Theo Cục Y tế thành phố Đài Bắc, nạn nhân là một phụ nữ họ Thái, đến tiêm thuốc tại phòng khám Fari Clinic ở Quận Đông vào ngày 25/5. Người trực tiếp thực hiện tiêm là bác sĩ Ngô Thiếu Hổ, được biết đến với biệt danh "bác sĩ trẻ hóa". Ngay sau khi tiêm, cô Thái rơi vào trạng thái hôn mê, đến nay vẫn chưa tỉnh lại.
Theo truyền thông Đài Loan, loại thuốc tiêm tên là Propofol, thường được sử dụng để gây mê toàn thân thời gian ngắn hoặc duy trì trạng thái an thần trong các thủ thuật không quá phức tạp như nội soi, tiểu phẫu. Vì dạng thuốc này có màu trắng đục như sữa, nên trong giới làm đẹp nó thường được gọi là "sữa trẻ hóa".

'Sữa trẻ hóa' propofol được quảng cáo có tác dụng làm đẹp da. Ảnh: ET Today
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy hàng loạt sai phạm tại phòng khám này. Cụ thể, có dấu hiệu nhân viên y tế không đủ tiêu chuẩn hành nghề tham gia thực hiện dịch vụ y tế, vi phạm nghiêm trọng Điều 28 Luật Bác sĩ tại Đài Loan. Ngoài ra, bác sĩ phụ trách phòng khám bị cáo buộc vi phạm Điều 28-4, Khoản 3 của luật này và sẽ bị phạt hành chính 250.000 Đài tệ.
Ông Trần Nhất Long, Trưởng phòng Y tế thuộc Sở Y tế thành phố Đài Bắc, cho biết vụ việc được chuyển đến Viện kiểm sát địa phương để điều tra theo quy định pháp luật. Phòng khám cũng bị phát hiện không lưu giữ hồ sơ bệnh án theo quy định, vi phạm Điều 68 Luật Người hành nghề Y khoa và sẽ bị phạt thêm 20.000 Đài tệ.
Vụ việc gây chú ý tại Đài Loan. Trong lúc nạn nhân vẫn đang trong tình trạng nguy kịch, dư luận kỳ vọng vào một cuộc điều tra minh bạch, xử lý nghiêm khắc đối với các cá nhân, tổ chức sai phạm.
Theo các chuyên gia y tế, propofol là thuốc có nguy cơ gây ngừng thở, tụt huyết áp, rối loạn nhịp tim và tử vong nếu không được sử dụng đúng cách, với sự giám sát chuyên môn chặt chẽ. Đây không phải là thuốc được bào chế cho mục đích làm đẹp và không có bất kỳ nghiên cứu khoa học nào chứng minh propofol có tác dụng chống lão hóa hay làm sáng da.
Tuy nhiên, một số cơ sở thẩm mỹ đã lợi dụng hiệu ứng ngủ sâu và tỉnh dậy thấy da "hồng hào" (do giãn mạch tạm thời) sau tiêm propofol để quảng cáo: "Tiêm sữa để trẻ hóa", "ngủ một giấc là da căng bóng", "làm đẹp từ bên trong".
Phạm Linh (Theo ET Today)