Trong phiên đại hội cổ đông thường niên ngày 25/4, doanh nghiệp trình kế hoạch trả cổ tức tiền mặt với tỷ lệ 100% (một cổ phiếu nhận 10.000 đồng). Trước đó, vào tháng 7/2023, công ty đã tạm ứng 45% và sẽ chi trả 55% còn lại trong năm nay. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2023 của doanh nghiệp này hơn 16.124 tỷ đồng.

Quyết định chia cổ tức diễn ra sau năm kinh doanh khả quan của Masan Consumer. Năm 2023, công ty thiết lập mức lợi nhuận kỷ lục mới với mức lãi sau thuế 7.195 tỷ đồng, tăng 30% so với năm 2022.

Trong đánh giá do HSBC nêu ra ngày 18/4, MCH có tỷ suất lợi nhuận bình quân cao nhất so với các đơn vị FMCG trong khu vực trong 5 năm qua, đạt 24,5%. Theo sau doanh nghiệp này là Vinamilk với 20,4%; Unilever Indonesia và Nestle Malaysia đạt lần lượt 19.7% và 14.2%.

Thời gian tới, công ty cổ phần Hàng tiêu dùng Masan (Masan Consumer - MCH) được cân nhắc niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSe). Cổ phiếu MCH đưa vào giao dịch trên thị trường UPCoM từ 2017. HSBC cho rằng việc chuyển nhượng sang sàn giao dịch HoSE thể nâng cao khả năng thanh khoản của cổ phiếu này.

Image-ExtractWord-0-Out-8334-1714208406.png?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=LADMurbKen5YR3sLHhfjMg

Image-975233202-ExtractWord-1-2435-4763-1714208407.png?w=0&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=4mqS04zThoW8nk7Vpbo6Hg

Theo quan điểm của HSBC, những kế hoạch có thể đã được thúc đẩy bởi sự phục hồi gần đây của MCH, với mức vốn hóa thị trường là 4 tỷ USD hiện cao hơn mức vốn hóa thị trường của Masan (chủ sở hữu Masan Consumer) là 3,8 tỷ USD. Lợi nhuận trước thuế, khấu hao và lãi vay (EBITDA) năm 2023 của MCH là 9% cao hơn EBITDA của mảng FMCG Masan. MCH có tỷ lệ tăng trưởng kép hằng năm (CAGR) là 15,4%. Thu nhập trên một cổ phiếu (EPS) đạt 10,7%.

Cũng trong báo cáo này, với những tích cực đóng góp từ MCH, định giá cao hơn của Techcombank, HSBC tăng giá mục tiêu cổ phiếu MSN của Masan từ 91.000 đồng lên 98.000 đồng. Với mức giá mục tiêu này, cổ phiếu MSN sở hữu tiềm năng tăng giá đến 46% so với giá đóng cửa 67.200 đồng tại ngày 26/4, báo cáo nêu rõ.

MCH là doanh nghiệp sản xuất nhiều loại thực phẩm và đồ uống, bao gồm gia vị, mì, tương ớt, cà phê hòa tan, bia... Trong năm 2023, MCH ghi nhận 29.066 tỷ đồng doanh thu thuần và 7.431 tỷ đồng lợi nhuận EBITDA. Trên cơ sở LFL (like for like - hiệu suất giao dịch hiện tại của các nhà bán lẻ), doanh thu của MCH tăng 9% trong năm 2023 và 5,4% so với cùng kỳ năm trước trong khi vẫn duy trì mức hàng tồn kho lành mạnh.

Image-ExtractWord-2-Out-7902-1714208407.png?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=IGXzQqw0kQLnI5ncc8OJ_A

Khách mua sắm tại siêu thị WinMart. Ảnh: Masan Khách mua sắm tại siêu thị WinMart. Ảnh: Masan

Theo báo cáo tài chính quý I, Masan Consumer Holdings (MCH), tiếp đà tăng trưởng kỷ lục năm 2023. Doanh thu và biên lợi nhuận gộp của MCH lần lượt ghi nhận mức tăng 7,4% và 45,9%. Biên EBITDA cũng tăng 25,3%. MCH hiện duy trì lượng hàng tồn kho dồi dào tại các điểm phân phối.Năm nay công ty đặt kế hoạch doanh thu thuần 31.500 - 34.500 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 7.300-7.500 tỷ đồng. Song song với việc phục vụ người tiêu dùng trong nước, Masan Consumer còn hướng đến thị trường 8 tỷ dân với chiến lược "Go Global", mở ra nhiều cơ hội cho trung và dài hạn.

Thái Anh

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022