Theo Sinchew, bài đăng cuối cùng trên mạng xã hội của diễn viên Từ Hy Viên là vào 21/12/2024, trong đó cô đăng lại màn trình diễn của chồng mình tại KBS Music Festival với chú thích: "DJ Koo, anh ngầu quá" kèm ba biểu tượng tình yêu. Tiếp theo đó là bức ảnh chồng hôn cô ở hậu trường. Hai người đã đăng ký kết hôn tại Hàn Quốc vào ngày 8/2/2022, vài ngày nữa là kỷ niệm ba năm cưới của họ.
Bản tin của MBC, Hàn Quốc nói cho đến hiện tại, họ vẫn chưa thể liên lạc được với DJ Koo. Truyền thông Hàn Quốc đã cố gắng liên lạc với ca sĩ nhưng anh không trả lời điện thoại.
Từ Hy Viên và DJ Koo, ảnh chụp tạp chí năm 2022. Ảnh: Weibo
Chuyện tình cảm của Từ Hy Viên nhiều trắc trở, mỗi cuộc hôn nhân đều trở thành chủ đề bàn tán xôn xao của công chúng. Năm 2010, sau nhiều mối quan hệ yêu đương tan vỡ, cô lập gia đình với doanh nhân Uông Tiểu Phi người Bắc Kinh, dù hai bên chỉ quen biết nhau được 49 ngày. Sau đám cưới, cô theo chồng sang Bắc Kinh sống một thời gian dài. Năm 2014, Từ Hy Viên sinh con gái Tiểu Nguyệt Nhi. Năm 2016, cô sinh con trai.
Sau khi kết hôn, Từ Hy Viên dần mờ nhạt trên màn ảnh. Năm 2018, cô được tiết lộ là đang mang thai đứa con thứ ba nhưng bị sảy. Đơn vị quản lý của cô cho biết thai kỳ đã bị chấm dứt do sự phát triển không đầy đủ của đứa trẻ. Cùng năm đó, vợ chồng Từ Hy Viên tham gia chương trình quan sát thực tế Happy Trio mùa đầu, về chủ đề quan hệ hôn nhân. Tới 2021, họ bất ngờ ly hôn.
Theo Sinchew, cuộc hôn nhân đầu của Từ Hy Viên ban đầu rất hạnh phúc, nhưng sau đó vì nhiều lý do, bao gồm cả khác biệt về tính cách, áp lực sống ở hai nơi khác nhau, xung đột gia đình, ... cuối cùng kết thúc bằng cuộc ly hôn chính thức vào năm 2021. Sau ly hôn, cả hai xuất hiện nhiều mâu thuẫn công khai về các vấn đề như phân chia tài sản, trợ cấp nuôi con, thậm chí còn cáo buộc nhau trên mạng xã hội, khiến sự kết thúc của cuộc hôn nhân này trở thành chủ đề rất nóng.
Tháng 3/2022, Từ Hy Viên tuyên bố kết hôn với nghệ sĩ Hàn Quốc DJ Koo. Mối quan hệ này bắt nguồn từ lần yêu đương ngắn ngủi hơn 20 năm trước, khi hai người vừa chập chững vào showbiz. Sau khi biết Hy Viên đã ly hôn, DJ Koo chủ động liên lạc với cô, cuối cùng hai người lại nhen nhóm tình cảm, nhanh chóng kết hôn. Cuộc hôn nhân xuyên quốc gia của họ ban đầu được chúc phúc, nhưng cũng đi kèm với những nghi ngờ bên ngoài, chẳng hạn như các vấn đề về điều kiện kinh tế và khác biệt văn hóa.
