Ngày 4/4, tấm ảnh Phùng Tổ Danh dự một sự kiện ở Singapore được chia sẻ trên mạng xã hội, khiến nhiều người chú ý. Ở tuổi 42, tóc anh thưa, đường chân tóc lùi dần khiến anh trông hói rõ rệt. Gương mặt diễn viên lộ rõ dấu vết tuổi tác.
Một số nguồn tin nói, Phùng Tổ Danh giờ đây không còn là diễn viên, đạo diễn, ca sĩ. Năm 2021, anh ra mắt thương hiệu rượu Tequila riêng, trọng tâm là thị trường Hong Kong. Đầu năm nay, nhờ sự hỗ trợ của bố, anh được bổ nhiệm vị trí chủ tịch của Đại hội Thể thao điện tử toàn cầu (GEG) GEFestival tại Los Angeles, Mỹ. Ngoài ra, anh được cho đã bí mật kết hôn, sinh con.
Nhiều bình luận trên Weibo tập trung vào sự thay đổi của Phùng Tổ Danh, nói anh "không được một phần của người cha tên tuổi Thành Long", "không nghĩ đây là con trai duy nhất của Thành Long"... Số khác tin rằng sống dưới cái bóng của người cha nổi tiếng, Phùng Tổ Danh không thể nào thoát ra khỏi đó để khẳng định mình.

Con trai Thành Long, hàng trên cùng, áo trắng. Ảnh: Weibo
Sự nghiệp ban đầu của Phùng Tổ Danh được đánh giá rất thuận lợi. Ra mắt dưới ánh hào quang là con trai Thành Long, anh được hưởng nguồn lực dồi dào khi theo đuổi sự nghiệp điện ảnh, truyền hình và âm nhạc. Anh hợp tác với các đạo diễn hàng đầu và những ngôi sao hạng A, trở thành học trò của "ông trùm" nhạc Pop Đài Loan Lý Tông Thịnh, để rồi gặt hái thành công ngay lập tức và có tương lai tươi sáng. Truyền thông gọi anh là "thái tử showbiz", "Rồng con".
Thời điểm đó, anh là tâm điểm chú ý, được nhiều người ngưỡng mộ vì tin anh sẽ nối gót cha mình và tạo dựng chỗ đứng riêng trong ngành giải trí. Anh từng nhận được giải thưởng dành cho Nghệ sĩ mới xuất sắc tại một số lễ trao giải âm nhạc uy tín tại Hong Kong và Trung Quốc đại lục. Trong mảng điện ảnh, anh ghi dấu với nhiều tác phẩm hot như Thiên cơ biến 2, Nam nhi bản sắc, Mặt trời cũng mọc...
Danh tiếng sớm và xuất thân gia đình giàu có được cho đã dẫn Phùng Tổ Danh đi lạc lối. Được bao quanh bởi những người bạn tai tiếng trong giới, anh phung phí tiền bạc, sống trụy lạc, dần dần rời xa con đường cha mẹ kỳ vọng. Năm 2014, Phùng Tổ Danh bị bắt vì tàng trữ và sử dụng ma túy tại Bắc Kinh. Bê bối này đã gây ra sự phẫn nộ trong dư luận, hủy hoại sự nghiệp và danh tiếng của anh. Từ ngôi sao thế hệ thứ hai được yêu mến, anh trở thành nghệ sĩ bị khinh miệt, bị cấm hoạt động trong ngành giải trí, phải bóc lịch 6 tháng.

Phùng Tổ Danh ngày nhỏ, chụp cùng mẹ - diễn viên Lâm Phụng Kiều. Ảnh: Weibo
Scandal của Phùng Tổ Danh không chỉ hủy hoại sự nghiệp của chính anh mà còn khiến bố anh - Thành Long - mất mặt, làm tổn hại nghiêm trọng đến hình ảnh ngôi sao gạo cội dày công xây dựng trong nhiều năm. Trong một phỏng vấn sau đó, người bố bày tỏ hối tiếc, thừa nhận thất bại của mình với tư cách làm cha.
Sau thất bại, Phùng Tổ Danh từng cố gắng tìm cơ hội nhưng thất bại. Những năm sau này, anh sống ẩn dật, đa phần thời gian ở Đài Bắc. Một số tin đồn nói vòng tròn xã hội của anh ngày càng thu hẹp, anh hoàn toàn dựa vào cha để được chu cấp tài chính. Số khác nói anh thử sức với kinh doanh nhưng chưa thuận lợi. Bộ phim đầu tay do anh làm đạo diễn mang tên Good Night Beijing (Gặp gỡ tại Bắc Kinh) hoàn thành từ lâu nhưng liên tục gặp khó khăn trong khâu phát hành tại Đại lục do danh tiếng cá nhân vẫn nằm trong "danh sách đen".
Điểm sáng đáng kể trong cuộc sống của Phùng Tổ Danh được cho là mối quan hệ với bố mẹ anh. Những năm gần đây, diễn viên dành nhiều thời gian ở bên, chăm sóc mẹ. Anh cũng được cho là thân thiết hơn với bố, thi thoảng còn cùng ông đi du lịch.
Đối mặt với những thăng trầm trong cuộc đời con trai, Thành Long đúc kết: "Tôi từng quá khắt khe và bỏ bê con cái trong quá khứ. Trước đây tôi dạy nó bằng roi vọt, giờ tôi dạy nó bằng tình thương". Trong các cuộc phỏng vấn, khi được hỏi ai sẽ thừa kế tài sản, ông nói: "Phùng Tổ Danh là con trai tôi, tôi không cho nó thì cho ai?".

Phùng Tổ Danh (áo đen) và bố tại một sự kiện ở Italy năm 2025. Ảnh: Weibo
Thành Long sinh năm 1954, là ngôi sao dòng phim võ thuật và hành động của Hong Kong từ cuối thập niên 1970 đến nay. Ông không được đánh giá cao về diễn xuất cảm xúc, không diễn đa dạng loại vai nhưng được tôn vinh về tinh thần liều lĩnh cùng khả năng võ thuật bậc thầy.
Trái với sự nghiệp thành công, đời tư của Thành Long gây tranh cãi. Ông bị chỉ trích vì ruồng bỏ Ngô Trác Lâm - con gái ngoài giá thú với hoa hậu Ngô Ỷ Lợi, trong khi nuông chiều con trai Phòng Tổ Danh ăn chơi trác táng.
Ông hiện sống với vợ - bà Lâm Phụng Kiều - ở nước ngoài.
Nguyễn Hương (Tổng hợp)



































