photo-0-15423574332111003436313.jpg

Một số người mơ ước xây căn nhà có không gian sống gần gũi thiên nhiên, cặp đôi Taylor và Steph (sống ở Mỹ) đã làm được điều đó

photo-1-15423574332151813571362.jpg

Căn nhà ấm cúng rộng hơn 50m2, chi phí chưa đến 10.000 USD (~230 triệu đồng).

photo-2-1542357433216424967124.jpg

Khu đất nằm ở dãy núi Santa Cruz, California, Mỹ. Steph và Taylor được chủ đất khuyến khích xây dựng căn nhà gần gũi thiên nhiên như vậy.

photo-3-1542357433217472760950.jpg

Cặp đôi này dùng các vật liệu chẳng tốn một xu nào và đồ tái chế như lốp ô tô cũ, chai thủy tinh, lon bia.

photo-4-1542357433219530872798.jpg

Mục tiêu của 2 người là dùng các vật liệu tái chế hoặc tự nhiên để tạo không khí mát mẻ quanh năm, không cần đến điều hòa.

photo-5-15423574332202004146627.jpg

Cửa sổ và cửa ra vào được cho miễn phí từ trên mạng. Ngay cả các đồ nội thất được làm bằng tay từ gỗ tái chế.

photo-6-1542357433222415275117.jpg

Sàn nhà làm từ cát, đất sét, rơm, nước và dầu cây gai dầu giúp không quá cứng.

photo-7-1542357433228225545721.jpg

Không gian sống của căn nhà gần gũi với thiên nhiên, vô cùng thoáng mát.

photo-8-15423574332291201878384.jpg

Ánh sáng tự nhiên tràn ngập bên trong căn nhà nhờ các cửa sổ kính có kích thước lớn.

photo-9-1542357433230552371021.jpg

"Khi Steph và tôi 25 tuổi, chúng tôi mơ ước về trải nghiệm cuộc sống đơn giản hơn, sống chậm và kết nối với thiên nhiên", Taylor nói.

photo-10-1542357433231599190960.jpg

Các đồ dùng trong nhà như bàn, tủ, ghế được làm từ gỗ tái chế.

photo-11-1542357433232993695962.jpg

Cặp đôi này dùng điện từ năng lượng mặt trời và dùng nước mưa để sinh hoạt.

photo-12-1542357433232198501352.jpg

Tủ bếp cũng làm từ gỗ tái chế rất đơn sơ, mộc mạc.

photo-13-15423574332341231161574.jpg

Một phòng ngủ ấm cúng với cửa sổ hình bát giác và những chiếc chai gắn trên tường tạo hiệu ứng màu sắc.

photo-14-1542357433235322809707.jpg

Tường và sàn nhà được thiết kế giúp căn nhà ấm áp về mùa đông và mát về mùa hè.

photo-15-1542357433237842098834.jpg

Hình ảnh chụp quá trình bắt đầu xây dựng căn nhà.

photo-16-15423574332381707416192.jpg

Căn nhà được hoàn thành sau 1 năm thi công do Steph và Taylor tự tay làm nên.

bi-bat-nat-ngay-ngay-dau-ra-mat-dau-tuong-lai-khien-gia-dinh-ban-trai-that-kinh-vi-qua-cung-copy-1542169612-275-width1200height628-watermark-1542180195442942038090.jpg Cô gái được phong "trưởng môn phái ở bẩn" vì để cho căn nhà ngập rác đến bảo vệ càng quét càng bất lực

Nếu có danh hiệu dành cho cao thủ ở bẩn thì cô gái này sẽ dành quán quân, cô mà bẩn nhì thì chắc không ai dám nhận bẩn nhất.

Theo Nghi Dung

DailyMail và Apartment/Dân Việt

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022