Không chỉ là gương mặt nổi trội của showbiz Đài Loan nhờ đóng phim, làm MC, làm mẫu, Từ Hy Viên được chú ý về lối sống, quan điểm trong tình yêu, hôn nhân. Bất kể việc người khác nghĩ gì, Từ Hy Viên luôn theo đuổi tình yêu và hạnh phúc theo cách riêng. Cô từng thừa nhận trong một show thực tế rằng bản thân có quan điểm: "Tình yêu đến trước lý trí, dám yêu và ghét". Tự nhận mình là người mạo hiểm mọi thứ vì tình yêu, cô đầu tư rất nhiều vào các mối quan hệ mà không cân nhắc đến hậu quả. Cô từng nói trong một cuộc phỏng vấn: "Nếu tôi quyết định yêu ai đó, tôi sẽ dốc hết sức mình và không để ai có cơ hội thoái lui". Khi bước vào hôn nhân, quan điểm của diễn viên không đổi. Cô nói: "Hôn nhân là sự tiếp nối của tình yêu, nó không thể bị thỏa hiệp". Với hôn nhân cùng Uông Tiểu Phi, Từ Hy Viên từng lựa chọn hy sinh sự nghiệp vì gia đình, cống hiến hết mình để làm vợ, làm mẹ, thậm chí có thời điểm đứng bên cửa tử.
Coi trọng tình yêu nhưng Từ Hy Viên có giới hạn riêng trong hôn nhân. Diễn viên thừa nhận không chịu đựng được sự thiếu tôn trọng và tra tấn trong hôn nhân: "Nếu cuộc hôn nhân xấu đi, tôi sẽ chọn cách ra đi thay vì cố gắng duy trì. Không có thắng hay thua trong các mối quan hệ, chỉ có hai người cùng nhau chiến thắng hoặc cùng thua". Khi kết hôn với DJ Koo, diễn viên vẫn tiếp tục làm theo mách bảo của trái tim, dù yêu xa, dù tài chính của bạn đời chỉ ở mức trung bình. Cô nói: "Đây chính là tình yêu".
Từ Hy Viên và chồng cũ, Uông Tiểu Phi cùng con. Ảnh: Weibo
Từ Hy Viên sinh tháng 10/1976 tại Đài Bắc, Đài Loan. Cô là một diễn viên, ca sĩ, người dẫn chương trình. Năm 1993, Hy Viên và Hy Đệ thành lập nhóm nhạc S.O.S (sau đổi tên thành A.S.O.S), chính thức bước chân vào ngành giải trí. Năm 1994, nhóm phát hành album nhạc đầu tiên Zhanling Nianqing. Từ năm 1996 đến năm 1998, cô đảm nhiệm vai trò người dẫn chương trình tạp kỹ Guess Guess Guess và 100% Entertainment.
Năm 2001, Từ Hy Viên tham gia bộ phim truyền hình Vườn sao băng và trở nên nổi tiếng với vai diễn Sam Thái. Năm 2004, cô xuất bản cuốn sách làm đẹp đầu tiên mang tên Beauty Queen, được tái bản 7 lần trong vòng hai tuần và bán được 100.000 bản.
Từ Hy Viên trên màn ảnh
Năm 2007, cô đóng vai chính trong bộ phim truyền hình Bước ngoặt tình yêu và được đề cử giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Giải thưởng Magnolia của Liên hoan truyền hình Thượng Hải lần thứ 14. Năm 2008, cô được đề cử giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Giải thưởng Điện ảnh Hong Kong lần thứ 28 cho vai diễn trong bộ phim Keep Talking. Cuối tháng 5/2010, cô đóng chung với Hà Nhuế và Huỳnh Hiểu Minh trong bộ phim thần tượng Mùa hè khát vọng, trong đó cô vào vai nữ chính Ân Hiểu Mặc. Năm 2012, cô tham gia diễn xuất trong Cá sấu triệu đô và giành giải thưởng Điện ảnh Macau. Cô cũng được xếp hạng 89 trong danh sách 100 người đẹp nhất thế giới của trang web phim Mỹ TC Candler.
Nguyễn Hương (Theo Sinchew)