Sáng 6.10, tại huyện đảo Phú Quốc (Kiên Giang), Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 (CSB4) phối hợp với Phòng GD-ĐT huyện này tổ chức cuộc thi với chủ đề “Em yêu biển đảo quê hương”.
Cuộc thi diễn ra chức tại sân Trường THCS Dương Đông 1, thu hút hơn 700 học sinh tham gia dự thi và cổ vũ. Tại cuộc thi, các em học sinh lần lượt trải qua những câu hỏi trắc nghiệm xoay quanh biển đảo Việt Nam, lực lượng CSB Việt Nam, Công ước Liên hiệp quốc và Luật biển 1982, Luật CSB Việt Nam 2018, tuyên truyền về ma tuý, tội phạm, tác hại của ma tuý đối với học đường...
csb6_hypr.jpg

Các chiến sĩ CSB phối hợp cùng các cô giáo trong phần “Giải cứu”

ẢNH: HOÀNG TRUNG

Phát biểu tại buổi thi, đại tá Nguyễn Đình Khương, Phó chính uỷ Bộ tư lệnh Vùng CSB4, cho biết cuộc thi được tổ chức có ý nghĩa thiết thực chào mừng kỷ niệm 30 năm ngày hội quốc phòng toàn dân, 75 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam. Đồng thờ nhằm tuyên truyền sâu rộng cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên, các em học sinh trên địa bàn về biển, đảo; về các văn bản của Đảng, Nhà nước ta liên quan đến chủ quyền an ninh biển đảo; về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và kết quả thực hiện nhiệm vụ của CSB Việt Nam, về truyền thống địa phương, về ma tuý và bạo lực học đường. Bên cạnh đó nâng cao nhận thức, tăng cường đoàn kết quân dân, củng cố lòng yêu nước, yêu biển đảo quê hương; tiếp tục đề cao trách nhiệm của công dân đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo quê hương.
Thầy giáo Nguyễn Minh Trí, Phó hiệu trưởng Trường THCS Dương Đông 1 gửi lời cám ơn Bộ tư lệnh Vùng CSB 4 đã phối hợp tổ chức một chương trình đầy ý nghĩa cho học sinh của trường tìm hiểu về biển đạo Việt Nam. Thầy Trí mong muốn trong thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được sự phối hợp với Bộ tư lệnh Vùng CSB4 tổ chức những hoạt động tương tự. Dịp này, Bộ tư lệnh Vùng CSB4 đã trao tặng 10 suất học bổng, 10 chiếc xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn và tặng cho Trường THCS Dương Đông 1 những phần quà có giá trị.
 

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022