Từ khi sáng lập cuộc thi Miss Grand International (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế) năm 2013, doanh nhân truyền thông Nawat Itsaragrisil đã không ít lần thẳng tay tước danh hiệu của các nàng hậu mà ông cho rằng đã vi phạm quy định, không hoàn thành nhiệm vụ hoặc chỉ trích ban tổ chức.
Người đẹp đầu tiên bị tước vương miện hoa hậu là Anea Garcia đến từ Cộng hòa Dominica. Cô đăng quang Miss Grand International 2015 tại Thái Lan nhưng bị truất ngôi chỉ sau 4 tháng đương nhiệm. Tổ chức MGI cho biết quyết định này được đưa ra sau khi Anea không thể hoàn thành nghĩa vụ trong nhiệm kỳ. Ngay sau đó, á hậu 1 là Claire Parker đến từ Australia được trao vương miện, thay thế Anea.

Anea Garcia bị tước vương miện Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2015.
Năm 2019, Claire Parker cũng bị thu hồi danh hiệu hoa hậu vì tham dự cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Australia. "Cô Claire Elizabeth Parker - Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2015 - đã đăng ký tham dự một cuộc thi khác. Chúng tôi cho rằng hành động này không phù hợp với cương vị mà cô ấy đang giữ là nữ hoàng sắc đẹp Miss Grand International", tổ chức giải thích.
Sau khi chấp nhận mất danh hiệu Miss Grand International, Claire đã không may mắn ở cuộc thi sắc đẹp trong nước. Cô bị loại từ vòng thi cấp bang New South Wales và không thể vào đến chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Australia.

Claire Elizabeth Parker bị tước danh hiệu Miss Grand International 2015 vào năm 2019.
Nàng hậu thứ ba bị chủ tịch Nawat tước vương miện là Rachel Gupta - Miss Grand International 2024. Mỹ nhân Ấn Độ 21 tuổi đăng quang cuộc thi vào tháng 10 năm ngoái và vừa bị phế truất hôm nay, ngày 28/5. Tổ chức MGI đưa ra lý do là vì đương kim hoa hậu không hoàn thành nghĩa vụ, từ chối chuyến đi đến Guatemala theo lịch trình của tổ chức và tự ý tham gia các dự án bên ngoài mà không được phê duyệt.
Chỉ vài phút trước đó, Rachel Gupta đăng thông báo từ bỏ danh hiệu, tố tổ chức MGI có môi trường làm việc độc hại, ngược đãi cô. Rachel cho biết thời gian tới cô sẽ chia sẻ chi tiết về những khó khăn đã phải trải qua từ khi lên ngôi hoa hậu.

Rachel Gupta - Miss Grand International 2024 - tham gia một hoạt động với chủ tịch Nawat sau khi đăng quang.
Ngoài các hoa hậu trên, hai á hậu cũng từng bị chủ tịch Nawat thu hồi danh hiệu. Năm 2022, người đẹp Yuvna Rinishta đến từ Mauritius bị yêu cầu trả lại vương miện á hậu 5 chỉ sau 4 ngày đoạt giải. Lý do được tổ chức đưa ra là vì cô không hoàn thành đúng sứ mệnh của một á hậu. Trong khi đó, Yuvna Rinishta lên tiếng bác bỏ thông tin này, giải thích rằng cô đã tự từ bỏ danh hiệu vì cảm thấy tổ chức có những hành xử không phù hợp với cô và các thí sinh khác.

Yuvna Rinishta bị tước danh hiệu á hậu 5.
Năm 2024, MGI cũng tước danh hiệu á hậu 2 của người đẹp Myanmar, Thae Su Nyein. Sự việc xảy ra sau khi Thae Su Nyein khóc nức nở trong đêm chung kết vì thất vọng với kết quả của cuộc thi và livestream tố ban tổ chức thiên vị thí sinh khác. Sau ba ngày sự việc gây ồn ào dư luận, ông Nawat đã tuyên bố thu hồi danh hiệu của cô vì "có những hành động không đúng mực, vi phạm nhiều quy định". Chủ tịch MGI cũng cho biết Thae Su Nyein có nhan sắc và hình thể đẹp nhưng vẫn còn non nớt, chưa tự lập, luôn cần giám đốc quốc gia và nhiều người kè kè bên cạnh để giúp đỡ. Ông nói Thae Su Nyein quá ảo tưởng về bản thân và có thể đã bị giám đốc quốc gia lừa gạt, thao túng tâm lý.

Thae Su Nyein bị tước danh hiệu á hậu 2 Miss Grand International 2024.

Á hậu 2 Thae Su Nyein khóc nức nở bỏ về sau đêm chung kết
Gần đây, chủ tịch Nawat cũng đang cân nhắc về trường hợp của Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 Nguyễn Thúc Thùy Tiên. Khi Thùy Tiên bị khởi tố, tạm giam hôm 19/5 với cáo buộc "lừa dối người tiêu dùng" liên quan đến sản phẩm kẹo rau củ Kera, phóng viên Thái Lan hỏi ông Nawat liệu có tước danh hiệu hoa hậu của cô hay không. Chủ tịch MGI cho biết hiện tại tổ chức chưa đưa ra quyết định gì, nhưng sẽ xem xét lại nếu thấy mức độ vi phạm của Thùy Tiên quá nghiêm trọng.
Miss Grand International (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế) là một cuộc thi sắc đẹp quốc tế thường niên được tổ chức lần đầu vào năm 2013. Cuộc thi do doanh nhân Nawat Itsaragrisil sáng lập và điều hành, đặt trụ sở tại thành phố Bangkok, Thái Lan. Miss Grand International được đánh giá là một trong 6 cuộc thi nhan sắc lớn nhất hành tinh hiện nay vì mức độ đầu tư và tổ chức chuyên nghiệp, nhưng cũng vướng không ít scandal. Cuộc thi năm ngoái được nhận xét là mùa giải ồn ào nhất trong lịch sử vì nhiều thí sinh bỏ thi, "bóc phốt" ban tổ chức.
Kiều Vân