Mới đây, cô nàng hot girl Linh Rin đã tổ chức hôn lễ với thiếu gia Phillip Nguyễn tại Philippines. Đám cưới tổ chức ở nước ngoài sang xịn mịn, quy tụ nhiều cái tên nổi danh đã thu hút sự chú ý của dân mạng.

Xu hướng lựa chọn nước ngoài để làm nơi tổ chức đám cưới không hiếm. Không phải bây giờ mà trước đó, đã có hàng loạt ngôi sao xứ Trung, Hàn Quốc chọn những địa điểm khác nhau trên thế giới để làm nơi tổ chức đám cưới.

Ngôi sao Ngôn Thừa Húc, Dương Mịch, Hầu Bội Sâm hay Lưu Thi Thi (Trung Quốc) lựa chọn đảo Bali (Indonesia) để làm nơi tổ chức hôn lễ. Trong khi đó, ca sĩ Châu Kiệt Luân khiến nhiều người choáng váng vì tổ chức hôn lễ ở Anh, Úc và Đài Loan (Trung Quốc)…

htnkrt-1680429670461377841648-1680429875601-1680429877083602363060.jpg6sfym12jfzipj5mcoy963r6xguj11l3n-1680429670686845202056-1680429883725-1680429884201154760544.jpg

Nhiều ngôi sao chọn tổ chức đám cưới ở nước ngoài.

Trở thành một trào lưu nên bây giờ, cũng có nhiều người chọn một địa điểm nào đó ở nước ngoài để tổ chức hôn lễ cho mình. Dưới đây là những lời khuyên cho các cặp đôi khi muốn làm đám cưới nước ngoài xịn mịn như ngôi sao với chi phí khiêm tốn hơn nhiều.

1. Đánh giá khả năng và ngân sách cá nhân để chọn phương án phù hợp, mua sắm trang phục đơn giản để tiết kiệm chi phí

Đám cưới ở nước ngoài có cần tốn kém quá nhiều chi phí? Hiện nay, có nhiều đơn vị chuyên nghiệp cung cấp các gói tổ chức ở nhiều cấp độ khác nhau để các cặp đôi có thể thực hiện ước mơ tổ chức hôn lễ ở nước ngoài.

Ban đầu, các cặp đôi nên đánh giá khả năng và ngân sách bản thân có thể chi trả ngay từ đầu rồi mới tham khảo các gói. Bạn đừng "thả nổi" phần ngân sách rồi không thể quyết định khi gặp các đơn vị tổ chức.

Nếu như bản thân chỉ chi ra được chi phí hạn hẹp, bạn nên tính đến những lễ cưới đơn giản với khách mời dưới 6 người, phần lễ sẽ diễn ra trong thời gian ngắn. Nếu như dư dả hơn thì bạn hãy tính đến các phương án làm hôn lễ lớn và hoành tráng.

bulgari-hotel-wedding-bali-16804297361022021387889-1680429888659-1680429888828689101658.jpg

Ảnh minh họa.

2. Hãy bay đến địa điểm để chọn nơi phù hợp nhất cho mình

Mặc dù có thể tìm thấy thông tin về nhà thờ, khách sạn dành cho đám cưới ở nước ngoài trên Internet. Các công ty tổ chức thì sẽ cung cấp nội dung dịch vụ chi tiết và hình ảnh về nơi tổ chức cụ thể cho bạn. Tuy nhiên, nếu có thể bạn hãy trực tiếp bay ra nước ngoài và tận mắt đến những nhà thờ, địa điểm đó để tham quan và chọn nơi tổ chức ưng ý nhất.

3. Xác định số lượng bạn bè người thân được mời và lên kế hoạch chu đáo

Nhiều cặp vợ chồng sắp cưới rất vướng mắc vấn đề có nên chi trả toàn bộ chi phí của bạn bè người thân khi ra nước ngoài tham dự đám cưới của mình không. Đây là vấn đề rất tế nhị. Mặc dù chắc chắn khách mời sẽ là những người thân thiết nhất với bạn nhưng chẳng phải ai cũng có sẵn điều kiện ra nước ngoài tham dự.

Bạn hãy lên kế hoạch mời bao nhiêu khách, chi phí có thể chi ra là bao nhiêu và sau đó nói chuyện thẳng thắn với khách mời. Bạn nên mời thật sớm bởi không phải ai cũng thu xếp được thời gian và cả kinh tế. Đương nhiên, bạn chi trả được ít nhất là tiền vé máy bay và chỗ ăn ở cho khách là điều quan trọng nhất. Còn nếu không có thể bạn nên lên kế hoạch cho một bữa mời khách trong nước và cáo lỗi với những khách mời không đi được rồi hẹn gặp nhau tại buổi lễ đó.

davidleoldforestschoolrealweddingashdarcy48-16804298059451575257161-1680429891882-1680429892050575173208.jpg

Ảnh minh họa.

4. Liên hệ chặt chẽ với đơn vị tổ chức để lựa chọn dịch vụ cẩn thận

Tổ chức đám cưới ở nước ngoài đồng nghĩa với việc từ việc makeup, váy áo, làm tóc, chụp hình quay phim… đều do ekip nước ngoài đảm nhận. Hơn nữa, bạn cũng rất khó có thể duyệt bản kế hoạch trang trí hay trực tiếp trình bày những gì mình yêu thích với hôn lễ. Bởi vậy, bạn hãy trao đổi nhiệt tình với bên đơn vị tổ chức cũng như thoải mái trình bày ý tưởng về hôn lễ. Ngoài ra, các dịch vụ đính kèm cũng cần được tham khảo cẩn thận để tránh sai sót khi thực hiện chính thức.

5. Nên chuẩn bị phiên dịch khi làm lễ

Nếu ra nước ngoài và làm đám cưới tại nhà thờ hoặc đám cưới có người làm chứng thì người làm lễ thường là người bản địa. Bởi vậy, họ sẽ dùng tiếng Anh hoặc tiếng bản địa. Điều đó khiến cho người thân, bạn bè, đặc biệt là người lớn tuổi trong nhà rất khó hiểu, khiến hôn lễ không được suôn sẻ. Bởi vậy, bạn nên bố trí một người phiên dịch cho hôn lễ. Ngoài ra, với các vị khách, bạn nên gửi một tấm thiệp đến từng người, ghi đầy đủ quy trình và chi tiết lễ cưới để họ có thể hòa vào không khí trong hoàn cảnh bất đồng ngôn ngữ.

b01c01be-9c66-40b0-aa2b-cf08ef556f13-16804298241371193156205-1680429895148-1680429895255828451476.jpg

Ảnh minh họa.

6. Hãy chăm sóc bản thân cẩn thận và thoải mái nhất có thể

Dù làm đám cưới trong nước hay nước ngoài, các cô dâu chú rể cũng nên thả lỏng tinh thần sao cho thoải mái nhất. Tinh thần quyết định 50% tâm trạng của bạn trong hôn lễ. Bạn cũng nên chăm sóc da, chăm sóc tóc và vui vẻ dù cho có tình huống nào xảy đến. Nói gì đi chăng nữa, đây cũng là đám cưới của bạn, đừng để điều gì ảnh hưởng đến tâm trạng khiến bạn không vui nhé. 

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022