Những ngày qua, lùm xùm hơn 13 tỷ đồng từ thiện của Hoài Linh gây xôn xao khắp cõi mạng. Dù lên tiếng xin lỗi và giải trình mọi khúc mắc của khán giả, song câu chuyện của Hoài Linh vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Thậm chí, còn xuất hiện đơn từ đòi tước danh hiệu của nam nghệ sĩ. 

Tối 7/6, Duy Mạnh bất ngờ chia sẻ quan điểm cá nhân về ồn ào hơn 13 tỷ từ thiện của Hoài Linh cũng như việc nam danh hài bị xem xét thu hồi danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú. 

hoai-linh-tu-thien-5.jpgDù Hoài Linh lên tiếng xin lỗi song vẫn xuất hiện đơn từ đòi tước danh hiệu, cấm sóng nam danh hài. 

Theo đó, giọng ca Kiếp Đỏ Đen cho rằng, đàn anh làm từ thiện không nghiêm túc nên bị xã hội lên án, chỉ trích và mất hết danh dự. Cái đó anh không bênh vực. 

Song, một số kẻ vẫn gửi đơn đòi tước danh hiệu, cấm sóng không khác nào triệt đường sống của danh hài họ Võ. 

"Hoài Linh là từ thiện không nghiêm túc bị tất cả xã hội chửi rủa lên án, cái đó tao cũng *** bênh. Hoài Linh đã mất hết danh dự, danh tiếng rồi, nhưng một số đứa vẫn còn cố gửi đơn để cấm sóng, tước danh hiệu của Hoài Linh, chơi cái đòn triệt tới tận cùng, như thế là chơi *** đẹp. Tao chỉ đưa ra quan điểm đúng sai chứ *** theo phe nào hết.

Hoài Linh mất hết danh dự, danh tiếng rồi, có tước danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú cũng chả giải quyết được vấn đề gì", Duy Mạnh thẳng thắn. 

hoai-linh-duy-manh-1.jpghoai-linh-duy-manh-64.jpgDuy Mạnh chia sẻ quan điểm về việc một số người gửi đơn đòi tước danh hiệu, cấm sóng Hoài Linh.

Nếu như Duy Mạnh không ủng hộ việc tước danh hiệu của Hoài Linh, Thái Thùy Linh lại có quan điểm đối lập. Nữ ca sĩ công khai việc ủng hộ thu hồi danh hiệu của Hoài Linh nếu đàn anh làm trái pháp luật hoặc có chứng cứ sử dụng tiền từ thiện vào mục đích phi pháp.

"Tôi ủng hộ việc thu hồi danh hiệu NSƯT của nghệ sĩ Hoài Linh nếu anh ấy làm trái pháp luật, hoặc có chứng cứ Hoài Linh sử dụng tiền từ thiện vào mục đích phi pháp (được xác nhận bởi tổ chức nhà nước có uy tín)", Thái Thùy Linh bày tỏ.

Gần 2 tháng qua, ồn ào hơn 13 tỷ đồng từ thiện của Hoài Linh gây chấn động dư luận. Dù lên tiếng xin lỗi và giải ngân số tiền hơn 13 tỷ đồng, song hành động của Hoài Linh vẫn không xoa dịu được khán giả. 

Sự việc càng thêm căng thẳng khi MXH lan truyền hình ảnh văn bản của Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch gửi tới Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM.

Theo nội dung văn bản, Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã nhận được một tờ đơn đề nghị của công dân về việc xem xét, thu hồi danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú cũng như cấm sóng những chương trình truyền hình có sự xuất hiện của Hoài Linh. 

Qua xem xét, Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định chuyển đơn từ của công dân này đến Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM để giải quyết theo thẩm quyền. 

Theo thông tin trên tờ Thanh Niên, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xác nhận có công văn như trên. Được biết đây là công văn chuyển đơn. Đơn thư này thuộc thẩm quyền xử lý của địa phương là TP.HCM, vì thế Thanh tra Bộ chuyển về Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM cho đúng thẩm quyền.

Bên cạnh đó, Vụ thi đua khen thưởng Bộ Văn hóa cho biết, việc tước danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú của Hoài Linh phải theo quy định của pháp luật.

Theo đó, chỉ khi nghệ sĩ vi phạm pháp luật thì mới xem xét việc tước danh hiệu. Hiện chưa có thông tin nào từ cơ quan chức năng kết luận Hoài Linh vi phạm pháp luật, nên không có chuyện tước danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú của danh hài.

hoai-linh-ava-1.jpg?width=150Sao Việt
Thái Thùy Linh ủng hộ tước danh hiệu Hoài Linh và điều kiện đi kèm
hoai-linh-ava.jpg?width=150Sao Việt
Sự thật clip Hoài Linh nhảy nhót tưng bừng sau xạ trị

Zuu Theo Vietnamnet

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022