8×24 house – Ngôi nhà với 3 khoảng sân được tạo bởi 4 khối chức năng | AHL architects.
THÔNG TIN CÔNG TRÌNH
Năm thiết kế: 2018Năm hoàn thành: 2019Đơn vị thiết kế: AHL architectsKTS phụ trách: Nguyễn Mạnh HùngMô hình: Nguyễn Huy Hoàng Kết cấu: Vũ Văn CườngME: Nguyễn Ngọc Đức Nhà thầu: ACCW (thi công xây dựng); Gialong (gỗ tự nhiên), Croled (Ánh sáng); Viet Beton Art (bê tông mài); Trọng Hà (Thép); Flexfit (tủ bếp)…và nhiều đơn vị khác.Ảnh: Triệu Chiến


THUYẾT MINH BỞI CÁC KTS


8×24 được tạo nên bởi sự sắp xếp của 4 khối chức năng được tính toán về khối tích (DxRxC) phù hợp với chức năng sử dụng và sự hình thành 3 khoảng sân từ việc trượt dịch 4 khối chức năng đó trong phạm vi được phép xây dựng.
Diagram.
Phối cảnh mặt bằng.
Mặt bằng tầng 1.
Mặt bằng tầng 2.
- Sân 1: Được thiết lập để chuyến tiếp hướng tiếp cận theo thông lệ (theo trục dài đất) sang góc 90 độ, từ đó cửa chính được thiết lập với sự kín đáo và tinh tế, đồng thời tránh được cái nắng trực tiếp của hướng Tây.
- Sân 2: Sân trung tâm với chức năng chia sáng, chia gió cho 4 chức năng bám quanh nó: phòng sinh hoạt chung – hành lang – ăn – phòng làm việc.
- Sân 3: Sân cảnh quan, thông gió cho khu vực bếp, khối vệ sinh master và phòng ngủ master cùng trục đứng.






Tre xuất hiện trong cả 3 khoảng sân, đóng góp màu xanh và những đường nét mạnh mẽ, đơn giản của thân tre vào tổng thể kiến trúc 8×24.






4 khối chức năng và 3 khoảng sân của 8×24 được gói gọn trong hệ tường bao cao 9m tối giản với những ô mở được tính toán kỹ lưỡng, kiểm soát được góc nhìn đồng thời hạn chế tối đa ánh sáng trực tiếp từ hướng Tây của toàn bộ mặt đứng công trình.





Điều thú vị khi thăm khu đất chuẩn bị thiết kế là hệ thống cây vẩy ốc leo tự nhiên trên tuyến tường biên bao che đã rất lâu năm. Ngay lập tức hệ thống tường biên xanh này được nghiên cứu để giữ lại, lên biện pháp chăm sóc, bảo vệ trong suốt quá trình thi công và đã đóng góp 1 phần quan trọng vào cảm xúc trên tuyến hành lang bê tông thô ráp dẫn vào căn nhà mà AHL chúng tôi đặt tên là 8×24 house.








Như thường lệ, KTS của AHL ngoài việc vẽ, làm mô hình, họ còn theo sát công trường trong suốt quá trình thi công để đảm bảo được công trình có thể hoàn thành tối đa theo mong muốn thiết kế. Đa phần họ đều là các KTS trẻ, đôi khi là lần đầu ra công trường thực tế, thiếu kinh nghiệm. Tuy nhiên, sự cố gắng, chăm chỉ và quyết tâm của tuổi trẻ là những yếu tố bù đắp lại và quãng thời gian 10 tháng thi công 8×24 đã là một sự cố gắng lớn của KTS Nguyễn Mạnh Hùng và các nhà thầu.





Xem thêm về công trình tại đây:
Mặt bằng tầng 2.
Mặt bằng tầng 1.
Diagram.
Nguồn: AHL architectsBT | Lê Trinh