung tâm, trong đó có tòa nhà Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân TP HCM. Cô nói ấn tượng với kiến trúc, không gian của công trình hơn 114 năm tuổi.

Địa danh nằm trên đường Lê Thánh Tôn, do kiến trúc sư Femand Gardès thiết kế và xây dựng từ năm 1889 đến 1909. Thời Pháp thuộc, nơi đây có tên Hôtel de ville hay còn gọi là Dinh xã Tây, đến năm 1954 đổi tên thànhTòa đô chánh Sài Gòn và sau năm 1975 thì mang tên như hiện nay.

Công trình lấy hình mẫu từ tòa thị chính ở Paris theo phong cách Phục Hưng, thiết kế theo dạng lầu chuông đúc cao - kiểu kiến trúc phổ biến ở miền Bắc nước Pháp. Phần chính giữa là tháp nhọn nhô cao, hai bên có hai tầng mái cân đối.

Y-Nhi-4-1745290978.jpg?w=1200&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=q2w6eDUL4_JX3Hg9AUL_lg

Ý Nhi ghé bến Bạch Đằng, gần phố đi bộ Nguyễn Huệ. Nhiều ngày qua, nơi đây hút người dân đến chụp ảnh với dàn pháo đại bác được lắp đặt để chuẩn bị cho sự kiện vào ngày 30/4.

Ý Nhi ghé bến Bạch Đằng, gần phố đi bộ Nguyễn Huệ. Nhiều ngày qua, nơi đây hút người dân đến chụp ảnh với dàn pháo đại bác được lắp đặt để chuẩn bị cho sự kiện vào ngày 30/4.

Y-Nhi-5-1745290979.jpg?w=1200&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=Cixc7-W5EZQXvSHBfzj6rQ

Người đẹp tạo dáng tại công trường Mê Linh - nơi có tượng đài Trần Hưng Đạo. Xung quanh khuôn viên là các tòa nhà chọc trời - biểu tượng về sự phát triển hiện đại của thành phố.

Người đẹp tạo dáng tại công trường Mê Linh - nơi có tượng đài Trần Hưng Đạo. Xung quanh khuôn viên là các tòa nhà chọc trời - biểu tượng về sự phát triển hiện đại của thành phố.

hau-truong-chup-anh-ao-dai-cua-y-nhi-1745312303.jpg?w=0&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=Mrae3RTokDCnm-rNkKlJsg
Hậu trường chụp ảnh áo dài của Ý Nhi

Hậu trường chụp ảnh áo dài của Ý Nhi.

hoa-hau-bao-ngoc-chup-anh-huong-ung-50-nam-thong-nhat-dat-nu-1745313813.jpg?w=0&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=h85D6-ytsP251iEWX7ZK0Q
Hoa hậu Bảo Ngọc chụp ảnh hưởng ứng 50 năm thống nhất đất nước

Hoa hậu Bảo Ngọc ghi lại khoảnh khắc tại công trình metro Bến Thành - Suối Tiên, đoạn qua TP Thủ Đức. Hoa hậu nói tự hào khi ngắm nhìn trực thăng, tiêm kích chao lượn trên bầu trời lúc tập luyện, chuẩn bị trình diễn vào ngày đại lễ.Metro Bến Thành - Suối Tiên tổng chiều dài gần 20 km, kết nối trung tâm thành phố về cửa ngõ phía Đông. Trên tuyến có ba ga ngầm nằm ở quận 1 và 11 ga trên cao, phần lớn dọc theo đại lộ Võ Nguyên Giáp - xa lộ Hà Nội (TP Thủ Đức). Đây là dự án đường sắt đô thị đầu tiên ở TP HCM, tổng mức đầu tư hơn 43.700 tỷ đồng, hoàn thành sau 12 năm xây dựng. Tuyến tàu điện hoạt động từ hôm 22/12 đến nay, là điểm nhấn nổi bật về giao thông của thành phố.

Tân Cao Ảnh, video: Nhân vật cung cấp

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022