Người đẹp vừa có chuyến khám phá văn hóa Ấn Độ tám ngày bảy đêm - đợt công tác dài ngày đầu tiên từ sau đoạt Á hậu 2 Miss Universe Vietnam hồi tháng 6. Người đẹp lần lượt tham quan địa điểm nổi tiếng tại Delhi, Agra, Jaipur... Thủy Tiên ghé thăm Taj Mahal và Red Fort - hai danh thắng nổi tiếng bậc nhất.

A-hau-Thuy-Tien-30-6660-1660811579.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=XNNvEz4M5kSfl6eEqnTXwg

Thủy Tiên trong trang phục của phụ nữ Ấn Độ. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Cô chọn trang phục truyền thống của phụ nữ Ấn, đính kết nhiều hạt ngọc nhân tạo ở viền, hoa văn màu sắc ở thân, vạt áo. Á hậu trang điểm đơn giản, tóc búi cao. Thủy Tiên nói: "Khi tới các địa điểm văn hóa, lịch sử lâu đời, mặc trang phục truyền thống giúp tôi cảm nhận rõ hơn về vùng đất, thể hiện sự tôn trọng với con người, văn hóa".

Cô còn dành thời gian khám phá thủ đô New Delhi, nếm nhiều món ăn đường phố. Á hậu nói: "Trước khi lên đường, nhiều người dặn tôi chuẩn bị đồ hộp Việt Nam vì lo không hợp khẩu vị. Sau khi trải nghiệm, tôi thấy ẩm thực Ấn Độ đặc biệt, vị hơi lạ nhưng hợp với tôi. Các món kem hay đồ uống đều tốt cho sức khỏe".

Thuy-Tien-kham-pha-An-Do-16-2677-1660811579.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=0p6UsA5jvqB1U50Tvi3ycw

Thủy Tiên mua sắm váy áo, phụ kiện ở Ấn Độ. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Thủy Tiên trò chuyện, tìm hiểu văn hóa từ người bản địa. Khi dạo phố trên chiếc xe Auto rickshaw, cô chọn mua khăn choàng in hoa văn màu sắc, sau đó đi bộ 45 phút từ chỗ ở đến sông Hằng dự nghi lễ cầu an. Á hậu được người dân vẽ lên trán hình ảnh tượng trưngsự bình an, may mắn. Cô nói: "Phải đến đây mới hiểu tầm quan trọng của sông Hằng trong đời sống tâm linh của người dân. Mọi sinh hoạt như tắm rửa, giặt giũ, cầu nguyện... đều xoay quanh dòng sông này".

Hai tháng qua, cuộc sống Thủy Tiên có thêm điều mới mẻ. Cô tham gia các chương trình thiện nguyện, giao lưu văn hóa, làm diễn giả ở các buổi nói chuyện với sinh viên... Người đẹp được UBND tỉnh Đồng Tháp trao bằng khen, trở thành đại sứ quảng bá du lịch quê hương. Đầu tháng 8, cô nhận lời làm giám khảo Hoa khôi Sông Vàm 2022. Thủy Tiên nói: "Tất cả đều là trải nghiệm quý giá, khó quên trong năm tháng tuổi trẻ của tôi".

Cô sinh năm 1998 ở Đồng Tháp, cao 1,72 mét, số đo ba vòng là 89-65-98 cm. Trước khi là á hậu Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, Thùy Tiên từng đăng quang Hoa khôi Ngoại thương. Tại cuộc thi, cô truyền cảm hứng với câu chuyện vượt qua nỗi sợ bị miệt thị ngoại hình. Năm 20 tuổi, Thủy Tiên nặng 90 kg, luôn bị bạn bè trêu chọc.

Thủy Tiên gây ấn tượng với công chúng bởi sắc vóc, sự tự tin, học vấn tốt. Cô đã tốt nghiệp ngành Kinh tế đối ngoại chất lượng cao, Đại học Ngoại thương cơ sở hai. Hồi cấp ba, cô học chuyên tiếng Anh tại THPT Nguyễn Thượng Hiền. Người đẹp từng giành giải ba kỳ thi học sinh giỏi tiếng Anh cấp thành phố. Hiện Thủy Tiên theo đuổi công việc người mẫu, kinh doanh.

Tân Cao

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022